Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư TP.HCM với số phiếu tuyệt đối

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư TP.HCM với số phiếu tuyệt đối

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 17/10/2020 | 21:20
0
Sau ngày làm việc thứ 3, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã họp hội nghị Ban Chấp hành để bầu ra Ban Thường vụ và Bí thư, Phó Bí thư.

Theo đó, danh sách Ban Thường vụ có 14 đồng chí, gồm:

  1. Ông Lê Hòa Bình, sinh năm 1970, quê Quảng Ngãi, Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM
  2. Bà Tô Thị Bích Châu, sinh năm 1969, quê Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM
  3. Ông Dương Ngọc Hải, sinh năm 1967, quê Long An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM
  4. Ông Nguyễn Hồ Hải, sinh năm 1977, quê TP.HCM; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM
  5. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, sinh năm 1967, quê Bình Dương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM
  6. Ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1976, quê Bình Định, Bí thư Quận ủy quận 5
  7. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, sinh năm 1964, quê Đồng Tháp, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM
  8. Bà Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1967, quê TP.HCM, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP.HCM.
  9. Ông Lê Thanh Liêm, sinh năm 1963, quê Bến Tre, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM.
  10. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, sinh năm 1966, quê Bình Dương, Giám đốc Công an TP.HCM
  11. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1966, quê TP.HCM, Tư lệnh bộ Tư lệnh TP.HCM
  12. Ông Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1962, quê Bến Tre, Chủ tịch UBND TP.HCM
  13. Ông Trần Lưu Quang, sinh năm 1967, quê Tây Ninh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM
  14. Bà Phan Thị Thắng, sinh năm 1976, quê Long An; Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM
  15. Bà Trần Kim Yến, sinh năm 1969, quê Phú Yên; Bí thư Quận ủy quận 1.

Từ đó, 61 đồng chí đã trúng cứ ban Chấp hành và ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng (được Bộ Chính Trị chỉ định từ trước) đã bầu ra Bí thư, các Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chính sách - Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư TP.HCM với số phiếu tuyệt đối

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần XI đã bầu ra Ban Chấp hành. Từ đó bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư.

Kết quả là ông Nguyễn Văn Nên trúng cử chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM với 62/62 phiếu. Các vị trí Phó Bí thư lần lượt là ông Nguyễn Hồ Hải, bà Nguyễn Thị Lệ, ông Nguyễn Thành Phong và ông Trần Lưu Quang.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP khóa mới vẫn là ông Dương Ngọc Hải với 100% đồng thuận. Hội nghị cũng thống nhất 14 đồng chí làm thành viên Ủy ban Kiểm tra.

Sáng 18/10, các thành viên Ban Thường vụ, các vị trí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM sẽ ra mắt Đại hội trong phiên bế mạc.

Công bố 61 thành viên Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ mới

Thứ 7, 17/10/2020 | 20:29
Sau một ngày tiến hành bầu cử, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã công bố danh sách ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm 2020 – 2025.

Khai mạc đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ 5, 15/10/2020 | 11:33
Sáng 15/10, đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc trong không khí trang nghiêm.

Thống nhất 444 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ  TP.HCM lần thứ XI

Thứ 4, 14/10/2020 | 20:27
Sau phiên họp trù bị vào sáng 14/10, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 thống nhất công tác nhân sự đối với danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?