“Nước mắt muộn màng” không xóa được 18 năm tù cho kẻ lừa đảo bằng sổ đỏ giả

“Nước mắt muộn màng” không xóa được 18 năm tù cho kẻ lừa đảo bằng sổ đỏ giả

Thứ 4, 11/06/2025 12:58

Từng được hàng xóm và người quen tin tưởng vì lối sống tử tế, hay giúp đỡ người khác, Nguyễn Thị Ngọc Quyên (54 tuổi, ngụ Tp.Biên Hòa, Đồng Nai) đã lợi dụng niềm tin đó để làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt gần 5,5 tỷ đồng.

Chiếm đoạt gần 5,5 tỷ đồng

TAND tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Quyên (54 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

Theo cáo trạng, Quyên là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Từ tháng 12/2021 đến tháng 11/2023, mặc dù biết rõ mình không có khả năng thực hiện các thủ tục về đất đai cho các các bị hại, nhưng do cần tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Quyên đã làm giả 9 thông báo nộp tiền sử dụng đất của Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa – Vĩnh Cửu để cung cấp cho người bị hại bằng hình thức đưa trực tiếp hoặc gửi qua Zalo.

Do tin tưởng là thật, các bị hại đã chuyển tiền cho Quyên. Bằng thủ đoạn trên, Quyên đã chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền là gần 5,5 tỷ đồng. Quyên đã bồi thường cho các bị hại hơn 1,6 tỷ đồng.

“Nước mắt muộn màng” không xóa được 18 năm tù cho kẻ lừa đảo bằng sổ đỏ giả- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Quyên tại phiên tòa.

Lừa cả hàng xóm

Trước đó tại phiên tòa xét xử ngày 5/6, nhiều bị hại bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng khi bị Nguyễn Thị Ngọc Quyên – người từng được xem là sống tử tế, hay giúp đỡ người khác lại lợi dụng lòng tin để lừa đảo số tiền lớn.

Ông P.V.Đ. (ngụ phường Tân Biên, Tp.Biên Hòa) cho biết ông sở hữu một thửa đất 300m² chưa có sổ đỏ và nhờ Quyên giúp làm giấy tờ vì tin tưởng bị cáo có “mối quan hệ”. 

Dù biết thửa đất không đủ điều kiện cấp sổ, Quyên vẫn nhận làm vì cần tiền trả nợ. Từ tháng 12/2021 đến 1/2022, ông Đ. đã chuyển cho Quyên 250 triệu đồng, sau đó tiếp tục chuyển hơn 2 tỷ đồng khi Quyên đưa ra thông báo nộp tiền thuế giả – tự soạn trên máy tính cá nhân, mô phỏng văn bản thật của Chi cục Thuế.

Số tiền nhận được, Quyên chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Đến nay, Quyên mới hoàn trả cho ông Đ. hơn 1,5 tỷ đồng.

Không chỉ người quen, hàng xóm cũng là nạn nhân. Bà T.T.U. (phường Thống Nhất) kể, tin vào hình ảnh một người sống tử tế, hay làm từ thiện, bà nhờ Quyên làm sổ đỏ cho thửa đất hơn 1.000m². 

Từ tháng 4 đến tháng 7/2023, bà U. đã giao cho Quyên tổng cộng hơn 600 triệu đồng để làm giấy tờ và đóng thuế. Ngoài ra, khi nghe bà U. có tranh chấp đất tại tòa, Quyên tiếp tục hứa “lo lót” giúp thắng kiện và nhận thêm gần 100 triệu đồng.

"Mỗi lần đưa tiền, Quyên đều viết giấy biên nhận. Tôi tin tưởng tuyệt đối, nào ngờ mất hết cả tiền tiết kiệm và tiền vay mượn", bà U. nghẹn ngào.

Tổng cộng, Quyên đã chiếm đoạt gần 5,5 tỷ đồng từ 5 bị hại, mới khắc phục được hơn 1,6 tỷ đồng. 

Tại tòa, bị cáo liên tục khóc, kể khổ vì làm ăn thua lỗ, bị người khác lừa nên túng quẫn, làm liều để kiếm lại tiền. Bị cáo cũng xin lỗi các bị hại và hứa cùng gia đình cố gắng khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, các bị hại không ai đứng ra xin giảm nhẹ hình phạt. 

HĐXX nhận định, bị cáo không có chức năng, thẩm quyền liên quan đến hồ sơ đất đai, nhưng vẫn làm giả 9 thông báo nộp tiền sử dụng đất để lừa gần 5,5 tỷ đồng. 

Năm 2016, bị cáo từng bị xử 18 tháng tù treo cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không biết ăn năn, tiếp tục tái phạm. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa tội phạm.

HĐXX cũng buộc Nguyễn Thị Ngọc Quyên phải bồi thường gần 3,8 tỷ đồng còn lại cho các bị hại.

Anh Trọng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh, khui ra cả 'kho' vũ khíTriệt phá đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh, khui ra cả "kho" vũ khí

Công an Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tàng trữ, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn, quy mô cả nước.

Bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên ViệtBắt giữ nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên Việt

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) có hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 ngàn tỷ đồng.

Dùng giấy tờ giả để lừa vay 500 triệu đồng, người phụ nữ bị khởi tốDùng giấy tờ giả để lừa vay 500 triệu đồng, người phụ nữ bị khởi tố

Nguyễn Thị Gặp dùng giấy tờ giả để thế chấp xe ô tô, sau đó lấy chiếc xe đã thế chấp mang đi cầm cố.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.