Ổ dịch lớn nhất tại tỉnh Đắk Nông diễn biến phức tạp, F0 tăng nhanh

Ổ dịch lớn nhất tại tỉnh Đắk Nông diễn biến phức tạp, F0 tăng nhanh

Thứ 3, 07/09/2021 | 10:48
0
Trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm khó lường của ổ dịch cộng đồng lớn nhất tại Đắk Nông, tỉnh này đã thống nhất áp dụng Chỉ thị 16 đối với huyện Đắk R’lấp.

Sáng 7/9, ông Đặng Thành, Giám đốc trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, cho đến sáng nay ổ dịch tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 52 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu ở 2 xã Quảng Tín và Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp.

Theo ông Đặng Thành, ngay sau khi xuất hiện ổ dịch cộng đồng tại huyện Đắk R’lấp, ngành y tế đã nỗ lực khoanh vùng, điều tra yếu tố dịch tễ, đồng thời tổ chức xét nghiệm trên diện rộng. Trong 2 ngày 5 và 6/9, ngành Y tế đã tổ chức xét nghiệm cho hơn 7.000 người tại 2 xã Quảng Tín và Đắk Ru.

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch nói trên, tối 6/9 ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông đã chủ trì cuộc họp khẩn về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đắk R’lấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch của huyện Đắk R’lấp và các lực lượng chức năng trong công tác khoanh vùng, truy vết.

Sự kiện - Ổ dịch lớn nhất tại tỉnh Đắk Nông diễn biến phức tạp, F0 tăng nhanh

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp khẩn về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đắk R’lấp.

Tại cuộc họp, ngành Y tế tỉnh nhận định đây là ổ dịch lớn nhất trên địa bàn toàn tỉnh, diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm khó lường với số lượng các ca F0 tăng nhanh và nhiều trường hợp F1, tiếp xúc gần đã xuất hiện tại các xã Nhân Đạo, Nghĩa Thắng, Hưng Bình và thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp.

Trước tình hình dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát mạnh trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với toàn bộ huyện Đắk R’lấp bắt đầu từ 12h ngày 7/9.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đắk R’lấp chủ động rà soát lại các khu cách ly đã xây dựng trước đó và đề xuất bố trí thêm các điểm cách ly dự phòng, khu điều trị, sẵn sàng đáp ứng khi các ca mắc Covid-19 tăng cao, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trong các khu vực phong tỏa.

Bên cạnh đó, sở Y tế, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Y tế địa phương bố trí đầy đủ phương tiện bảo hộ phòng dịch cho lực lượng phòng, chống dịch, nhất là đội ngũ điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để tránh rủi ro. Trong trường hợp phát sinh thêm ca bệnh, phải khẩn trương khoanh vùng, truy vết kịp thời, ngăn chặn không để dịch lây lan.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa.

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 360 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Ngọc

 

 

Ổ dịch cộng đồng tại Đắk Nông ghi nhận thêm tám ca dương tính

Thứ 2, 06/09/2021 | 23:00
Cả tám trường hợp vừa ghi nhận đều trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông – nơi phát hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Bình Dương ghi nhận thêm 2.194 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 06/09/2021 | 21:35
Tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao ở khu vực phong toả. Đến nay toàn tỉnh có hơn 134.000 ca nhiễm Covid-19.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 67 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 06/09/2021 | 19:23
Từ 7h đến 17h ngày 6/9, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 67 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 6.950 ca.

Đắk Lắk ghi nhận 61 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 05/09/2021 | 18:22
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 chùm ca bệnh ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.