Nữ sinh lớp 4 bị

Nữ sinh lớp 4 bị "bỏ quên" trong nhà vệ sinh trường, gia đình tá hỏa đi tìm vì lo bị bắt cóc

Thứ 7, 04/01/2020 | 21:21
0
Một học sinh lớp 4 ở Nghệ An đã bị "bỏ quên" trong nhà vệ sinh của trường khi đi thay quần áo bị ướt.

Ngày 4/1, Zing.vn đưa tin, bà Nguyễn Thị Hằng, quyền Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cô Trần Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, Trường tiểu học Thanh Tùng làm bản tường trình sự việc “bỏ quên” học sinh lớp 4 trong nhà vệ sinh.

Tin nhanh - Nữ sinh lớp 4 bị 'bỏ quên' trong nhà vệ sinh trường, gia đình tá hỏa đi tìm vì lo bị bắt cóc

Trường tiểu học Thanh Tùng nơi xảy ra sự việc.

Theo tường trình, sáng 31/12/2019, trong giờ ra chơi tiết 3, một số học sinh báo em L.T.Q. đi tiểu ướt quần. Sau khi giải thích với các em, giáo viên chủ nhiệm cho Q. về nhà ở gần trường học thay quần.

Những tiết học sau, không thấy Q. quay lại lớp, cô Loan tiếp tục giảng bài.

“Lúc đó, tôi nghĩ em Q. về nhà thay đồ rồi và ngại nên không lên học nữa”, cô Loan viết trong bản tường trình.

Đến trưa, không thấy con gái về, trong khi cổng trường đã khoá, bố Q. và người nhà tá hoả đi tìm, lo con gái bị bắt cóc.

Bé Q. được bố phát hiện ngồi một mình trong nhà vệ sinh của trường.

Sau sự việc, lãnh đạo trường yêu cầu cô giáo chủ nhiệm tới gặp, hỏi thăm học sinh, đồng thời làm bản tường trình.

Theo An ninh Thủ đô, cùng ngày, ông Trần Văn Sỹ - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Tùng cũng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo trường này đã yêu cầu cô giáo chủ nhiệm tới gặp, hỏi thăm học sinh, đồng thời làm bản tường trình về sự việc.

“Nhà của em Q. ở ngay trước cổng trường, có thể vì ngại bị các bạn trêu chọc vì ướt quần khi đi tiểu nên em Q. đã không về nhà mà đi vào nhà vệ sinh trốn”, ông Sỹ nói và cho hay bản thân Q. là một học sinh ngoan, học giỏi.

Theo ông Sỹ, sắp tới Hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ họp để có hình thức kỷ luật đối với cô Loan. “Tôi cũng sẽ tự nhận hình thức kỷ luật cho mình khi để xảy ra sự việc trên. Đây cũng là một bài học đắt giá cho các giáo viên”, ông Sỹ nói.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Lời khai ban đầu của người phụ nữ đánh học sinh ở Ninh Thuận còn nhiều uẩn khúc…!

Thứ 2, 30/12/2019 | 18:59
Sau khi video: Phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận được báo Người Đưa Tin đăng tải, cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã mời bà Phan Trần Linh Thu lên làm việc. Tại đây, bà Thu khai nhận đang dạy kèm đối với 11 học sinh. Tuy nhiên, đối chiếu với hình ảnh mà PV ghi nhận được và lời khai ban đầu của bà Thu thì còn nhiều uẩn khúc.

Danh tính người phụ nữ đánh đập, miệt thị học sinh trong lớp dạy kèm ở Ninh Thuận

Thứ 2, 30/12/2019 | 10:50
Sau khi video "Phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận" được báo Người Đưa Tin đăng tải, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã vào cuộc và xác định được danh tính người phụ nữ đứng lớp dạy kèm. Cơ quan này cũng xác định người phụ nữ trên không có chứng chỉ ngành sư phạm.

Vụ học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy kèm tại Ninh Thuận: Lớp học đã dọn dẹp bàn ghế, người phụ nữ đứng lớp đã đi nơi khác

Chủ nhật, 29/12/2019 | 19:00
Sau khi video phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận đăng tải, trong chiều nay phụ huynh đã kéo đến lớp dạy kèm trên tại số 86C để gặp và làm việc với người phụ nữ trong đoạn clip mà báo Người Đưa Tin đã đăng tải.

Vụ học sinh bị đánh đập, miệt thị trong lớp dạy kèm tại Ninh Thuận: Người phụ nữ đứng lớp không phải là giáo viên

Chủ nhật, 29/12/2019 | 17:59
Sau khi video phẫn nộ cảnh học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận đăng tải, PV đã liên hệ với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận Nguyễn Huệ Khải và được ông Khải khẳng định người phụ nữ đứng lớp không phải là giáo viên.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.