Trong báo cáo Triển vọng kinh tế tạm thời công bố hôm thứ Tư, OECD nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 thêm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 6, cho rằng kinh tế thế giới "đã vượt qua cú sốc nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra tốt hơn dự kiến".
Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn thấp hơn đáng kể so với 3,4% ghi nhận trong năm ngoái. OECD đồng thời hạ 0,1 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng năm 2027, xuống còn 3%.
Việc điều chỉnh tăng được thực hiện trên diện rộng.
Kinh tế Mỹ được dự báo tăng trưởng 2,2% trong năm nay, trong khi Khu vực đồng euro (Eurozone) tăng 1%, đều cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước. Dự báo tăng trưởng của Nhật Bản cũng tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 0,8%. Dự báo dành cho Trung Quốc được giữ nguyên ở mức 4,5%, trong khi tổng thể nhóm G20 được dự báo tăng trưởng 3,1%.
Trong Eurozone, OECD dự báo Tây Ban Nha tăng trưởng 2,6% trong năm 2026 và 1,8% năm 2027, cao hơn các quốc gia khác được đề cập trong bản cập nhật tháng 9. Đức được dự báo tăng trưởng 1,1% trong cả hai năm; Italy lần lượt tăng 0,9% và 0,6%; còn Pháp tăng 0,4% và 0,7%. Toàn Eurozone được dự báo tăng trưởng 1% trong mỗi năm.
Giá năng lượng đã tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi tháng 2, nhưng một số yếu tố đã giúp giảm bớt tác động.
OECD chỉ ra lượng dầu dự trữ đáng kể, nguồn cung bổ sung từ các nhà sản xuất ngoài khu vực Vùng Vịnh và các biện pháp hỗ trợ của chính phủ được triển khai tùy theo tình hình. Trong khi đó, các điều kiện tài chính nói chung, bao gồm thị trường chứng khoán tăng điểm và khả năng tiếp cận tín dụng tiếp tục được duy trì, vẫn hỗ trợ nền kinh tế.
Hoạt động đầu tư mạnh vào AI cũng thúc đẩy sản xuất và thương mại. OECD cho rằng lĩnh vực này vẫn có thể tạo ra mức tăng trưởng cao hơn dự báo.
Những rủi ro phía trước
Những tín hiệu tích cực này đi kèm với nhiều điều kiện.
Các ngân hàng trung ương đã bắt đầu tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát do giá dầu và khí đốt cao, khiến giá dầu diesel và các loại nhiên liệu khác tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm. Lạm phát tổng thể tại các nước G20 được dự báo ở mức 4,1% trong năm nay, trong khi OECD dự báo lạm phát tại Eurozone sẽ lên tới 3%.
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ tại các quốc gia EU, trong đó có Đức và Pháp, đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm, làm gia tăng chi phí vay đối với những quốc gia vốn đang gánh mức nợ và thâm hụt lớn.
Tại châu Âu, chi phí vay cao hơn cùng các biện pháp hỗ trợ năng lượng có mục tiêu và mang tính tạm thời đang tiếp tục gây thêm sức ép lên tình hình tài chính công.
Nhìn rộng hơn ngoài châu Âu, OECD cảnh báo rằng "lợi suất trái phiếu tăng càng nhấn mạnh hơn bao giờ hết sự cần thiết phải đẩy mạnh các nỗ lực nhằm kiểm soát và phân bổ lại chi tiêu chính phủ, nâng cao hiệu quả khu vực công và tăng cường nguồn thu, qua đó bảo đảm tính bền vững của nợ trong dài hạn và duy trì khả năng ứng phó của chính phủ trước những cú sốc lớn".
OECD cũng chỉ ra một cuộc xung đột kéo dài, các cú sốc nguồn cung liên quan đến thời tiết do hiện tượng El Niño đặc biệt mạnh tác động đến mùa màng và giá lương thực, cùng nguy cơ lợi nhuận từ đầu tư vào AI không đạt kỳ vọng là những rủi ro chủ yếu có thể làm suy yếu tăng trưởng.
Thế Hải (Theo Euronews, Reuters)
