Nước dùng mì được tái chế thành nhiên liệu sinh học

Nước dùng mì được tái chế thành nhiên liệu sinh học

Thứ 3, 17/08/2021 | 20:03
0
Một công ty đến từ Nhật Bản đã phát triển phương pháp độc đáo, nhằm tạo ra nhiên liệu sinh học từ nước dùng mì.

Cụ thể, công ty vận tải Nishida Shoun có trụ sở tại tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) đã phát triển một phương pháp "có một không hai", nhằm tạo ra nhiên liệu sinh học từ nước dùng mì ramen, cụ thể là món tonkotsu ramen.

Tonkotsu ramen là món mì có nguồn gốc từ tỉnh Fukuoka trên đảo Kyushu, Nhật Bản. Món ăn có nước dùng màu trắng đục được hầm từ xương heo. Công ty Nishida Shoun đã tách chiết phần mỡ lợn từ nước dùng Tonkotsu ramen còn sót lại sau khi ăn, rồi trộn phần mỡ này với nhiên liệu được làm từ dầu ăn phế thải.

Nhiên liệu diesel sinh học từ nước dùng Ramen đã được sử dụng để vận hành một vài xe trong tổng số 170 xe tải của công ty và Nishida Shoun dự kiến sẽ thay thế toàn bộ nhiên liệu này cho các xe kể từ tháng 9 tới. Nhiên liệu diesel sinh học được coi là giải pháp thay thế hiệu quả cho dầu diesel và khá thân thiện môi trường nhờ làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đời sống - Nước dùng mì được tái chế thành nhiên liệu sinh học

Ông Masumi Nishida, Chủ tịch công ty vận tải Nishida Shoun.

Ông Masumi Nishida, Chủ tịch công ty vận tải Nishida Shoun nghĩ ra ý tưởng này từ năm 2013. Trong thời gian nghiên cứu về nhiên liệu diesel sinh học có nguồn gốc từ dầu thực vật, ông Nishida đã có cuộc trao đổi với một nhà điều hành dây chuyền sản xuất ramen.

Người này cho biết đã phải trả tiền để xử lý nước dùng ramen còn sót lại và hỏi rằng có phương pháp nào xử lý phần nước dùng còn sót lại thành nguồn nguyên liệu có ích hay không.

Đối với ông Nishida câu hỏi ấy như một thách thức mà ông luôn muốn tìm cho ra câu trả lời. Sau đó Nishida đã cùng các cộng sự bắt tay vào nghiên cứu và phát triển thiết bị để tách mỡ heo ra khỏi nước dùng, có thể đặt trong nhà bếp của các cửa hàng ramen. Vì mỡ heo có xu hướng đông đặc dễ dàng hơn so với dầu thực vật, ông Nishida đã tìm cách loại bỏ một số nguyên tố trong quá trình tinh chế để có thể trộn với nhiên liệu diesel sinh học làm từ dầu ăn phế thải.

Hiện công ty Nishida Shoun thu mua mỡ heo và dầu ăn phế thải từ khoảng 2.000 nhà hàng sau đó sử dụng chúng để sản xuất khoảng 3.000 lít nhiên liệu mỗi ngày.

Minh Hoa (t/h)

Độc đáo "cổng xuyên không" nối 2 đất nước như trong phim viễn tưởng

Thứ 5, 17/06/2021 | 19:18
Hai cánh cổng hình tròn đặc biệt được đặt ở thủ đô Vilnius (Lithuania) và Lublin (Ba Lan) để kết nối người dân 2 thành phố giữa thời dịch bệnh.

Khách sạn siêu độc đáo được xây dựng hoàn toàn từ muối

Thứ 2, 22/03/2021 | 06:21
Khách sạn Palacio de Sal nổi tiếng khắp thế giới vì được làm hoàn toàn bằng muối. Ngay cả các đồ nội thất và trần nhà cũng được làm từ loại gia vị phổ biến này..

Mê mẩn ngắm nhìn loạt đồ trang sức độc đáo làm từ vỏ sò

Thứ 5, 04/02/2021 | 18:58
Nữ nghệ sĩ người Mỹ đã biến những chiếc vỏ sò tưởng như phế phẩm trở thành món đồ trang sức tuyệt đẹp.
Cùng chuyên mục

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:03
Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...
     
Nổi bật trong ngày

Độ chịu chơi của "Đại gia đồng nát", chủ lâu đài dát vàng trăm tỷ đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:36
Ngoài chiếc Lexus 570, mới đây chủ lâu đài chi hàng chục tỷ đồng để tậu chiếc Lamborghini Huracan LP 6104 khiến ai cũng trầm trồ về độ chịu chơi.

Loại hoa dại trước hiên nhà, tươi ít ai hay đem phơi khô bán 800.000 đồng

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:30
Một loại hoa màu tím biếc hay làm hàng rào, không ngờ khi đem phơi khô làm trà uống lại có tác dụng tốt với sức khỏe. Cũng vì thế mà giá cũng khá đắt đỏ.

Thót tim với màn giải cứu cá khổng lồ của chàng trai trẻ

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:44
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video về khoảnh khắc giải cứu cá mú Goliath khổng lồ đang mắc câu.

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Anh nông dân bỏ túi 500 triệu nhờ nuôi con "đặc sản đen sì" theo cách lạ

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:30
Sau vô số lần thất bại, anh Hồ Thành Tuấn quyết tâm làm lại từ đầu với con "đặc sản đen sì" không chân, không ngờ bắt lên 10 tấn đem bán, lãi đậm tay.