Đáp lại lời Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ "thất vọng" về việc thiếu tiến triển trong vấn đề Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/8 cho biết nên tránh "kỳ vọng quá mức", đồng thời kêu gọi các cuộc đàm phán tiếp theo để giải quyết xung đột.
"Bất kỳ sự thất vọng nào đến từ bất kỳ ai, tất cả sự thất vọng đều xuất phát từ kỳ vọng quá mức. Đây là một quy tắc chung ai cũng biết", ông Putin cho biết khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở thành phố Valaam, thuộc Cộng hòa Karelia, Nga.
"Những trục trặc trong đàm phán là do kỳ vọng không thực tế: Để đạt được một giải pháp hòa bình đòi hỏi những cuộc thảo luận bình tĩnh và thực chất – chứ không phải là sự phô trương công khai", ông Putin cho biết, ám chỉ sự cần thiết phải quay trở lại đàm phán.
"Đàm phán luôn cần thiết và quan trọng, đặc biệt nếu mục tiêu là hòa bình", ông nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Tu viện Valaam, ở Cộng hòa Karelia, Nga, ngày 1/8/2025. Ảnh: Kremlin.ru
Ông Putin cũng tái khẳng định cam kết của Nga đối với một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine, lưu ý rằng Moscow đã đề xuất thành lập 3 nhóm công tác với Kiev cho mục đích này.
Khi được hỏi liệu Ukraine có phản hồi đề xuất của Nga về việc thành lập các nhóm này hay không, ông Putin xác nhận rằng phản ứng ban đầu của Kiev là tích cực.
Về tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại, ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán "luôn quan trọng và được mong đợi".
"Về nguyên tắc, chúng ta có thể chờ đợi. Nếu giới lãnh đạo Ukraine cho rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp và việc chờ đợi là cần thiết, xin hãy chờ đợi; chúng tôi sẵn sàng chờ đợi".
Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh kết quả của 3 vòng đàm phán trực tiếp với Ukraine được tổ chức tại Istanbul kể từ tháng 5, cho biết "nhiều vấn đề nhân đạo đã được giải quyết nhờ các cuộc đàm phán đó".
Khi được hỏi liệu các điều kiện của Nga về một lệnh ngừng bắn dài hạn có còn hiệu lực hay không, ông Putin khẳng định rằng chúng vẫn không thay đổi.
"Thực ra, đó là các mục tiêu chứ không phải điều kiện, như tôi đã định nghĩa về các mục tiêu của Nga. Cho đến gần đây, chúng tôi nghe nói rằng không ai hiểu Nga muốn gì. Vì vậy, vào tháng 6 năm ngoái, trong một cuộc họp với các đại diện của Bộ Ngoại giao, chúng tôi đã trình bày rõ ràng mọi thứ", ông giải thích thêm.
Mục tiêu chính, ông nhấn mạnh, là loại bỏ "những nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc khủng hoảng này".
Ông Putin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết cả các mối quan ngại nhân đạo và các vấn đề an ninh cho cả Nga và Ukraine, nhắc lại rằng trong các cuộc đàm phán tại Istanbul, một thành viên phái đoàn Ukraine đã đề xuất thảo luận về an ninh chung của họ trong khuôn khổ an ninh toàn châu Âu.
"Một trong những thành viên cấp cao của đoàn Ukraine đã nêu ra đề xuất này. Nhìn chung, chúng tôi đồng ý với quan điểm này và cho rằng nó phù hợp", ông nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngồi bên cạnh, phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Tu viện Valaam, ở Cộng hòa Karelia, Nga, ngày 1/8/2025. Ảnh: Kremlin.ru
Các bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Washington sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow và các quốc gia mua năng lượng xuất khẩu của Nga – trong đó lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ – trừ khi Nga có động thái chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm rưỡi trước ngày 8/8.
Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, nhưng Nga cho biết họ muốn một giải pháp cuối cùng và lâu dài, chứ không phải tạm dừng. Kể từ khi các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu tại Istanbul vào tháng 5, Nga đã tiến hành một số cuộc không kích dữ dội nhất trong cuộc chiến, đặc biệt là vào thủ đô Kiev.
Chính phủ Ukraine cho biết các nhà đàm phán Nga không có thẩm quyền đưa ra các quyết định quan trọng và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Putin gặp ông để đàm phán.
"Chúng tôi hiểu ai là người đưa ra quyết định ở Nga và ai phải chấm dứt cuộc chiến này. Cả thế giới cũng hiểu điều này", ông Zelensky phát biểu hôm 1/8 trên X/Twitter, nhắc lại lời kêu gọi đàm phán trực tiếp giữa ông và ộng Putin.
Triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus
Trong cuộc họp báo hôm 1/8 ở Valaam, Tổng thống Putin cũng thông báo rằng lô tên lửa sản xuất hàng loạt đầu tiên cho hệ thống tên lửa tối tân "Oreshnik" vừa được sản xuất tại Nga, và tên lửa này hiện đang được biên chế trong quân đội.
"Chúng tôi đã sản xuất lô hàng loạt đầu tiên của Oreshnik. Tên lửa sản xuất hàng loạt đầu tiên. Và nó đã được chuyển giao cho quân đội", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.
Vấn đề cung cấp tên lửa "Oreshnik" cho Belarus sẽ được giải quyết vào cuối năm nay, với việc chuẩn bị cho việc triển khai đang được tiến hành, ông lưu ý khi phát biểu bên cạnh đồng minh thân cận của mình là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
"Các chuyên gia của chúng tôi – cả quân nhân Belarus và Nga – đã chọn địa điểm cho các đợt triển khai trong tương lai. Hiện tại, công việc chuẩn bị các địa điểm này đang được tiến hành. Do đó, chúng tôi có thể sẽ hoàn tất vấn đề này vào cuối năm nay", ông Putin nói.
Ông chỉ ra rằng bên cạnh việc sản xuất tổ hợp tên lửa Oreshnik, các vấn đề khác liên quan đến việc trang bị và bảo vệ địa điểm triển khai cũng cần được giải quyết.
"Và chúng tôi cần bảo vệ chính địa điểm đó", ông Putin nhấn mạnh. "Vì vậy, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi", nhà lãnh đạo Nga kết luận.
Minh Đức (Theo Anadolu, TASS, Reuters)