Thời gian qua, thông tin virus Zika (do muỗi Aedes lây truyền) là thủ phạm gây chứng rối loạn não, teo đầu ở trẻ sơ sinh cùng với việc lây lan chóng mặt của dịch bệnh này khiến dư luận hoang mang.
Bệnh này đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ có thai, vì có thể biến chứng khiến thai nhi bị tật đầu nhỏ. Hiện chưa có vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh do virus này gây ra.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do sự lây lan nhanh chóng của căn bệnh Zika ở các nước châu Mỹ.
Ngành y tế và hầu hết các quốc gia đều tìm cách phòng tránh, tăng tốc nghiên cứu loại vắc-xin chống virus Zika.
Tuy nhiên mới đây, có thông tin cho rằng, hóa chất nghi gây teo não pyriproxyfen được dùng để kiểm soát sự sinh sôi của muỗi Aedes aegypti có thể liên quan với sự chậm phát triển của não bộ thai nhi, dẫn tới tật đầu nhỏ.
Trước thông tin này, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế nói: "Việt Nam không sử dụng hóa chất gây teo não Pyriproxyfen trong nước sinh hoạt, ăn uống".
Ảnh minh họa
Còn ông Tony Mount – Giám đốc Phòng chống và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định: “Việc sử dụng thuốc diệt ấu trùng muỗi đã từ rất lâu tại Brazil, giờ các nghiên cứu vẫn đang được triển khai, nhưng chưa có kết luận việc sử dụng hóa chất này liên quan hội chứng đầu nhỏ”.
Liên quan tới vấn đề này, Giáo sư Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn về sức khỏe khu vực phía Bắc của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương cũng đưa ra cảnh báo, hiện tại mặc dù Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào bị mắc chứng teo não nhưng các nhà chức trách Thái Lan xác nhận đã phát hiện ra virus Zika ở một nam thanh niên 22 tuổi.
Chính vì thế Việt Nam khó lòng tránh khỏi vì chúng ta có nhiều người du lịch bên Thái Lan và các