Ông Putin nêu điều kiện trở lại bàn đàm phán, gửi thông điệp cứng rắn tới phương Tây

Thứ 4, 24/06/2026 15:00 GMT+7

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, một mặt Moscow vẫn mở cửa cho đối thoại, đồng thời mặt khác vẫn chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản xung đột tiếp tục kéo dài.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra những tuyên bố quan trọng về xung đột Ukraine, trong đó nêu rõ điều kiện để Moscow trở lại bàn đàm phán hòa bình, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn tới phương Tây.

Phát biểu với các quan chức chính phủ ngày 23/6, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và Anchorage (Alaska, Mỹ), cũng như thực tế chiến trường.

Theo nhà lãnh đạo Nga, phái đoàn Ukraine từng ký sơ bộ các tài liệu tại Istanbul, thể hiện sự chấp thuận ban đầu, nhưng sau đó Kiev đã làm gián đoạn tiến trình này.

"Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, dựa trên các thỏa thuận đã đạt được ở Istanbul", ông Putin nói, bổ sung thêm rằng bất kỳ giải pháp chính trị nào cũng phải phản ánh "các phương thức được thảo luận ở Anchorage, và quan trọng nhất là dựa trên thực tế chiến trường".

Ông Putin nêu điều kiện trở lại bàn đàm phán, gửi thông điệp cứng rắn tới phương Tây - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: The Guardian

Ông Putin cáo buộc Kiev đang cố gắng tạo ra các điều kiện thuận lợi trước khi nối lại đàm phán bằng cách tiến hành các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, những hành động này không làm thay đổi cán cân lực lượng chiến lược cũng như diễn biến các hoạt động quân sự của Nga.

Bên cạnh việc cởi mở với đàm phán, Tổng thống Putin đã gửi cảnh báo mạnh mẽ tới phương Tây. Theo ông, nếu trước đây NATO chỉ giới hạn mình ở việc ủng hộ Kiev, thì nay phương Tây đang công khai nói về việc chuẩn bị cho chiến tranh.

"Phương Tây đang buộc Nga phải thực hiện các biện pháp tự vệ, sau đó lại cáo buộc Moscow phạm mọi tội lỗi", ông Putin nói. Dù vậy, ông khẳng định, Nga sẵn sàng đáp trả ngay lập tức và tương xứng với bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài lẫn bên trong.

Các phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin thể hiện rõ một mặt Nga vẫn mở cửa cho đối thoại, đồng thời mặt khác vẫn chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản xung đột tiếp tục kéo dài.

Các phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa bình quốc tế đang được nối lại sau thời gian gián đoạn vì xung đột Trung Đông.

Trước đó, tiến trình hòa bình Nga - Ukraine từng trải qua nhiều vòng đàm phán, bao gồm các cuộc hội đàm ở Istanbul năm 2022 và năm 2025. Bên cạnh đó, ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Anchorage, dẫn đến kế hoạch hòa bình 28 điểm (sau sửa thành 20 điểm).

Tuy nhiên, cả hai bên đều kiên quyết giữ vững lập trường của mình và từ chối nhượng bộ, khiến tiến trình bị gián đoạn. Các cuộc gặp tiếp theo tại Abu Dhabi (UAE) và Geneva (Thụy Sĩ) cũng không đạt được kết quả do căng thẳng leo thang.

Minh Đức (Theo APA.az, Yeni Safak, Voice of Emirates)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.