Một nữ sinh lớp 11 ở Amroha, Ấn Độ, đã qua đời sau khi bị ốm nặng do ăn quá nhiều đồ ăn nhanh. Cô gái, được xác định là Ahana.
Các bác sĩ tại AIIMS cho biết tình trạng của Ahana đã trở nên tồi tệ hơn do thói quen ăn uống không lành mạnh trong thời gian dài. Theo đội ngũ y tế, ruột của cô bé bị dính lại với nhau và hệ tiêu hóa bị tổn thương hoàn toàn. Cô bé đã được phẫu thuật nhưng các bác sĩ không thể cứu sống được bé.
Các thành viên trong gia đình cho biết Ahana từ nhỏ đã thích ăn đồ ăn nhanh như mì xào, pizza, bánh mì kẹp thịt và tránh ăn đồ ăn nhà nấu. Họ tin rằng thói quen này cuối cùng đã dẫn đến tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và cái chết của cô.
Vụ việc xảy ra tại khu Afghan Mohalla thuộc Amroha và đã khiến gia đình nạn nhân cùng người dân địa phương bàng hoàng.

Thói quen ăn uống không lành mạnh đã khiến bé gái tử vong. Ảnh minh họa.
Các bác sĩ đã cảnh báo rằng việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên. Vụ việc thương tâm này là lời cảnh báo rằng thói quen ăn uống không lành mạnh có thể dẫn đến hậu quả chết người ngay từ khi còn rất nhỏ.
Theo lời người thân, sức khỏe của Ahana đột ngột xấu đi vào ngày 28/11 khi cô than phiền về những cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu, cô bé được đưa đến một bệnh viện ở Amroha, nhưng khi tình trạng không cải thiện, cô được chuyển đến Moradabad.
Các xét nghiệm y tế tại Moradabad cho thấy ruột của cô bé bị tổn thương và có hiện tượng tích tụ dịch trong ổ bụng. Bác sĩ phẫu thuật Riaz đã tiến hành ca mổ, trong đó khoảng 7 lít dịch đã được hút ra khỏi dạ dày của cô bé. Sau khi tình trạng có cải thiện đôi chút, Ahana được chú Sajid Khan đưa đến Delhi để điều trị tiếp.
Ahana được nhập viện tại AIIMS Delhi, nơi các bác sĩ phát hiện ruột của cô bị dính lại với nhau. Quá trình điều trị tiếp tục nhưng tình trạng của cô ngày càng xấu đi. Vào đêm muộn ngày 21/12, sức khỏe của Ahana suy giảm nghiêm trọng. Bất chấp những nỗ lực của các bác sĩ, Ahana đã qua đời do suy tim.
Sau khi cô bé qua đời, cha mẹ và các thành viên trong gia đình vô cùng đau buồn.
Chú của Ahana, Gulzar Khan, còn gọi là Guddu, cho biết các bác sĩ đã nói rõ với gia đình rằng ruột của cô bé bị tổn thương nghiêm trọng do ăn thức ăn nhanh trong thời gian dài, khiến cơ thể cô bé vô cùng suy yếu.
Bác sĩ SP Singh, Giám đốc Y tế của Amroha, đã cảnh báo các bậc phụ huynh không nên cho trẻ em ăn thức ăn nhanh thường xuyên. Ông cho biết loại thức ăn này chứa quá nhiều gia vị, chất béo và carbohydrate. "Nước ngọt, khoai tây chiên và khoai tây rán làm giảm cảm giác thèm ăn tự nhiên và gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở trẻ em", ông nói.
Chú Sajid Khan cho biết Ahana rất thích đồ ăn nhanh từ nhỏ. "Con bé thích mì xào, mì gói, pizza và bánh mì kẹp thịt hơn đồ ăn nhà nấu. Thậm chí nó còn ăn cả đồ đóng gói sẵn một cách lén lút. Lỗi là ở chúng tôi vì đã không để ý đến con bé đầy đủ", ông nói.
Phương Linh (t/h)