Ông Putin sẽ hội đàm với ông Modi trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ

Thứ 6, 11/09/2026 10:40 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào sáng sớm 11/9 để cùng các nhà lãnh đạo khác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS vào cuối tuần.

Theo hình ảnh do hãng RIA Novosti của Nga công bố, ông Putin đã đến căn cứ không quân Palam ở Delhi và được chào đón bởi ông Kirti Vardhan Singh, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại giao, môi trường và lâm nghiệp Ấn Độ.

Tổng thống Putin sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS lần thứ 18 vào thứ Bảy và Chủ nhật (ngày 12-13/9) theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trước thềm hội nghị, nhà lãnh đạo Nga dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với ông Modi tại New Delhi về quan hệ song phương và các vấn đề toàn cầu đang diễn ra.

Đây là lần đầu tiên ông tham dự trực tiếp một Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở nước ngoài kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận toàn diện về quan hệ Ấn Độ - Nga, trong đó hợp tác về thương mại, năng lượng và quốc phòng được kỳ vọng sẽ là những trọng tâm chính.

Ông Putin sẽ hội đàm với ông Modi trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: The Week India

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Modi và Tổng thống Putin gặp gỡ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek (Kyrgyzstan) vào ngày 31/8.

Tại cuộc gặp đó, hai nhà lãnh đạo đã rà soát tình hình hợp tác trên các lĩnh vực như quan hệ chính trị, thương mại, quốc phòng, năng lượng, không gian và giao thông, đồng thời thảo luận về các điểm nóng xung đột toàn cầu.

Chuyến đi tới Delhi lần này của ông Putin diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Nga đang nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế, bất chấp áp lực địa chính trị ngày càng lớn liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và các biện pháp hạn chế thương mại mà phương Tây áp đặt lên Nga.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai bên đang xem xét khả năng hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm cũng như khả năng Nga bán tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 cho Ấn Độ.

"Chúng tôi mong đợi Tổng thống và Thủ tướng sẽ có thêm một cuộc gặp song phương trong chuyến thăm này. Cuộc gặp đã được lên lịch. Nó dự kiến diễn ra vào ngày 11/6. Vì vậy trước hết, như thường lệ, họ sẽ thảo luận về chương trình nghị sự song phương. Hợp tác thương mại và kinh tế là một lĩnh vực rất rộng lớn", ông Peskov nói với báo giới trong một cuộc họp báo trực tuyến từ Moscow ngày 10/9.

Một nội dung khác trong chương trình nghị sự chuyến thăm của ông Putin là khả năng bán tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga cho Ấn Độ.

Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Kinjarapu Ram Mohan Naidu ngày 10/9 xác nhận rằng Ấn Độ và Nga đã đẩy mạnh đàm phán về việc sản xuất máy bay tại Ấn Độ, bao gồm các dòng máy bay như IL-114 và Sukhoi Superjet 100.

Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần này sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo từ khắp châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Trước khi ông Putin đến, Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira cũng đã tới nơi vào cuối ngày 10/9 để tham dự hội nghị.

Dự kiến sẽ có tới 26 nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao tham dự, bao gồm Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Hoàng tử Faisal bin Farhan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến cũng sẽ tham dự cuộc họp kéo dài 2 ngày này. Hội nghị Thượng đỉnh sẽ đánh dấu chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2019 và được xem là bước tiến lớn nhất cho đến nay trong quá trình cải thiện quan hệ giữa hai nước láng giềng.

BRICS hiện bao gồm các thành viên lâu năm là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, cùng các thành viên mới gia nhập gần đây như Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran, và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ả Rập Xê Út chưa xác nhận có gia nhập khối hay không.

Nhóm này cũng có các quốc gia đối tác, bao gồm Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Cuba, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Uganda, Uzbekistan...

Hội nghị Thượng đỉnh BRICS gần nhất diễn ra vào năm ngoái tại Brazil, và Trung Quốc dự kiến sẽ là nước chủ nhà cho hội nghị năm 2027.

Minh Đức (Theo The Guardian, Times of India)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.