Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 27/8 đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tới Nga, nơi ông sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hãng tin BelTA dẫn thông báo từ cơ quan báo chí của nhà lãnh đạo Belarus cho biết.
Theo BelTA, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về việc phát triển quan hệ song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực cũng như quốc tế, với trọng tâm đặc biệt là các vấn đề an ninh.
Ông Lukashenko cũng sẽ gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin để thảo luận về việc mở rộng quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư giữa hai nước, cũng như các dự án chung.
Chuyến thăm Nga trước đó của nhà lãnh đạo Belarus diễn ra vào cuối tháng 6 với một cuộc gặp không chính thức kéo dài 2 ngày tại Valdai, Novgorod.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, khi đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về an ninh khu vực và đề cập đến tình hình tại Ukraine.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS
Công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Nga lần này của ông Lukashenko đã được xác nhận vào ngày 26/8. "Đúng vậy, công tác chuẩn bị đang được tiến hành", ông Peskov nói khi trả lời câu hỏi về cuộc gặp.
Bản thân ông Lukashenko cũng từng phát biểu vào ngày 25/8, trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, Denis Manturov, rằng ông có kế hoạch sớm gặp gỡ cả ông Putin và ông Mishustin.
"Chúng tôi sẽ gặp Thủ tướng Nga trong thời gian tới. Và với Tổng thống Nga, chúng tôi cũng sẽ gặp gỡ và thảo luận về những vấn đề mà hai bên chưa đạt được thỏa thuận", ông Lukashenko tuyên bố.
Cuộc gặp mới nhất giữa ông Lukashenko và ông Putin diễn ra không lâu sau chuyến thăm bất ngờ của Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Moscow.
Ông Ratcliffe đã đến thủ đô nước Nga vào ngày 25/8 để hội đàm với các quan chức Nga. Ban đầu các chi tiết về chuyến đi không được tiết lộ.
Ngày hôm sau, ngày 26/8, ông Peskov xác nhận "trùm CIA" Mỹ đã gặp các quan chức tình báo Nga trong chuyến thăm kéo dài vài giờ, nhưng không gặp Tổng thống Putin.
Trước đó, Wall Street Journal và CBS News đưa tin rằng đó là một nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục Moscow không tấn công các thành viên NATO, trong bối cảnh xuất hiện các đánh giá tình báo của Mỹ cho rằng Nga có thể tìm cách thử thách liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/8 cho biết, ông "hoàn toàn không lo ngại" về việc Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO, và khẳng định: "Không có vấn đề gì cả".
"Tôi đã có những cuộc đàm phán tốt với ông Putin. Ông ấy sẽ không tấn công lãnh thổ NATO", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng khi được hỏi liệu Tổng thống Nga có đồng ý không làm như vậy hay không.
Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Giám đốc CIA tới Moscow để cảnh báo Nga không được tấn công lãnh thổ NATO. "Tôi không muốn bình luận về điều đó, nhưng họ sẽ không tấn công".
Một ngày trước đó, ông Trump cũng hạ thấp tầm quan trọng của cuộc đàm phán ở Moscow, cho rằng chúng liên quan đến Ukraine và bác bỏ các báo cáo rằng ông Ratcliffe đã đề cập đến NATO hoặc chiến dịch gây áp lực lên Iran của Mỹ.
Theo Axios, ông Trump mô tả cuộc gặp giữa ông Ratcliffe và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Sergey Naryshkin, chỉ là hoạt động "mang tính bán thường lệ"
"Ông Ratcliffe gặp người đồng cấp Nga 6 tháng hoặc một năm một lần. Họ có mối quan hệ rất tốt. Không có thông điệp nào được đưa ra và cũng chẳng có gì bất thường cả", Tổng thống Trump nói.
Minh Đức (Theo BelTA, Anadolu)