Ông Putin nêu đích danh thế lực có thể đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Chủ nhật, 26/03/2023 | 10:27
Phát biểu trên truyền thông Nga, ông Putin cho biết ông đồng ý với kết luận của một nhà báo Mỹ kỳ cựu về thủ phạm vụ nổ đường ống Nord Stream. 

Thế giới - Ông Putin nêu đích danh thế lực có thể đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng "rất khó" để đưa toàn bộ sự thật vụ nổ đường ống Nord Stream ra ánh sáng. Ảnh: TASS

Ngày 25/3, ông Putin nói với Russia 24 TV rằng, các cơ quan tình báo Mỹ rất có thể là thủ phạm đằng sau vụ phá hoại liên quan đến các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.  

Tổng thống Nga còn cho rằng, "rất khó" để đưa toàn bộ sự thật ra ánh sáng. Tuy nhiên, ông Putin hy vọng rằng, vào một thời điểm nào đó, "vụ việc sẽ được làm sáng tỏ". 

Ông Putin còn cho biết, ông đồng tình với kết luận của nhà báo Mỹ Seymour Hersh về vụ việc. Tổng thống Nga cho biết, Hersh đã "điều tra và kết luận vụ nổ các đường ống Nord Stream là do tình báo Mỹ dàn dựng". 

"Tôi hoàn toàn đồng ý với kết luận đó", ông Putin nói thêm, nhưng không tiết lộ liệu Nga có bằng chứng riêng nào ủng hộ kết luận đó hay không. 

Vào tháng 2, nhà báo Hersh công bố một báo cáo chấn động về vụ phá hoại các đường ống Nord Stream, cáo buộc Washington dàn dựng vụ tấn công. Mỹ phủ nhận cáo buộc này. 

Một tháng sau, Hersh tiếp tục cáo buộc CIA và Cơ quan tình báo Đức BND được giao nhiệm vụ che đậy sự liên quan của Washington bằng cách đánh lạc hướng giới truyền thông bằng một câu chuyện khác. 

Ngày 12/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các quan chức Mỹ “về cơ bản đã thừa nhận trong tuyên bố của họ rằng những vụ nổ đường ống Nord Stream là ‘tác phẩm’ của Mỹ".

Ngày 27/9/2022, công ty Nord Stream AG cho biết, 2 đường ống dẫn khí đốt dưới đáy biển Nord Stream 1 và 2 đã bị hư hại. Các nhà địa chấn học Thụy Điển sau đó cho biết, 2 vụ nổ được ghi nhận dọc theo đường ống Nord Stream vào ngày 26/9.

Ngày 18/11/2022, Văn phòng Công tố Thụy Điển cho rằng các vụ nổ là hành động phá hoại. Văn phòng Tổng công tố Nga sau đó điều tra vụ án như một cuộc tấn công khủng bố quốc tế.

Nguyễn Thái - RT

Tổng thống Syria bất ngờ đến Moscow hội đàm với Tổng thống Nga Putin

Thứ 4, 15/03/2023 | 11:44
Nga là một trong số ít đồng minh của Syria trong những năm nội chiến và bị cô lập chính trị. Tổng thống Syria Bashar al-Assad gặp ông Putin lần cuối vào năm 2021.
Cùng chuyên mục

OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng

Thứ 7, 03/06/2023 | 11:14
Giá dầu hiện chỉ ở quanh mức 70 USD/thùng, không đủ để Ả Rập Xê-út và các nhà sản xuất Trung Đông khác cân bằng ngân sách trong năm nay.

Nghiên cứu mới: Trái Đất đã vượt qua giới hạn an toàn với con người

Thứ 7, 03/06/2023 | 08:00
Nghiên cứu xác định các hoạt động của con người đã khiến 7/8 ranh giới vượt quá "giới hạn an toàn và đúng mức", đe dọa sức khỏe hành tinh và con người.

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Ấn Độ, hơn 1.000 người thương vong

Thứ 7, 03/06/2023 | 07:50
Có hàng chục nghìn vụ tai nạn đường sắt xảy ra mỗi năm tại Ấn Độ, phần lớn là do cơ sở hạ tầng cũ kỹ và thiết bị báo hiệu lỗi thời.

Mỹ: AI điều khiển UAV tiêu diệt chính "người điều khiển" vì lý do đáng sợ

Thứ 6, 02/06/2023 | 18:55
Trí thông minh nhân tạo (AI) đã sử dụng “các chiến lược cực kỳ bất ngờ” trong thử nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ và thậm chí quay sang tấn công bất cứ ai can thiệp trong quá trình này.

NATO chạy đua với thời hạn đặt ra để kết nạp Thụy Điển

Thứ 6, 02/06/2023 | 16:52
Giới chức NATO đang chạy đua với thời gian nhằm tránh khả năng liên minh không đạt được mục tiêu đề ra, khi cam kết sẽ kết nạp Thụy Điển vào NATO trong một sự kiện vào ngày 11/7.
     
Nổi bật trong ngày

Nghiên cứu mới: Trái Đất đã vượt qua giới hạn an toàn với con người

Thứ 7, 03/06/2023 | 08:00
Nghiên cứu xác định các hoạt động của con người đã khiến 7/8 ranh giới vượt quá "giới hạn an toàn và đúng mức", đe dọa sức khỏe hành tinh và con người.

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Ấn Độ, hơn 1.000 người thương vong

Thứ 7, 03/06/2023 | 07:50
Có hàng chục nghìn vụ tai nạn đường sắt xảy ra mỗi năm tại Ấn Độ, phần lớn là do cơ sở hạ tầng cũ kỹ và thiết bị báo hiệu lỗi thời.

OPEC+ có thể cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng

Thứ 7, 03/06/2023 | 11:14
Giá dầu hiện chỉ ở quanh mức 70 USD/thùng, không đủ để Ả Rập Xê-út và các nhà sản xuất Trung Đông khác cân bằng ngân sách trong năm nay.