Ông chủ hệ thống Ngọc Sương nổi danh một thời ngập trong nợ nần

Ông chủ hệ thống Ngọc Sương nổi danh một thời ngập trong nợ nần

Dương Thanh Tùng
Thứ 6, 09/07/2021 | 09:00
0
Chuỗi nhà hàng, khu du lịch đóng cửa do dịch bệnh, ông chủ Ngọc Sương cũng bị ngân hàng rao bán khoản nợ 121 tỷ đồng.

Mới đây, một ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM đã ban hành thông báo bán đấu giá khoản nợ của công ty Cổ phần Ngọc Sương, có trụ sở đăng ký tại 33 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, người đại diện pháp luật là ông Trần Anh Dũng.

Tính đến 30/6/2019, khoản nợ này là hơn 121 tỷ đồng, trong đó vốn là 48,7 tỷ đồng, lãi trong hạn là gần 48,2 tỷ đồng, lãi quá hạn là gần 24,3 tỷ đồng.

Khoản nợ của công ty Cổ phần Ngọc Sương là tài sản đảm bảo gồm 4 quyền sử dụng đất, gồm các thửa số: 01, 02, 03, 04 (tờ bản đồ địa chính số 167/2008/TDBD tại khu Bãi Lao, thôn Bình Lập, xã Cam Lập, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh, hình thức đất thuê trả tiền hàng năm, thời hạn thuê đến 20/6/2057.

Hồ sơ doanh nghiệp - Ông chủ hệ thống Ngọc Sương nổi danh một thời ngập trong nợ nần

Khoản nợ của Ngọc Sương lên tới 121 tỷ đồng.

Giá khởi điểm cho cho khoản nợ này là gần 53 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới khoản nợ khổng lồ này của Ngọc Sương được cho là do tình hình dịch bệnh kéo dài, ngành du lịch đóng băng…

Bởi, đa phần các doanh nghiệp của ông Dũng đều hoạt động chủ yếu (hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp trong lĩnh vực du lịch), đóng tại các thủ phủ du lịch như: Hà Nội, Khánh Hoà, TP.HCM, Cần Thơ…

Thực tế, một trong những điểm kinh doanh ở khu vực trung tâm của TP.HCM của Ngọc Sương hiện xuống cấp, đóng cửa do dịch bệnh. Đây là tình trạng chung, không riêng gì Ngọc Sương.

Hồ sơ doanh nghiệp - Ông chủ hệ thống Ngọc Sương nổi danh một thời ngập trong nợ nần (Hình 2).

Một góc Ngọc Sương ở Cam Ranh.

Ngọc Sương là thương hiệu khá nổi tiếng nhiều năm qua, đặc biệt tại TP.HCM và Khánh Hoà với chuỗi nhà hàng, khu du lịch trải dài từ Bắc chí Nam. Thương hiệu này cũng gắn với ông Trần Tương (đã mất) và được con trai của ông, Trần Anh Dũng tiếp nối, phát triển.

Ông Dũng là người định cư ở Pháp, theo diện đoàn tụ gia đình vào năm 1977. Ông cũng từng mở nhà hàng tại Pháp, đến năm 1993 chuyển về Việt Nam sinh sống.

Nhà hàng Ngọc Sương là tên ghép của mẹ và chị gái ông Dũng có từ thời ông Trần Tương. Hệ thống nhà hàng Ngọc Sương nổi danh từ những năm 50 của thế kỷ trước, do ông Trần Tương sáng lập.

Nối nghiệp cha, ông Dũng khi về nước cũng đã phát triển hệ thống chuỗi nhà hàng Ngọc Sương trải dài từ Bắc chí Nam, trong đó, có quê hương ông – Khánh Hoà.

Hồ sơ doanh nghiệp - Ông chủ hệ thống Ngọc Sương nổi danh một thời ngập trong nợ nần (Hình 3).

Ngọc Sương có từ những năm 50 của thế kỷ XX.

Công ty Cổ phần Ngọc Sương hoạt động từ năm 2003, có ngành nghề kinh doanh: khách sạn - nhà hàng ăn uống (không hoạt động tại trụ sở),chế biến và mua bán suất ăn công nghiệp, đào tạo dạy nghề, đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, mua bán rượu – bia, xây dựng dân dụng và công nghiệp, mua bán hàng trang trí nội thất, tổ chức khu vui chơi giải trí.

Công ty này còn bổ sung thêm: kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản), du lịch lữ hành nội địa, đại lý bán vé máy bay, cho thuê xe ô tô, kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định - theo hợp đồng, đại lý kinh doanh xăng dầu, hoạt động của các câu lạc bộ thể thao: bơi lội, tennis, kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở).

Ngoài là người đại diện pháp luật của công ty Cổ phần Ngọc Sương, ông Dũng còn đại diện pháp luật hàng loạt doanh nghiệp, như: Công ty TNHH Ngọc Sương Hà Nội, công ty TNHH Du lịch Trần Tương, chi nhánh công ty TNHH Khai thác Sản xuất Thương mại Trần Tương, công ty TNHH Trại Mát, chi nhánh công ty Cổ phần Ngọc Sương tại Cam Ranh…

Lan Ngô - CEO Công ty Dược mỹ phẩm Lamy Việt Nam gặt hái thành công khi còn rất trẻ nhờ sản phẩm đột phá

Thứ 7, 22/05/2021 | 17:13
Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Lan Ngô - CEO 9X của Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Lamy Việt Nam đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình trên thương trường đầy khốc liệt nhờ sự tận tâm với khách hàng cũng như sự sáng tạo trong chiến lược kinh doanh của bản thân.

Đấu giá khoản nợ hơn 100 tỷ của thời trang NEM

Thứ 6, 13/12/2019 | 14:37
Hơn 1 năm trước, Ngân hàng TMCP Vietinbank rao bán khoản nợ này nhưng không thành công và sau đó DATC đã mua lại. Tài sản đảm bảo là sản phẩm tồn kho của NEM. 

Đại gia nào mua lại "đất vàng" của tập đoàn Hoàn Cầu từng bị VAMC siết nợ?

Thứ 5, 05/04/2018 | 15:17
Khu đất rộng 14ha tại quận 7, TP.HCM từng được tập đoàn Hoàn Cầu thế chấp cho khoản nợ xấu 2.400 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank từ năm 2014.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Kỳ vọng hái quả từ khoản đầu tư 2023, Chứng khoán SHS đặt mục tiêu lãi tăng 51%

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:31
Chủ tịch Đỗ Quang Vinh kỳ vọng danh mục tự doanh SHS xây dựng, đầu tư trong năm 2023 sẽ tới ngày hái quả, hứa hẹn mang lại lợi nhuận năm 2024 ở mức 1.035,3 tỷ đồng.

Chiều tăng trưởng tích cực tại Vinaseed ngay trong quý đầu năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Quý I/2024, Vinaseed ghi nhận doanh thu thuần đạt 68,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 7 tỷ đồng; tăng lần lượt 31% và 38% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ tịch SSI lên tiếng vì bị nhầm ảnh với Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:10
Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng đã lên tiếng đính chính khi bị đăng nhầm ảnh với ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An vừa bị bắt.

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng

Doanh thu tài chính "bốc hơi" 98%, TDM Water báo lãi quý I/2024 đi lùi

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:21
Theo TDM Water, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận giảm là do trong quý I/2024, công ty không ghi nhận cổ tức bằng tiền mặt từ Biwase.
     
Nổi bật trong ngày

Kỳ vọng hái quả từ khoản đầu tư 2023, Chứng khoán SHS đặt mục tiêu lãi tăng 51%

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:31
Chủ tịch Đỗ Quang Vinh kỳ vọng danh mục tự doanh SHS xây dựng, đầu tư trong năm 2023 sẽ tới ngày hái quả, hứa hẹn mang lại lợi nhuận năm 2024 ở mức 1.035,3 tỷ đồng.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Việt Nam trở thành nhà cung cấp cà phê lớn thứ 2 cho EU

Thứ 2, 15/04/2024 | 07:00
Với lượng xuất khẩu 652 nghìn tấn cà phê, giá trị đạt 1,53 tỷ EUR (1,66 tỷ USD), Việt Nam trở thành nhà cung cấp lớn thứ 2 cho EU trong năm 2023 tính theo sản lượng.

Doanh thu tài chính "bốc hơi" 98%, TDM Water báo lãi quý I/2024 đi lùi

Thứ 3, 16/04/2024 | 12:21
Theo TDM Water, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận giảm là do trong quý I/2024, công ty không ghi nhận cổ tức bằng tiền mặt từ Biwase.

Giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh, chạm mốc 85,5 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:32
Trưa 15/4, giá vàng miếng SJC bất ngờ nhảy vọt và lập mốc đỉnh chưa từng có trong lịch sử, lên tới 85,5 triệu đồng/lượng.