Dùng thủ đoạn để hoãn thi hành án, nữ quái vẫn tiếp tục buôn ma túy

Ngô Thị Huyền
Thứ 6, 15/07/2022 | 13:46
0
Để tránh thi hành án phạt tù về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Tuyết liên tục mang thai và sinh con.

Ngày 15/7, thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đơn vị đang họp bàn với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để tìm cách hợp lý nhất xử lý đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết, SN 1982, trú thị xã Ba Đồn, về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết nhiều lần bị bắt về hành vi trái pháp luật nói trên, tuy nhiên, để tránh thi hành án phạt tù, Tuyết liên tục mang thai và sinh con. Chính điều này đã gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi xử lý đối tượng.

An ninh - Hình sự - Dùng thủ đoạn để hoãn thi hành án, nữ quái vẫn tiếp tục buôn ma túy

Nguyễn Thị Ánh Tuyết tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, 20h ngày 30/6, trải qua quá trình theo dõi mật phục, các trinh sát thuộc Công an thị xã Ba Đồn, quyết định phá án. Thời điểm này, Tuyết để 2 đứa con lớn hơn là Đ.Y.N (SN 2011) và N.N.T (SN 2005) giao ma tuý cho các đối tượng đến mua..

Tại hiện trường có 600.000 đồng tiền mặt cùng 2 ống nhựa màu vàng mà Tuyết dùng để bỏ ma tuý vào rồi giao cho con mình để đưa cho các đối tượng đến tìm mua. Kiểm tra các ống nhựa, Công an phát hiện có 8 viên ma tuý tổng hợp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Ánh Tuyết, lực lượng Công an thị xã Ba Đồn phát hiện, thu giữ 773 viên ma tuý tổng hợp. Tuyết khai nhận, số ma tuý này đối tượng cất dấu để bán cho các con nghiện.

An ninh - Hình sự - Dùng thủ đoạn để hoãn thi hành án, nữ quái vẫn tiếp tục buôn ma túy (Hình 2).

Số ma túy thu giữ tại nhà đối tượng Tuyết.

Đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết vừa bị tạm giam vài ngày lại tiếp tục sinh đứa con thứ 7. Trước đó, vào tháng 11/2017, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, đang chấp hành án phạt tù 9 năm tại Trại giam Bình Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đến tháng thứ 8 thì Tuyết sinh con (trước khi vào tù đối tượng đã mang thai), với tính chất nhân đạo của cơ quan bảo vệ pháp luật, Tuyết được hoãn thi hành án phạt tù để nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Về lại địa phương, tiếp tục tìm cách hoãn thi hành án phạt tù bằng cách sinh con liên tục.

Năm 2018, Tuyết sinh đứa con thứ 5 (trước khi bị phạt bản án 9 năm tù đối tượng đã có 4 đứa con), năm 2020, Tuyết đẻ đứa thứ 6 và cách đây hơn 1 tuần đối tượng lại đẻ đứa thứ 7.

Điều đáng nói, vợ chồng Tuyết đã chia tay cách đây nhiều năm. Tuyết khai nhận “cứ tính gần hết hạn nuôi con nhỏ, biết sắp phải đi tù để trả án, Tuyết lại phải gạ người khác để có thai”. Ngoài việc sinh con để tránh án phạt tù, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết “mở đại lý” bán ma tuý tại nhà.

An ninh - Hình sự - Dùng thủ đoạn để hoãn thi hành án, nữ quái vẫn tiếp tục buôn ma túy (Hình 3).

Tuyết liên tục mang thai và sinh con để hoãn thi hành án phạt tù.

Để tránh cơ quan cơ quan chức năng, đối tượng đã ma mãnh và biến những đứa con nhỏ của mình thành người đưa hàng. Hành vi mua bán trái phép chất ma tuý của Nguyễn Thị Ánh Tuyết không qua mặt được những trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Công an thị xã Ba Đồn.

Liên quan đến vụ án, hiện Công an thị xã Ba Đồn đang họp bàn với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để tìm cách hợp lý nhất xử lý đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

 

Long An: Khởi tố 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 5, 14/07/2022 | 13:00
Công an tỉnh Long An liên tiếp triệt phá nhiều vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn, khởi tố 3 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật.

Bắt 2 đối tượng mua bán 1kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp

Thứ 3, 12/07/2022 | 10:51
Công an bắt quả tang 2 đối tượng trú ở Thanh Hóa mua bán trái phép 1kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp

Bình Thuận: Bắt kẻ đang chuẩn bị giao ma tuý

Thứ 2, 11/07/2022 | 20:34
Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ trong túi quần đối tượng đang tàng trữ 210 viên thuốc lắc và khoảng 210g ma túy loại ketamine.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.