
Ảnh: REUTERS/Ronen Zvulun.
Trong ngày Chủ Nhật, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông tin rằng một chiến dịch mới tại Gaza sẽ được xúc tiến "khá nhanh chóng" trong khi Hội đồng Bảo an tiếp tục ghi nhận những kêu gọi từ cộng đồng quốc tế yêu cầu kết thúc tình trạng ngày càng tồi tệ tại khu nội phận Palestine.
Sau khi uỷ ban an ninh của ông Netanyahu thông qua một kế hoạch gặp nhiều chỉ trích về chiếm quyền kiểm soát thành phố Gaza vào ngày thứ Sáu tuần vừa rồi, ông Netanyahu cho biết đã không có lựa chọn nào ngoài "hoàn thành trách nhiệm" và trừ khử Hamas để giải phóng con tin.
Trong cuối ngày Chủ Nhật, văn phòng ông Netanyahu cho biết, ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về "kế hoạch của Israel nhằm chiếm quyền kiểm soát những thủ phủ Hamas còn nắm giữ tại Gaza".
Trước đó cùng ngày, ông đã cho biết, chiến dịch mới này tại Gaza được đưa ra nhằm giải quyết hai thủ phủ còn lại của Hamas và khẳng định là lựa chọn duy nhất của ông vì tổ chức dân quân Palestine này từ chối giải giáp. Hamas đã tuyên bố sẽ không giải giáp nếu không có một nhà nước Palestine tự trị được thành lập.
Hiện vẫn chưa rõ chiến dịch sẽ bắt đầu vào lúc nào.
Ông Netanyahu cho biết: "Khung thời gian mà chúng tôi đặt ra để hành động là khá sớm. Trên hết, chúng tôi muốn đảm bảo các khu vực an toàn được thành lập để nhóm thường dân tại thành phố Gaza có thể rời khỏi đó".
Ông cho biết, dân số tại thành phố Gaza, một thành phố từng là nhà của hơn một triệu người trước khi cuộc chiến nổ ra, sẽ được sơ tán tới các khu vực an toàn. Người dân Palestine trong thời gian qua đã nhiều lần khẳng định những khu vực này không hề bảo vệ họ khỏi hoả lực của Israel.
Lãnh đạo quân đội Israel đã lên tiếng phản đối kế hoạch chiếm đóng toàn Gaza và đã cảnh báo quyết định mở rộng quy mô chiến dịch có thể gây nguy hiểm cho mạng sống của các con tin mà Hamas vẫn đang giam giữ và khiến quân đội Israel kẹt trong một cuộc chiến du kích nguy hiểm và kéo dài.
Ông Netanyahu khẳng định, mục tiêu của chiến dịch không phải nhằm chiếm đóng Gaza. "Chúng tôi muốn có một vành đai an ninh ngay cạnh biên giới, nhưng chúng tôi không muốn ở lại Gaza. Đó không phải mục tiêu của chúng tôi".
Đại sứ các nước châu Âu tại LHQ cho biết, tình hình nạn đói đang lan tràn tại Gaza và kế hoạch của Israel sẽ làm chúng tồi tệ hơn.
Trong một tuyên bố chung, đại sứ các nước Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Slovenia và Anh đã nhận định: "Quyết định mở rộng quy mô chiến dịch quân sự sẽ chỉ đe doạ mạng sống thường dân tại Gaza, bao gồm những con tin còn bị giam giữ, dẫn tới tình trạng suy đồi nhân đạo không cần thiết".
"Đây là một cuộc khủng hoảng nhân tạo. Vì vậy cần có hành động cấp thiết để ngăn chặn nạn đói và tăng nguồn hàng cứu trợ vào Gaza".

Ảnh: REUTERS/Mahmoud Issa.
Tình trạng suy dinh dưỡng đang lan truyền trong khu nội phận này do tình thế mà những cơ quan cứu trợ nhân đạo quốc tế nhận định là một kế hoạch có chủ đích từ phía Israel nhằm giới hạn nguồn hàng cứu trợ được đưa tới đây. Israel đã phủ nhận những cáo buộc này, quy trách nhiệm cho Hamas về nạn đói trong cộng đồng người Palestine và khẳng định đã phân phát lượng lớn hàng cứu trợ.
Đại sứ Mỹ tại Hội đồng Bảo an đã đứng về phía ông Netanyahu, khẳng định Washington cũng cam kết sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề về nhân đạo, giải phóng con tin và đạt được hoà bình.
Ông Netanyahu cho biết chính phủ Israel đang làm việc cùng với chính quyền Washington để đẩy mạnh nguồn hàng cứu trợ vào Gaza, bao gồm nguồn hàng vận chuyển qua đường bộ. Sau cuộc nói chuyện với ông Trump, văn phòng thủ tướng Israel đã cho biết ông Netanyahu gửi lời cảm ơn tới tổng thống Mỹ "vì sự ủng hộ vững chắc của ông dành cho Israel".
Nạn đói
Bộ Y tế Gaza cho biết, đã có thêm 5 người, bao gồm 2 trẻ em, thiệt mạng vì đói và suy dinh dưỡng trong vòng 24 giờ qua, đưa con số tử vong vì nguyên do này lên mức 217 người, gồm 100 trẻ em.
Văn phòng truyền thông của Hamas cho biết đã có thêm 23 người thiệt mạng trong các cuộc thả dù hàng cứu trợ mà các quốc gia thực hiện do cung cấp hàng cứu trợ qua đường bộ quá khó khăn.
Trong vụ việc gần đây nhất, một thùng hàng cứu trợ thả dù đã khiến một bé trai 14 tuổi thiệt mạng trong khi đang chờ được phân phát hàng cứu trợ cùng với nhiều người Palestine khác trong một khu trại tị nạn tại miền Trung Gaza.
"Chúng tôi đã liên tục cảnh báo về sự nguy hiểm của những phương pháp này và đã liên tục kêu gọi sử dụng các phương pháp an toàn hơn như qua đường bộ đối với các loại hàng cứu trợ như lương thực, sữa bột, thuốc men và vật tư y tế".
Chính phủ Ý khẳng định chính phủ Israel cần nghe lời cảnh báo từ chính quân đội Israel trước khi đưa thêm quân vào Gaza.
Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)