Ông Dũng “lò vôi” đọc thơ, định chi 10.000 tỷ

Ông Dũng “lò vôi” đọc thơ, định chi 10.000 tỷ "cứu" biển Đà Nẵng

Thứ 6, 01/03/2019 | 20:10
0
Tại sự kiện Tọa đàm mùa xuân do UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng nay, ông Dũng “lò vôi” đã có bài phát biểu rất được chú ý. Theo đó, đại gia này tuyên bố sẵn sàng chi tất tay 10.000 tỷ để làm sạch biển Đà Nẵng nếu được chấp thuận.

Phát biểu với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh, ông Dũng cho biết các địa phương cả nước đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Nhiều năm qua, ông cùng các cộng sự đã dày công nghiên cứu, tìm ra giải pháp giữ gìn nguồn nước bằng phương pháp xử lý vi sinh.

"Chúng tôi đã thử nghiệm đầu tiên tại Bình Dương. Chúng tôi mong được thực hiện việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải bằng vi sinh trên phạm vi cả nước", ông Dũng nói. 

Đầu tư - Ông Dũng “lò vôi” đọc thơ, định chi 10.000 tỷ 'cứu' biển Đà Nẵng

Ông Huỳnh Uy Dũng phát biểu tại tọa đàm với UBND TP. Đà Nẵng.

Đại gia quê Bình Định cho biết sẽ đầu tư 10.000 tỷ đồng trên cả nước và phần lớn dành cho Đà Nẵng. Mục tiêu mà công ty của ông Dũng hướng đến là xử lý tất cả các hồ nước ở Đà Nẵng.

Ông Dũng "lò vôi” cho rằng bản thân vốn là con em miền Trung, từng có thời gian trong quân ngũ đóng quân ở Đà Nẵng; nay là doanh nghiệp, ông muốn đền đáp, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” với thành phố này.

Vị đại gia này chia sẻ tâm nguyện cống hiến cho cộng đồng thông qua các dự án đại chúng bền vững không đặt nặng hiệu quả kinh tế. Ông cho biết đã trực tiếp khảo sát tại TP Đà Nẵng, qua đó ghi nhận tình trạng ô nhiễm tại các cống xả thải ra biển Mỹ Khê, sự nhếch nhác dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành. 

"Mục tiêu là xử lý tất cả các hồ nước ở Đà Nẵng, sao cho hồ nào thả cá xuống thì nó vẫn sống được” – ông Dũng cho hay.

“Nếu được thực hiện, chúng tôi sẽ biến những cống xả thải ra biển thành những hồ bơi nước ngọt phục vụ người dân và du khách. Ngoài ra, bãi biển Nguyễn Tất Thành sẽ được xử lý trở thành bãi tắm sạch sẽ, không còn tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm như hiện tại”, ông Dũng “lò vôi” cam kết.

Ông Dũng cũng cam kết với nhân dân TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo TP rằng ông sẽ hiến kế để làm sạch nước thải chứ không chỉ nói suông. "Trong khoảng 10.000 tỷ mà tôi dành để xây các nhà máy nước thải trên cả nước sẽ tập trung cho TP Đà Nẵng. Làm sao để người dân ở đâu tại Đà Nẵng cũng tắm được biển gần nhất, không phải dịch chuyển từ chỗ này sang chỗ khác" – ông Dũng khẳng định.

Đáng chú ý, doanh nhân này còn tuyên bố, công ty có kế hoạch dùng 10.000 tỷ để thực hiện các dự án xử lý nước thải khắp cả nước. Tuy nhiên nếu lãnh đạo Đà Nẵng chấp thuận, ông sẽ dùng hết số tiền này để triển khai tại Đà Nẵng.

Đặc biệt hơn, trước 500 đại biểu, quan khách trong và ngoài nước, sau khi nhắn gửi lãnh đạo Đà Nẵng hãy tin tưởng vào công ty của mình, ông Dũng bất ngờ cao hứng đọc thơ:

“Tài nguyên nước chẳng dư thừa
Dùng sao vừa đủ lại vừa nhân văn
Bắt tay giải nỗi băn khoăn
Và đây lời đáp! Nhọc nhằn sẽ qua:
Vi sinh lọc thải chan hòa
Chất dơ, chất độc chẳng ra môi trường”…

Đáp lời, Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết TP luôn quan tâm đến vấn đề môi trường và hoan nghênh các doanh nghiệp tham gia vào việc xử lý ô nhiễm ở địa bàn.

Được biết công ty cổ phần Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh do ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng 'lò vôi') sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2018.

Ông Dũng cho biết, sau hơn 30 năm làm doanh nghiệp, đầu tư vào các lĩnh vực như: Xây dựng các khu công nghiệp, đầu tư bất động sản, kinh doanh du lịch,... đây là lần đầu tiên ông chuyển sang đầu tư ở lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ là xử lý nước thải, bảo vệ môi trường.

Đầu tư - Ông Dũng “lò vôi” đọc thơ, định chi 10.000 tỷ 'cứu' biển Đà Nẵng (Hình 2).

Sau hơn 30 năm làm doanh nghiệp, giờ ông Dũng 'lò vôi' rất quan tâm và đầu tư cho vấn đề ô nhiễm môi trường nước.

Chia sẻ với báo giới, ông Dũng lý giải cho quyết định chuyển hướng đầu tư vì thấy việc phát triển các khu công nghiệp thời gian qua khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề. “Vì vậy, tôi đã bỏ công ra tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực môi trường, dù tôi không phải là kỹ sư hoá. Có ngày, tôi làm việc đến 20 giờ đồng hồ; sau 3 tháng, tôi thấy việc đầu tư vào xử lý nước thải thành nước sinh hoạt, làm sạch môi trường hoàn toàn khả thi...”, ông Dũng cho biết.

Sau khi có giấy phép, ông Dũng đã tuyên bố sẽ đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 100 nhà máy xử lý nước thải trên cả nước.

Ông Dũng cho biết, trước mắt, Công ty Hằng Hữu Huỳnh sẽ đầu tư, thực hiện xử lý nước thải cho các khu công nghiệp thuộc 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước; kế đó là các khu công nghiệp ở các tỉnh – thành miền Đông như: Đồng Nai, TP.HCM và Long An. Sau đó sẽ mở rộng, hình thành các nhà máy xử lý nước thải tại các địa phương ở miền Bắc và miền Trung, tập trung vào các "điểm nóng" là các khu công nghiệp đang gây ô nhiễm...

Đình Văn (Tổng hợp)

Sau hoa tai 65 tỷ, đại gia Dũng ‘Lò vôi’ tặng vợ siêu xe 40 tỷ

Chủ nhật, 17/02/2019 | 13:21
Đại gia Dũng ‘Lò vôi’ nổi tiếng là người chiều vợ. Từng tặng vợ hoa tai kim cương 65 tỷ, nhân dịp sinh nhật bà Nguyễn Phương Hằng, ông còn bạo tay chi tiền mua siêu xe trị giá 40 tỷ tặng vợ.

Điều ít biết về góc khuất đời tư của đại gia Dũng "lò vôi"

Thứ 4, 17/10/2018 | 08:30
Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh đầy thăng trầm, ông chủ Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến cũng có một cuộc sống riêng tư không kém phần sóng gió...

Đại gia Huỳnh Uy Dũng: Từ lò vôi đến ông chủ khu đô thị 2.300 tỷ

Thứ 3, 16/10/2018 | 17:07
Nhắc đến ông Huỳnh Uy Dũng (biệt danh là Dũng“lò vôi”), nhiều người thường nhớ đến những phát ngôn gây sốc, những hành động “khùng khùng” và những công trình đã làm là phải “khủng”…
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Thêm 3 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Thứ 3, 26/03/2024 | 21:00
Đến 15/3, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 3 nhóm so với cùng kỳ 2023.

Hơn 92% cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn từng lần bán hàng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:31
Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70% về xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Thị trường cà phê trở lại xu hướng tăng

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:30
Chất lượng cà phê của Việt Nam ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:26
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới ngày hôm qua (27/3).

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Để gạo Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại thị trường Philippines

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Dấu hiệu cho thấy Philippines đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa nguồn cung gạo và định hướng cho xuất khẩu gạo của Việt Nam.

Chủ tịch VNDirect lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư sau sự cố hệ thống bị tấn công

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:09
Ngày 24/3, hacker đã tấn công mã hóa hệ thống công nghệ của VNDirect, dẫn đến nền tảng giao dịch của công ty này bị gián đoạn truy cập.