Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas đã gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York để thảo luận về triển vọng ngoại giao, chấm dứt xung đột tại Iran và khôi phục hoạt động hàng hải không bị cản trở qua eo biển Hormuz.
Viết trên nền tảng X sau cuộc gặp, bà Kallas cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Iran về "triển vọng ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz".
"Trước xung đột, không có khoản phí hay lệ phí nào đối với tàu thuyền đi qua và sau xung đột cũng không nên có. Hoạt động hàng hải phải được tự do và không bị cản trở, cả tại eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandab", bà Kallas nói.
Các cuộc khủng hoảng trong khu vực
Sau cuộc gặp với bà Kallas, ông Araghchi tiếp tục hội đàm riêng với Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. Trong một bài đăng trên X, ông Tajani xác nhận hai bên đã xem xét "các cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz".
Ông Tajani cho biết, bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6 cho thấy một thỏa thuận ngoại giao là điều có thể đạt được, đồng thời khẳng định Rome sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực khôi phục quyền tự do hàng hải qua tuyến đường thủy này và chấm dứt xung đột.
"Với ông Araghchi, chúng tôi cũng thảo luận về các cuộc khủng hoảng tại Lebanon và Yemen, những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của chúng tôi, nhằm bảo đảm tàu thương mại có thể đi qua eo biển Bab al-Mandab", ông Tajani cho biết, đồng thời nói rằng ông đã "khuyến khích Iran sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy các giải pháp chính trị và ngoại giao, mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực".
Các cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao nhằm mở lại eo biển Hormuz đang được đẩy mạnh. Đây là tuyến đường biển đặc biệt quan trọng đối với thương mại toàn cầu và hoạt động vận chuyển năng lượng.
Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2. Sau đó, Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trong khu vực, đồng thời trên thực tế đã đóng cửa eo biển Hormuz.
Một thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng 6, nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vòng 60 ngày, đã đổ vỡ chỉ vài tuần sau đó.
Thế Hải (Theo Trtworld, AA)
