Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 24/08/2021 | 13:34
0
Với tỷ lệ phiếu bầu gần như tuyệt đối, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh.

Sáng 24/8, HĐND Tp.Hồ Chí Minh khóa X đã tổ chức phiên họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề. Tại hội nghị, HĐND Tp.Hồ Chí Minh khóa X đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Tp.Hồ Chí Minh đã đọc tờ trình giới thiệu ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh để HĐND Tp.Hồ Chí Minh bầu làm Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh.

Kết quả bầu chọn cho thấy, ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 87/89 phiếu bầu, tỷ lệ 97,75%.

Phát biểu chương trình hành động, ông Phan Văn Mãi cam kết sẽ rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống; luôn kiên định lập trường chính trị, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 05 và những điều Đảng viên không được làm...

Tân Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi cho biết sẽ tiếp thu, lắng nghe ý kiến trên tinh thần cầu thị, không bảo thủ, định kiến, gương mẫu trong sinh hoạt công tác và quan hệ xã hội.

Tân Chủ tịch hứa sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh theo quy định, tiếp tục kế thừa chương trình hành động của Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh được trình bày tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND Tp.Hồ Chí Minh khóa X.

Trong đó, ông Mãi cam kết tập trung 3 nhiệm vụ chính:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết 86 ngày 6/8/2021 của Chính Phủ và Công điện 1099 ngày 22/8/2021 của Thủ tướng Chính Phủ để cải thiện tình hình, tiến tới kiểm soát dịch; tập trung cao công tác điều trị, giảm tử vong, ổn định xã hội; chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thích ứng với điều kiện dịch bệnh kéo dài, gắn với duy trì thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết của HĐND Tp.Hồ Chí Minh khóa X.

Thứ ba, nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp để huy động tối đa các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực con người phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế trung ương.

Ông Phan Văn Mãi sinh ngày 25/2/1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ là Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Văn Mãi là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại Trung ương và địa phương.

Ông Mãi từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn rồi Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Năm 2014, Trung ương luân chuyển ông Mãi trở lại Bến Tre để đào tạo, thử thách trên cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Tại đây, ông giữ các chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre rồi Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ngày 1/6/2021, ông Mãi được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh thay ông Trần Lưu Quang được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Tp.Hải Phòng.

Ông Phan Văn Mãi là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và khóa XIII; đồng thời là Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XV.

 

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới

Thứ 5, 24/06/2021 | 13:47
Với nhiều dấu ấn tại nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục được HĐND TP.HCM tin tưởng bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày mai, TP.HCM sẽ bầu Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ 4, 23/06/2021 | 16:11
Kỳ họp đầu tiên của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ bầu ra các vị trí lãnh đạo HĐND và UBND TP.HCM nhiệm kỳ mới.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.