Ông Anwar Ibrahim - “người Malaysia cần” để làm Thủ tướng

Ông Anwar Ibrahim - “người Malaysia cần” để làm Thủ tướng

Thứ 5, 24/11/2022 | 21:11
0
Vị chính trị gia 75 tuổi được bổ nhiệm vào thời điểm quan trọng trong lịch sử Malaysia, khi kinh tế đang phục hồi từ suy thoái và ký ức cay đắng về Covid.

Ông Anwar Ibrahim hôm 24/11 đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 10 của Malaysia, kết thúc hành trình chính trị kéo dài 3 thập kỷ, từ một người được nhà lãnh đạo kỳ cựu Mahathir Mohamad ủng hộ, cho đến lãnh đạo biểu tình, một tù nhân bị kết tội kê gian, và lãnh đạo phe đối lập.

Việc ông Anwar được bổ nhiệm làm Thủ tướng tiếp theo của Malaysia đã giúp kết thúc 5 ngày của cuộc khủng hoảng hậu bầu cử chưa từng có tiền lệ ở đất nước Đông Nam Á, nhưng có thể dẫn đến một sự bất ổn mới với việc đối thủ của ông, cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin, người thách thức ông chứng tỏ thế đa số của mình trong quốc hội Malaysia khóa tới.

Cả hai người đều không giành được đa số trong cuộc bầu cử hôm 19/11, nhưng Quốc vương lập hiến, Vua Al-Sultan Abdullah, đã bổ nhiệm ông Anwar sau khi hội đàm với một số nhà lập pháp.

Ông Anwar nhận nhiệm vào một thời điểm đầy thách thức: nền kinh tế đang chậm lại và đất nước bị chia rẽ sau một cuộc bầu cử sít sao giữa liên minh cấp tiến của ông với liên minh Hồi giáo, dân tộc thiểu số bảo thủ của ông Muhyiddin.

Liệu ông Anwar có thể thực hiện những lời hứa cải cách của mình hay không lại là một vấn đề khác. Với tình trạng kinh tế ảm đạm đang ở trước mắt, nhà lãnh đạo tiếp theo của Malaysia sẽ chịu áp lực phải thực hiện các biện pháp kinh tế đau đớn, bao gồm cắt giảm trợ cấp nhiên liệu.

Các thị trường bật tăng sau khi Malaysia kết thúc bế tắc chính trị. Đồng ringgit của Malaysia có ngày tốt nhất trong 2 tuần và cổ phiếu tăng 3%.

Thế giới - Ông Anwar Ibrahim - “người Malaysia cần” để làm Thủ tướng

Ông Anwar Ibrahim nói chuyện với giới truyền thông trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Thủ tướng Malaysia tại Câu lạc bộ Golf Sungai Long, ngày 24/11/2022. Ảnh: Malay Mail

Ông Anwar, 75 tuổi, đã nhiều lần lỡ hẹn với chức Thủ tướng Malaysia. Từng là phụ tá của ông Mahathir Mohamad, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất của Malaysia, ông Anwar đã nổi tiếng khi lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Ông được kỳ vọng là người kế nhiệm ông Mahathir.

Tuy nhiên, sau khi bất hòa với người thầy cũ của mình và trong một thời gian ngắn vận động chống lại ông, ông Anwar đã bị xét xử và kết án vào năm 1999 về tội kê gian và tham nhũng. Bản án bị lật lại 5 năm sau đó và ông quay trở lại chính trường; nhưng rồi lại bị buộc tội kê gian và bị kết án một lần nữa vào năm 2014. Và một lần nữa, ông lại được trả tự do và quay trở lại chính trường, thề sẽ chống lại chủ nghĩa sô vanh (chauvinism) và tham nhũng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters trước thềm cuộc tổng tuyển cử hôm 19/11, ông Anwar cho biết sẽ tìm cách “nhấn mạnh quản trị và chống tham nhũng” đồng thời xoa dịu căng thẳng sắc tộc nếu được bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Lần này, ông đã có một sự trở lại đáng kinh ngạc. Liên minh của ông Anwar, được gọi là Pakatan Harapan (PH), đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử với 82 ghế, trong khi khối Perikatan Nasional (PN) của ông Muhyiddin giành được 73 ghế. Tuy nhiên, cái họ cần là 112 ghế - đa số mỏng trong quốc hội gồm 222 ghế - để thành lập chính phủ.

Khối Barisan (BN) - từng cầm quyền trong một khoảng thời gian dài - chỉ giành được 30 ghế. Đây là thành tích bầu cử tồi tệ nhất đối với một liên minh đã thống trị nền chính trị Malaysia kể từ khi độc lập vào năm 1957.

Sau 4 ngày đàm phán liên tục, BN và các đảng nhỏ khác như GPS và GRS đã nhất trí ủng hộ PH thành lập chính phủ mới với sự cam kết của 133 nghị sỹ dưới sự lãnh đạo của ông Anwar.

“Ông Anwar được bổ nhiệm vào thời điểm quan trọng trong lịch sử Malaysia, khi chính trị đang rạn nứt nhiều nhất, kinh tế đang phục hồi từ suy thoái và ký ức cay đắng về Covid”, ông James Chai, học giả thỉnh giảng tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, cho biết, đồng thời nhận định rằng ông Anwar chính là người Malaysia cần trong thời kỳ chia rẽ này.

Minh Đức (Theo CNN, Economist)

21 triệu cử tri Malaysia bắt đầu bỏ phiếu tổng tuyển cử

Thứ 7, 19/11/2022 | 11:04
Người Malaysia sẽ phải chọn từ con số kỷ lục 945 ứng cử viên trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 để tìm ra lực lượng chính trị sẽ lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới.

Nguyên nhân Thủ tướng Malaysia đề xuất giải tán quốc hội

Thứ 2, 10/10/2022 | 21:21
Với việc quốc hội bị giải tán, ông Ismail Sabri Yaakob, người lên nắm quyền vào tháng 8/2021, trở thành Thủ tướng tại vị ngắn nhất trong lịch sử Malaysia.

Malaysia báo tin vui cho những người mê cơm gà Singapore

Thứ 2, 01/08/2022 | 17:11
Lệnh cấm xuất khẩu gia cầm được Malaysia ban hành trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực toàn cầu ngày càng gia tăng vì ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraine.
Cùng tác giả

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.

Tranh cãi giữa Ukraine – đồng minh ở Đông Âu: Tất cả chỉ tại ngũ cốc?

Thứ 7, 23/09/2023 | 10:37
Ba Lan và các quốc gia thành viên phía Đông của Liên minh châu Âu (EU) – ngoại trừ Hungary – vẫn là những nước ủng hộ Ukraine nhất quán nhất trong khối.
Cùng chuyên mục

Khi các danh lam thắng cảnh khắp 5 châu bị chìm trong nước biển

Thứ 2, 04/12/2023 | 14:54
Các quyết định được đưa ra tại COP28 sẽ định hình tương lai lâu dài của các thành phố ven biển trên Trái đất…

Nga không kích dữ dội, lực lượng Ukraine chịu nhiều tổn thất

Thứ 2, 04/12/2023 | 14:00
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga được trang SF đăng tải, từ ngày 25/11 đến ngày 2/12, các lực lượng Nga đã tiến hành 27 cuộc tấn công tổng hợp.

Khủng hoảng ngân sách khiến Bộ trưởng Khí hậu Đức “lỗi hẹn” với COP28

Thứ 2, 04/12/2023 | 11:23
Liên minh cầm quyền ở Đức đang chạy đua với thời gian để tìm ra một thỏa thuận nội bộ về cách khắc phục lỗ hổng ngân sách trị giá 17 tỷ Euro.

Một người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công tại Paris

Thứ 2, 04/12/2023 | 10:25
Thứ Bảy, một người đàn ông đã tấn công bằng dao và búa tại Paris khiến một du khách người Đức thiệt mạng và hai người khác gồm một người Anh bị thương.

Nga tung hỏa lực, đạt được nhiều thành công chiến thuật, Ukraine buộc phải thu về phòng thủ

Thứ 2, 04/12/2023 | 10:00
Quân đội Nga tiếp tục tấn công và Kiev không thể che giấu thất bại của mình được nữa.
     
Nổi bật trong ngày

Khi các danh lam thắng cảnh khắp 5 châu bị chìm trong nước biển

Thứ 2, 04/12/2023 | 14:54
Các quyết định được đưa ra tại COP28 sẽ định hình tương lai lâu dài của các thành phố ven biển trên Trái đất…

Nga tung hỏa lực, đạt được nhiều thành công chiến thuật, Ukraine buộc phải thu về phòng thủ

Thứ 2, 04/12/2023 | 10:00
Quân đội Nga tiếp tục tấn công và Kiev không thể che giấu thất bại của mình được nữa.

Đề xuất thí điểm hai tuyến đường dành riêng cho xe đạp ở Hà Nội

Chủ nhật, 03/12/2023 | 14:10
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất tổ chức hai tuyến đường dành cho xe đạp ở dọc sông Tô Lịch và quanh công viên Hòa Bình, đường Hoàng Minh Thảo.

Một người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ tấn công tại Paris

Thứ 2, 04/12/2023 | 10:25
Thứ Bảy, một người đàn ông đã tấn công bằng dao và búa tại Paris khiến một du khách người Đức thiệt mạng và hai người khác gồm một người Anh bị thương.

Nga không kích dữ dội, lực lượng Ukraine chịu nhiều tổn thất

Thứ 2, 04/12/2023 | 14:00
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga được trang SF đăng tải, từ ngày 25/11 đến ngày 2/12, các lực lượng Nga đã tiến hành 27 cuộc tấn công tổng hợp.