Ông Putin nói về cuộc tấn công bằng UAV ở Moscow

Thứ 4, 31/05/2023 | 07:47
0
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/5 nói rằng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga chỉ nhắm tới cơ sở hạ tầng quân sự và kho đạn ở Ukraine.

Thế giới - Ông Putin nói về cuộc tấn công bằng UAV ở Moscow

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.

Kiev đang lựa chọn cách đe dọa người dân Nga bằng cách tấn công các mục tiêu dân sự, ông Putin nói về vụ UAV tấn công Moscow vào sáng ngày 30/5, theo hãng thông tấn Nga TASS.

"Nga buộc phải hành động đối phó với xung đột do Ukraine gây ra ở vùng Donbass, buộc phải đáp trả bằng chiến dịch quân sự đặc biệt. Quân đội Nga đang tấn công lãnh thổ Ukraine, nhưng bằng vũ khí chính xác tầm xa và cụ thể là nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự hoặc kho đạn dược", ông Putin nói.

"Các sở chỉ huy ở Ukraine đã bị đánh trúng hai hoặc ba ngày trước. Đáp lại, Kiev chọn cách đe dọa Nga, đe dọa người dân Nga và tập kích vào các tòa nhà dân cư", ông Putin nói thêm. 

Thế giới - Ông Putin nói về cuộc tấn công bằng UAV ở Moscow (Hình 2).

Một tòa nhà chung cư ở Moscow bị hư hại trong vụ UAV tấn công.

Ông Putin nói các hệ thống phòng không ở Moscow đã hoạt động hiệu quả nhưng "vẫn còn một số việc cần phải làm". "Chúng tôi cũng gặp các trở ngại tương tự tại căn cứ ở Khmeimim, Syria. Dĩ nhiên, quy mô căn cứ ở Syria nhỏ hơn nhiều so với thành phố lớn như Moscow. Vẫn còn một số việc cần phải làm để nâng cao năng lực phòng không xung quanh thủ đô", ông Putin trả lời các phóng viên.

Ông Putin cũng quan ngại việc Kiev đang khiêu khích để Nga đưa ra các hành động đáp trả tương tự, theo Sputnik.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói 8 UAV đã tham gia vụ tấn công ở Moscow. 5 UAV bị hệ thống phòng không Pantsir-S bắn hạ còn 3 chiếc bị các tổ hợp tác chiến điện tử vô hiệu hóa.

Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tấn công nhưng Kiev lên tiếng bác bỏ.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khẳng định Kiev không liên quan tới vụ tấn công. "Ukraine không liên quan tới vụ tấn công này", ông Podolyak nói.

Cuộc tấn công gây hư hại ở hai tòa nhà chung cư phía tây nam Moscow và khiến hai người bị thương nhẹ. 

Đăng Nguyễn - TASS

Một người thiệt mạng trong đợt tấn công của Nga vào Ukraine

Thứ 4, 31/05/2023 | 10:43
Theo quan chức Ukraine, một người đã thiệt mạng và bốn người bị thương khi các mảnh vỡ từ đầu đạn bị bắn hạ của Nga va chạm với một căn hộ và gây hỏa hoạn.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.