
Ảnh: Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters.
Phái đoàn của Mỹ bao gồm ông Steve Witkoff, ông Jared Kushner và ông Josh Gruenbaum, một người vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm trở thành cố vấn cấp cao của Ủy ban Hòa bình.
Ông Putin đã tiếp đón phái đoàn của Mỹ ngay trước nửa đêm tại Moscow sau khi ông Trump đã tuyên bố "đã khá gần đạt được" thỏa thuận hòa bình và ông Witkoff khẳng định quá trình thương lượng chỉ còn 1 vấn đề cuối cùng cần được giải quyết.
Chỉ vài phút sau khi cuộc họp bắt đầu, chính phủ Nga đã cho biết đã điều động tuần tra bằng máy bay đánh bom chiến lược – một quyết định mà chính quyền này thường sử dụng để thể hiện sức mạnh quân sự.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay Tu-22M3 – một máy bay chủ chốt trong phi đội tầm xa mà quân đội Nga đã sử dụng để tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng tại Ukraine – đã được điều động tuần tra trong vòng 5 giờ đồng hồ trên biển Baltic với sự hỗ trợ của các máy bay phản lực chiến đấu.
Điện Kremlin cho biết, tương tự như các cuộc họp trước đây với các phái viên từ Mỹ, cuộc họp lần này đã có sự góp mặt của cố vấn chính sách ngoại giao Yuri Ushakov và đặc phái viên Kirill Dmitriev.
Trong năm vừa qua, ông Trump nỗ lực kêu gọi kết thúc cuộc chiến dài gần 4 năm qua tại Ukraine.
Ông Witkoff không đề cập vấn đề còn cần được giải quyết là gì, nhưng các phe đều đã nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ.
Cụ thể, ông Putin đã yêu cầu chính phủ Ukraine nhượng bộ 20% khu vực lãnh thổ mà quân đội Ukraine còn kiểm soát tại Donetsk. Ông Zelenskiy đã từ chối từ bỏ các khu vực lãnh thổ mà quân đội Ukraine đã bảo vệ được mặc cho cái giá đắt từ nhiều năm chiến tranh hao mòn.
Chính phủ Nga cũng yêu cầu chính phủ Ukraine từ bỏ mong muốn tham gia NATO, và đã tuyên bố sẽ không chấp nhận sự hiện diện của binh lính NATO trên lãnh thổ Ukraine sau khi thỏa thuận được ký kết.
Sau khi gặp các quan chức Ukraine trong tuần này, ông Witkoff và ông Kushner đã bay từ Davos, Thụy Sĩ tới Moscow, và ông Trump cũng đã gặp mặt ông Zelenskiy trong ngày thứ Năm.
Sau cuộc gặp, ông Zelenskiy cho biết, các điều khoản về cam kết an ninh dành cho Ukraine đã được hoàn thiện, nhưng vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.
Trong một tín hiệu mà ông Zelenskiy nhận định là tích cực, ông cho biết các nhà thương lượng từ Nga, Ukraine và Mỹ sẽ lần đầu tiên tổ chức và tham gia một cuộc họp 3 bên tại Abu Dhabi vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy.
Ông cũng cho biết cũng sẽ sắp hoàn thiện một thỏa thuận xoay quanh khôi phục kinh tế sau cuộc chiến, một yếu tố quan trọng trong đề xuất của Ukraine nhằm sửa đổi đề xuất kế hoạch hòa bình ban đầu của chính phủ Mỹ mà nhiều nước đã nhìn nhận là có nội dung thiên vị Nga.
Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi tới ông Putin, ông Trump đã trả lời: "Cuộc chiến này cần phải chấm dứt".
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)