Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ

Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ

Ngô Thị Huyền
Thứ 2, 19/10/2020 | 14:56
0
Nước lũ dâng nhanh trong đêm khiến người dân không kịp trở tay, nước lên sát mái nhà, người dân trắng đêm chạy lũ và cầu cứu lực lượng chức năng tới cứu hộ.

Những đợt mưa lớn trong đêm 18 rạng sáng 19/10 đã khiến mực nước trên các sông dâng cao, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngập chìm trong nước, người dân trắng đêm chạy lũ.

Tin nhanh - Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ

Quốc lộ 12A bị chia cắt hoàn toàn bởi nước lũ.

Tin nhanh - Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ (Hình 2).

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh bị sạt lở nghiêm trọng.

"Đó là một đêm kinh hoàng đối với người dân chúng tôi. Ngoài trời nước mưa không ngớt, bên trong lũ đã dâng sát mái nhà, nếu không có lực lượng chức năng đến ứng cứu kịp thời, không biêt chúng tôi sẽ như thế nào", một người dân trú thị trấn Kiến Giang chia sẻ.

Tin nhanh - Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ (Hình 3).

Hàng trăm ngôi nhà tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa ngập sâu trong nước lũ.

3h sáng 19/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi thông báo khẩn cấp lũ trên các sông ở Quảng Bình. Ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc trung tâm cho biết, mực nước trên sông ở khu vực này lên nhanh trong đêm. Lúc 1h, lũ trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, đạt 4,79m, trên báo động 3 là 2,09m.

So với đỉnh lũ năm 1979, lũ trên sông Kiến Giang đã vượt mức lịch sử gần 1m. Chuyên gia cảnh báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông này có thể đạt đỉnh mới là 5,2m, sau đó xuống dần.

Tin nhanh - Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ (Hình 4).
Tin nhanh - Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ (Hình 5).

Thời điểm 9h ngày 19/10, tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Tính đến chiều 18/10, rạng sáng 19/10, mưa lũ đã làm ngập khoảng 71.155 nhà dân; nhiều khu dân cư bị cô lập bởi nước lũ dâng cao. Nhiều tuyến đường giao thông đường bộ huyết mạch bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. 

Tại huyện Lệ Thủy, mực nước lũ dâng cao hơn trận lũ lịch sử năm 1979 là 59cm, đã làm ngập lụt khoảng 30.000 nhà dân. Nước lũ dâng cao làm ngập lụt hơn 13.067 ngôi nhà ở huyện Quảng Ninh; khoảng 22.032 ngôi nhà ở thị xã Ba Đồn; huyện Bố Trạch có 9.872 nhà bị ngập; huyện Minh Hóa 1080 ngôi nhà; 3.482 nhà ở huyện Tuyên Hóa bị ngập; tại TP.Đồng Hới, có 1239 ngôi nhà bị ngập.

Tin nhanh - Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ (Hình 6).

1h ngày 19/10, lực lượng cứu hộ đưa cụ già ở xã Xuân Ninh đi tránh lụt (Ảnh: H.C).

Tin nhanh - Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ (Hình 7).

Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ được di tản lên ngôi nhà cao tầng ở địa phương để tránh lụt.

Thống kê bước đầu, hiện, số thôn, bản bị chia cắt, cô lập gồm: Huyện Quảng Ninh có 57 thôn/11 xã, bản; huyện Tuyên Hóa có 23 thôn, bản/10 xã; huyện Bố Trạch có 24 thôn, bản. Trong các thôn, bản bị chia cắt, cô lập, có 49 bản/9 xã vùng biên giới.

Trước tình hình mưa to và nước lũ dâng cao, các địa phương trong tỉnh bước đầu đã di dời khoảng 500 hộ dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tin nhanh - Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ (Hình 8).

Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch bị cô lập bởi nước lũ.

Ông Lê Quang Hiệu, trú xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết: “Đây là trận mưa lụt lịch sử, hơn 20 năm rồi mới có lại. Lũ đợt này rất lớn, thiệt hại rất nhiều”.

Tại huyện Lệ Thủy, đã có thiệt hại về người. Theo đó, trưa 18/10, hai anh em Hoàng Văn Qu. (SN 2010) và Hoàng Văn Q. (SN 2014), trú tại thôn 3 Thanh Tân, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy) được gia đình đưa lên thuyền đi tránh lũ. Trên đường đi không may thuyền bị lật khiến hai anh em tử vong.

Đêm qua, nhiều người dân các vùng xung yếu đã phải gọi điện, nhắn tin cầu cứu qua mạng xã hội. Lực lượng tại chỗ ở các địa phương phải dùng thuyền nhỏ tìm kiếm cứu nạn, sơ tán người dân ra khỏi các ngôi nhà ngập sâu. 

Tin nhanh - Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ (Hình 9).

Giải cứu cụ già...

Tin nhanh - Nước ngập sát mái nhà, người dân thức trắng đêm chạy lũ (Hình 10).

Giải cứu em nhỏ khỏi vùng lũ lụt.

5h30 phút sáng nay, 19/10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã có mặt tại huyện Quảng Ninh và Bố Trạch để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Tỉnh đã huy động các lực lượng biên phòng, quân sự, công an cùng các phương tiện để khẩn trương cứu hộ người dân bị mắc kẹt trong mưa lũ từ đêm 18, rạng sáng 19/10. 

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, yêu cầu các lực lượng đẩy nhanh tiến độ cứu hộ, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tranh thủ thời gian để cứu người dân sớm nhất có thể, trước khi mưa lũ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tham gia cứu hộ trợ giúp cho người dân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Giải cứu trong đêm 18 hành khách trên xe ô tô bị nước lũ bủa vây

Thứ 2, 19/10/2020 | 08:30
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bố Trạch đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải cứu 18 người đang mắc kẹt trên xe ô tô bị nước lũ bủa vây.

Lũ chồng lũ, hàng nghìn ngôi nhà tại Quảng Bình lại chìm trong nước

Chủ nhật, 18/10/2020 | 14:25
Mưa lớn những ngày qua, một lần nữa lại khiến hàng nghìn ngôi nhà tại Quảng Bình ngập chìm trong nước, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn.

Ứng cứu tàu hàng gần 30 nghìn tấn mắc cạn tại bờ biển Quảng Bình

Thứ 7, 17/10/2020 | 20:24
Chiều 17/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực tìm cách cứu hộ cứu nạn một tàu hàng bị mắc cạn tại vùng biển thuộc địa phương này.
Cùng tác giả

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.