"Ông lớn" nước giải khát Tân Hiệp Phát thu hàng nghìn tỷ mỗi năm

Thứ 4, 10/03/2021 | 14:47
0
Xét về quy mô thị phần, hoàn toàn có thể ví Tân Hiệp Phát là một Cocacola hay Pepsi của Việt Nam, cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn đồ uống ngay trên sân nhà.

Thành lập năm 1994, dưới sự chèo lái của vợ chồng doanh nhân Trần Quý Thanh - Phạm Thị Nụ (SN 1957), Tân Hiệp Phát trở thành một thương hiệu mạnh, thống lĩnh thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nước giải khát,  F&B (Food and Beverage Service: Dịch vụ nhà hàng và quầy uống).

Theo giới phân tích, Tân Hiệp Phát phát triển nhanh chóng nhưng bền vững. Tập đoàn này đang tham vọng vươn lên top đầu châu Á trong lĩnh vực F&B.

Theo dữ liệu mà Người Đưa Tin Pháp luật có được, giai đoạn 2016 - 2019, công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát - nhà máy tại Bình Dương đã đem về mức doanh thu từ 4.500 - 5.800 tỷ đồng mỗi năm. Lợi nhuận thuần tăng mức hơn 600 tỷ đồng năm 2016 lên mức gần 1.000 tỷ vào năm 2019.

Đáng lưu ý, thu về nguồn lợi nhuận nghìn tỷ mỗi năm, song tính đến ngày 31/12/2019, quy mô vốn chủ sở hữu của công ty chỉ là 648 tỷ đồng, nguồn lợi nhuận giữ lại là 472,6 tỷ đồng.

Điều này có nghĩa là phần lớn lợi nhuận đã được chia cho các cổ đông - toàn bộ là cổ đông cá nhân. Cổ phiếu của Tân Hiệp Phát chưa niêm yết nên tài sản của gia đình ông trùm Dr Thanh vẫn là một ẩn số khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên vì là một tập đoàn gia đình nên hoàn toàn có thể tin rằng "núi tiền" lợi nhuận "khủng" nói trên đều nằm trong tay ông Thanh và người nhà. 

Bất động sản - 'Ông lớn' nước giải khát Tân Hiệp Phát thu hàng nghìn tỷ mỗi năm

Ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái Trần Uyên Phương (trái) và Trần Ngọc Bích.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Trần Quý Thanh không trực tiếp nắm giữ cổ phần và đề cho vợ con trực tiếp sở hữu. Tương tự, ông Thanh cũng nắm giữ số ít cổ phần tại các nhà máy tại Hậu Giang và Chu Lai, hay Hà Nam. Trong khi đó, lượng lớn cổ phần các doanh nghiệp vận hành những nhà máy này do hai người con gái sở hữu.

Phần lớn lợi nhuận nói trên được tạo ra từ mảng đồ uống với những nhãn hiệu quen thuộc như trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr Thanh, nước uống tăng lực Number 1...

Thành công ở mảng kinh doanh cốt lõi và tự tin vào điểm tựa tài chính vững chắc, những năm gần đây, Tân Hiệp Phát bắt đầu lấn sân bất động sản, truyền thông, công nghệ... thông qua những khoản đầu tư táo bạo. 

Tháng 6/2018, ông Trần Quý Thanh bất ngờ xuất hiện trong vai trò thành viên ban chấp hành câu lạc bộ bất động sản TP. HCM, chia sẻ ý định sẽ dùng nguồn tiền dồi dào của mình để cùng hỗ trợ các hội viên khi họ thiếu vốn cho các dự án.

Năm 2019, gia đình ông ông Tân Hiệp Phát tiếp tục gây chú ý  khi thành lập 11 công ty đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, có tổng vốn điều lệ gần 19.000 tỷ đồng .

Hồi đầu năm 2020, Tân Hiệp Phát bất ngờ trở thành đối tác chiến lược với công ty CP Tập đoàn Yeah1 (Mã CK: YEG). Cụ thể, bà Trần Uyên Phương bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để sở hữu 22,04% cổ phần YEG. Mối hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo ra giai đoạn phát triển mới cho cả 2 tập đoàn.

Trong một diễn biến liên quan, Bloomberg hồi tháng 3/2019 đưa tin, ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết ông đang tìm kiếm một đối tác chiến lược để có thể đầu tư 3 tỷ USD giúp Tân Hiệp Phát trở thành một “Red Bull” tiếp theo trong khu vực.

Theo đó, đối tác mới phải sẵn sàng đầu tư ít nhất 2 cho tới 3 tỷ USD nhằm để công ty mở rộng ra khu vực châu Á và phạm vi toàn cầu và phải có các bí quyết trong ngành hoặc hệ thống phân phối, chứ không chỉ là một nhà đầu tư cổ phần.

Tân Hiệp Phát kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi lên 1 tỷ USD trong vòng 5 năm tới và giá trị có thể đạt 5 tỷ USD. Kế hoạch mới của THP diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đã tư 500 triệu USD cho 3 nhà máy mới và dự kiến sẽ đầu tư thêm 500 triệu USD nữa cho giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, vẫn theo Forbes, vào năm 2012, Tân Hiệp Phát đã từ chối đề nghị hợp tác với giá trị đầu tư lên đến 2,5 tỷ USD từ CocaCola của Mỹ với lý do là hai bên có tầm nhìn khác nhau.

Giới truyền thông vào giai đoạn đó thậm chí còn rộ lên đồn đoán, nếu chấp nhận thương vụ M&A lịch sử đó, ông Trần Quý Thanh có lẽ đã lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes từ thời điểm đó, trước cả tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng.

Tuy nhiển, việc xuất hiện trong ForbesBooks từ năm 2018, ông Trần Quý Thanh được xem là gương mặt người Việt tiếp theo lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes.

M. Minh

“Ông trùm” chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng là ai?

Thứ 4, 10/03/2021 | 12:03
Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT công ty CP Chứng khoán Sài Gòn SSI nổi tiếng là nhà đầu tư mát tay và uy tín trên thị trường chứng khoán.

Tài xế Grab "cày" một ngày không bằng bán vé số: Nạn nhân của chiến lược "vỗ béo rồi vắt sữa"

Thứ 4, 10/03/2021 | 13:00
“Lái xe một ngày, tôi không kiếm được bằng người bán vé số”, tài xế Nghĩa cho biết. “Tôi chỉ kiếm được khoảng 200.000 đồng khi làm việc từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối".

Chỉ còn một sếp Việt, Sabeco đang làm ăn thế nào?

Thứ 4, 10/03/2021 | 10:56
"Trên đe dưới búa" vì Nghị định 100 và Covid-19, năm 2020 Sabeco bị sụt giảm doanh thu 26%, lợi nhuận 8%.

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến “ái nữ” Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Thứ 3, 09/03/2021 | 21:11
Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến đơn tố cáo “ái nữ” của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Ái nữ Chủ tịch Tân Hiệp Phát tiếp tục thâu tóm hai khu "đất vàng" Vũng Tàu

Thứ 3, 10/03/2020 | 19:56
Tân Hiệp Phát vốn được biết đến là một tập đoàn trong lĩnh vực nước giải khát, nhưng vài năm gần đây, doanh nghiệp của ông Trần Quý Thanh đặc biệt đẩy mạnh thâu tóm mảng bất động sản.

Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát trở thành cổ đông chiến lược của Yeah1

Thứ 3, 25/02/2020 | 17:25
Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán, bà Trần Uyên Phương (Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát Group) vừa thông báo trở thành cổ đông lớn sở hữu 6,7 triệu cổ phiếu Tập đoàn Yeah1, tương đương 21,61% vốn (trước đó, bà Phương có sở hữu 708.410 cổ phiếu Yeah1, tương đương 2,26% vốn).
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Lộ diện phân khúc đất nền đang có mức tăng giá tới 40%

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Với các sản phẩm đất nền có giá dưới 2 tỉ đồng tại vùng ven trung tâm, tại các tỉnh thành phố có pháp lý đảm bảo, hạ tầng tiện ích, có mức tăng tới 40%.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý hành vi thổi giá chung cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:25
Bộ Xây dựng đề nghị UBND Hà Nội tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/4/2024.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.