Ông Orban nói thẳng sau thất bại bầu cử: “Tôi cảm thấy đau đớn và trống rỗng”

Thứ 6, 17/04/2026 09:07 GMT+7

Ông Orban thừa nhận một cách thẳng thắn bất thường về mức độ thất bại của đảng mình trong cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tuần qua.

Thủ tướng Hungary sắp mãn nhiệm Viktor Orban ngày 16/4 đã có những phát biểu công khai đầu tiên kể từ thất bại lịch sử trong cuộc bầu cử diễn ra vào cuối tuần qua, thừa nhận "một kỷ nguyên chính trị đã kết thúc" ở Hungary.

Đồng thời, vị chính trị gia đã dẫn dắt quốc gia Trung Âu trong 16 năm qua cũng ra tín hiệu rằng ông sẽ không từ chức lãnh đạo Đảng Fidesz khi đảng này chuyển sang phe đối lập.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Patriota thân chính phủ, ông Orban thừa nhận mức độ thất bại của đảng mình một cách thẳng thắn bất thường. "Đây là một thất bại rõ ràng. Mức độ thất bại rất lớn", ông nói.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 12.4, Đảng Tisza báo thủ "thân EU" của ông Peter Magyar đã giành chiến thắng áp đảo, chiếm 138 ghế trong quốc hội 199 ghế của Hungary. Đa số 2/3 của Đảng Tisza khiến Đảng Fidesz chỉ còn 55 ghế.

Theo Politico, ông Orban đã duy trì giọng điệu trầm buồn trong suốt cuộc phỏng vấn, mô tả hậu quả của cuộc bầu cử bằng những từ ngữ cá nhân.

Ông Orban nói thẳng sau thất bại bầu cử: “Tôi cảm thấy đau đớn và trống rỗng”- Ảnh 1.

Ông Viktor Orban phá vỡ sự im lặng sau thất bại bầu cử bằng tuyên bố công khai đầu tiên. Ảnh: Hungary Today

"Tôi cảm thấy đau đớn và trống rỗng", ông nói, cho biết thêm rằng ông đã dồn hết tâm sức vào công việc như một "liệu pháp nghề nghiệp" để đối phó với cú sốc. "Bản thân tôi cũng nghĩ chúng tôi sẽ thắng", ông thừa nhận.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Orban không né tránh trách nhiệm về thất bại. "Là tôi. Tôi là chủ tịch đảng", ông nói, bổ sung thêm rằng ông chịu trách nhiệm "100% về kết quả này".

Ông thừa nhận Đảng Fidesz đã không thể kết nối với cử tri. "Tôi phải thừa nhận rằng thông điệp của đối thủ mạnh mẽ hơn", ông nói, đề cập đến lời hứa thay đổi của ông Magyar tập trung vào việc bài trừ tham nhũng.

Nhưng vị chính trị gia 63 tuổi cũng cho biết ông sẽ "không đi đâu cả", tuyên bố rằng thất bại của ông đòi hỏi một "sự đổi mới hoàn toàn" đối với Đảng Fidesz và toàn bộ cánh hữu Hungary, bao gồm cả việc cải tổ toàn diện ban lãnh đạo và đại diện của đảng trong quốc hội. Đại hội đảng dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 4.

"Chúng ta không thể tiếp tục cách thức hoạt động như hiện nay. Cần một sự đổi mới toàn diện, và điều này không chỉ áp dụng cho Đảng Fidesz, mà còn cho toàn bộ cánh hữu của đất nước", ông Orban nói.

"Nếu cộng đồng của tôi bảo tôi ngồi ở hàng ghế sau, tôi sẽ làm vậy", ông Orban nói. "Nhưng nếu họ bảo tôi dẫn dắt đội ra sân với tư cách đội trưởng, tôi cũng sẽ có mặt".

Theo ông Janos Boka, Bộ trưởng các vấn đề châu Âu trong chính phủ sắp mãn nhiệm, ông Orban đã quyết định sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của EU vào tuần tới tại Cộng hòa Síp trên cương vị Thủ tướng, trước khi chính thức chuyển giao quyền lực cho ông Magyar vào đầu tháng 5.

"Thủ tướng Viktor Orban sẽ không tham dự cuộc họp không chính thức của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU vào ngày 23-24/4 do bận công việc liên quan đến việc chuyển giao chính phủ", ông Boka viết trên Facebook vào sáng 16/4.

Việc ông Orban vắng mặt trong cuộc họp sẽ giúp ông tránh được một cuộc đối đầu tiềm tàng về việc ông tiếp tục phủ quyết khoản vay 90 tỷ Euro (106 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine.

Minh Đức (Theo Politico, France24)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.