Ông chủ 65 tuổi từ nhiệm chức Tổng Giám đốc doanh nghiệp nghìn tỷ ở Hải Phòng

Ông chủ 65 tuổi từ nhiệm chức Tổng Giám đốc doanh nghiệp nghìn tỷ ở Hải Phòng

Thứ 3, 16/06/2020 | 09:21
0
Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Tài chính Hoàng Huy từng là "ông trùm" xe tải, sau đó lấn sân sang mảng kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều dự án lớn ở Hải Phòng

Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) vừa có nghị quyết thông qua các nội dung về việc thay đổi nhân sự nhằm đáp ứng quy định "Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc trong một công ty đại chúng" theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 1/8.

Theo đó, HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Đỗ Hữu Hạ (SN 1955) kể từ ngày 11/6. Trước đó một ngày, ông Hạ đã có đơn xin từ nhiệm các chức vụ này.

Tài chính - Ngân hàng - Ông chủ 65 tuổi từ nhiệm chức Tổng Giám đốc doanh nghiệp nghìn tỷ ở Hải Phòng

Ông Đỗ Hữu Hạ từng là "ông trùm" xe tải, sau đó lấn sân sang mảng kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều dự án lớn ở Hải Phòng

Thay thế ông Đỗ Hữu Hạ, bà Trần Thị Hoàng Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Tài chính Hoàng Huy kể từ thời gian trên.

Bà Trần Thị Hoàng Hà (SN 1972) đã từng đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc của Tài chính Hoàng Huy từ năm 2002, khi vẫn còn là Công ty TNHH. Đến khi công ty cổ phần hóa vào cuối năm 2007, bà Hà tiếp tục được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc và giữ chức vụ cho đến hiện tại.

Việc thay đổi nhân sự của Tài chính Hoàng Huy cũng đồng thời diễn ra sau khi doanh nghiệp vừa trải qua những tin đồn liên quan đến việc trục lợi dự án BT tại Hải Phòng. Liên quan đến sự việc này, phía Hoàng Huy đã lên tiếng khẳng định những thông tin trên là không có cơ sở, hoạt động đấu thầu và xây dựng đều được thực hiện theo đúng qui định pháp luật.

Về Tài chính Hoàng Huy, công ty hoạt động chính ở nhiều lĩnh vực, như kinh doanh ô tô đầu kéo Mỹ và các linh kiện thu hồi, kinh doanh bất động sản, cung cấp dịch vụ,... Tuy nhiên, mảng kinh doanh ô tô luôn duy trì sự đóng góp lớn nhất đối với công ty.

Kết thúc năm tài chính 2019, Tài chính Hoàng Huy đạt 2.237 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 170% so với năm 2018, nhờ đó lợi nhuận sau thuế tăng tới 123% lên 632 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi niêm yết của Công ty.

Trong năm 2020, Tài chính Hoàng Huy đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng và lãi trước thuế 800 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 4% so với thực hiện năm 2019. Mức trả cổ tức dự kiến là 10%.

Hiện tại, trên thị trường có hơn 353 triệu cổ phiếu TCH đang được lưu hành. Trong đó, có 2 cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn cổ phần tại TCH là ông Hạ (42,77%) và con trai ông Hạ là ông Đỗ Hữu Hậu (5,14%).

Trong khi đó, cũng tham gia vào ban lãnh đạo doanh nghiệp với vai trò Thành viên HĐQT, nhưng vợ ông là bà Nguyễn Thị Hà chỉ sở hữu lượng vốn rất nhỏ tại doanh nghiệp.

Ông Hạ hiện đang sở hữu 151 triệu cổ phiếu TCH và 14,8 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS), công ty cũng do ông làm Chủ tịch HĐQT.

Mai Hoa

"Đại gia" đeo vàng giả Phúc XO và những lần gây sốt truyền thông nước ngoài

Thứ 3, 16/06/2020 | 06:00
Phúc XO từng thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông trong nước và cả nước ngoài vì thường xuyên xuất hiện cùng loạt phụ kiện "bằng vàng".

Thiếu gia 9X nhà Chủ tịch Lê Viết Hải chuẩn bị làm sếp Xây dựng Hoà Bình

Thứ 2, 15/06/2020 | 14:55
HĐQT Xây dựng Hoà Bình trình cổ đông bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế một nhân sự vừa từ nhiệm từ cuối tháng 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Người được HĐQT "chọn mặt gửi vàng" là ông Lê Viết Hiếu, con trai Chủ tịch Lê Viết Hải.

Đại gia lên núi ở ẩn, bất ngờ quyết định thương vụ hơn 200 tỷ đồng

Chủ nhật, 14/06/2020 | 18:11
Nếu giao dịch thành công, Chủ tịch Lê Phước Vũ có thể nâng sở hữu từ hơn 54 triệu cp (12.22% vốn) lên thành hơn 74 triệu cp (16.72% vốn) tại tập đoàn Hoa Sen do ông làm chủ tịch.

Đại gia Việt sắm "siêu giường" 6 tỷ tặng vợ trẻ kém 55 tuổi

Thứ 6, 12/06/2020 | 08:00
Đại gia Lê Ân nổi tiếng chiều vợ không ai sánh bằng. Ông từng chi số tiền khủng mua chiếc giường Hoàng gia, riêng thuế nhập khẩu gần 1,5 tỷ đồng. Tổng cộng, chiếc giường có giá gần 6 tỷ đồng.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết “thoát hàng" hơn 250 triệu cổ phiếu ROS chỉ sau 2 tháng rời ghế Chủ tịch FLC Faros

Thứ 3, 09/06/2020 | 07:41
Tính từ khi rời chức Chủ tịch HĐQT ở FLC Faros, ông Trịnh Văn Quyết đã bán đi 256,5 triệu cổ phiếu của DN này.

Doanh nhân đất Cảng Đỗ Hữu Hạ: Từ ông trùm xe tải đến đại gia bất động sản

Thứ 6, 04/05/2018 | 10:12
Mới nổi lên trong vài năm gần đây nhưng ông Đỗ Hữu Hạ đã nhanh chóng lọt vào top 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán với bộ đôi doanh nghiệp quy mô bậc nhất Hải Phòng.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.