Nút thắt khiến nhiều dự án trọng điểm ở Đồng Nai chậm tiến độ

Nút thắt khiến nhiều dự án trọng điểm ở Đồng Nai chậm tiến độ

Nguyễn Anh Trọng

Nguyễn Anh Trọng

Thứ 5, 17/07/2025 18:57

Qua kiểm tra thực tế các dự án lớn của tỉnh Đồng Nai, Đoàn giám sát chỉ ra nhiều vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường và tái định cư, khiến tiến độ nhiều dự án bị chậm.

Ngày 17/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức giám sát công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Phước An và phường Trấn Biên.

Đoàn giám sát do ông Bùi Xuân Thống, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn; cùng bà Nguyễn Thị Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai giám sát nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1.

Đoàn giám sát việc thi công đường Lê Hồng Phong nối dài.

Chiều 17/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai giám sát các dự án tại phường Trấn Biên gồm: Đường ven sông Đồng Nai, Kè sông Đồng Nai và Đường trục trung tâm đoạn Võ Thị Sáu – Đặng Văn Trơn.

Các dự án đều chậm tiến độ, chủ yếu do vướng quy hoạch, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường và tái định cư. Trong đó, đường ven sông đã giải phóng mặt bằng hơn 99%, dự án kè còn vướng phần diện tích Thiên Hậu Cổ Miếu, đường trục trung tâm gặp khó khăn bố trí tái định cư cho hơn 150 hộ.

Trưởng đoàn giám sát Bùi Xuân Thống yêu cầu làm rõ nguyên nhân chậm trễ để đề xuất điều chỉnh quy hoạch và hoàn thiện chính sách pháp luật. Sáng 18/7, đoàn tiếp tục giám sát các dự án khác.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đi thực tế 2 dự án là Cảng Phước An và tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài tại xã Phước An.

Dự án Cảng Phước An do Công ty PAP đầu tư, tổng vốn gần 1 tỷ USD, quy mô 9 bến với công suất 8 triệu TEU/năm. Giai đoạn 1 đã đưa vào khai thác 2 bến, mỗi tháng đón khoảng 20 tàu quốc tế. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Đồng Nai sớm đầu tư hạ tầng kết nối, phá thế độc đạo và điều chỉnh một số quy hoạch liên quan.

Tuyến đường Lê Hồng Phong nối dài dự kiến hoàn thành cuối năm nay nhưng đang thiếu vật liệu thi công.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ghi nhận các kiến nghị, cho biết sẽ xem xét bổ sung các trục giao thông chiến lược, nhất là kết nối sân bay Long Thành và cảng Phước An. Đoàn giám sát Quốc hội nhận định cần điều chỉnh quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với thực tế và mục tiêu phát triển bền vững.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai giám sát nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh - Ảnh 3.Đồng Nai yêu cầu nhà thầu "làm ngày làm đêm" để cứu tiến độ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ giảm tải cho Quốc lộ 51, thúc đẩy kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, sau nhiều năm khởi động, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và thu hút đầu tư.

Anh Trọng

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.