Bộ giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Thủ khoa, á khoa các khối xét tuyển đã lộ diện.
Nữ sinh Trịnh Thu Hiền, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (cũ) – nay là xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa đạt 29,5 điểm cho khối xét tuyển C00 (Ngữ văn: 9,5; Lịch sử: 10; Địa lý: 10).
Với số điểm này, em Hiền là Á khoa khối C00 trong cả nước và là "thủ khoa" – người có điểm cao nhất khối xét tuyển C00 của tỉnh Thanh Hóa.
PV Người Đưa Tin đã liên hệ với Trịnh Thu Hiền chúc mừng kết quả đạt được sau bao năm nỗ lực và nghe nữ sinh này chia sẻ về kinh nghiệm học tập, ôn luyện để đạt điểm cao.

Nữ sinh Trịnh Thị Hiền đạt 29,5 điểm khối xét tuyển C00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Trịnh Thu Hiền chia sẻ, em sinh ra tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc trong một gia đình thuần nông, bố mẹ đều làm ruộng. Hiền là con thứ hai, trước có một người anh trai.
Tốt nghiệp lớp 9, em Hiền theo học tại trường THPT Tống Duy Tân, huyện Vĩnh Lộc (cũ) – được coi là trường "làng" của tỉnh Thanh Hóa.
Em Hiền chia sẻ, mình có sở trường và thích các môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý (C00). Học kỳ 1, em Hiền có đi học thêm ở ngoài trường môn Văn, nhưng khi có quy định cấm dạy thêm, học thêm của Bộ giáo dục thì em chỉ học trên lớp và tự ôn luyện ở nhà theo phương pháp của thầy cô giáo.

Em Trịnh Thu Hiền chụp ảnh kỷ niệm với thầy cô và bạn bè trước khi rơi mái trường THPT Tống Duy Tân.
Theo em Hiền, để đạt được điểm cao đối với môn Ngữ văn cần học theo phương pháp. Có nghĩa là ngoài kiến thực thuộc lòng thì cần làm các dạng bài và luyện đề.
Môn Lịch sử, Địa lý thì ngoài việc học thuộc về mốc lịch sử, số liệu thì cần phải vận dụng thêm kiến thức trong cuộc sống, để hiểu sâu vấn đề.
Sau khi kết thúc các môn thi, dựa vào đáp án, em Hiền đã tự chấm được điểm cho mình và nó sát với kết quả chấm của Bộ.
Khi được hỏi định hướng nghề nghiệp, em Hiền cho hay, mình dự định xét tuyển khối C00 vào khoa sư phạm Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc ngành luật, báo chí.
Hiền chia sẻ, ước mơ của bản thân sẽ nối tiếp thầy cô trở thành cô giáo dạy học, truyền đạt kiến thức đến cho các em. Ngoài ra, một phần vì gia đình làm nông nghiệp, việc theo học ngành sư phạm Hiền sẽ được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập sẽ đỡ gánh nặng cho gia đình.
Theo nữ sinh Trịnh Thu Hiền, không phải lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở mới đạt được điểm cao, mà phải có phương pháp học tập đúng. Ngoài học tập thì Hiền còn tranh thủ thời gian giúp bố mẹ đi cấy, phơi thóc, làm việc nhà và vui chơi với bạn bè, người thân.