Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow ngày 17/12, đã cập nhật tình hình "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.
Ông khẳng định chắc chắn một điều: Các mục tiêu của chiến dịch sẽ được hoàn thành, bất kể tình hình quốc tế như thế nào.
Khi thời gian của năm 2025 không còn nhiều, nhà lãnh đạo Nga tổng kết: "Năm vừa qua là một cột mốc quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt".

Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow, ngày 17/12/2025. Ảnh: Kremlin.ru
Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Moscow có khả năng đẩy nhanh tốc độ tấn công trong khu vực của "chiến dịch quân sự đặc biệt", đồng thời cho biết thêm nhiệm vụ mở rộng "vùng đệm an ninh" của Nga sẽ được hoàn thành và các mục tiêu cốt lõi của chiến dịch sẽ được hiện thực hóa.
"Chỉ riêng năm nay, hơn 300 khu định cư đã được giải phóng, bao gồm cả các thành phố lớn mà đối phương đã biến thành các cứ điểm kiên cố với các công trình phòng thủ lâu dài", nhà lãnh đạo Nga cho biết.
Ông đồng thời một lần nữa nhấn mạnh Moscow ưu tiên giải quyết những gì họ gọi là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột thông qua ngoại giao, nhưng vẫn sẵn sàng "giải phóng các vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự" nếu phương Tây từ chối các cuộc đàm phán thực chất.
Theo ông, quân đội Nga hiện đang nắm giữ thế chủ động chiến lược dọc theo toàn bộ mặt trận của cuộc xung đột và đang đánh bại các lực lượng Ukraine, bao gồm cả các đơn vị tinh nhuệ của nước này được phương Tây huấn luyện.
Tổng thống Putin thông báo rằng một số tàu ngầm và tàu nổi đã được đưa vào biên chế Hải quân Nga trong năm nay, trong khi tổ hợp tên lửa Oreshnik sẽ đi vào hoạt động chiến đấu vào cuối năm 2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov trước cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow, ngày 17/12/2025. Ảnh: Kremlin.ru
Trong cuộc họp với các sĩ quan quân đội cấp cao, ông Putin cho biết Nga hoan nghênh những tiến triển mới nổi trong các cuộc đối thoại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời vẫn ủng hộ hợp tác với các nước châu Âu du hầu hết các nước này ngần ngại đàm phán với Moscow.
Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ trích các lời kêu gọi ở phương Tây về chuẩn bị chiến tranh với Nga là "cuồng loạn và dối trá".
Những phát biểu trên của ông Putin được đưa ra một ngày trước khi các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp thượng đỉnh để xem xét sử dụng một phần trong khoảng 210 tỷ Euro tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga ở châu Âu nhằm hỗ trợ nhu cầu kinh tế và quân sự của Ukraine.
Các quan chức EU muốn sử dụng khối tài sản bị đóng băng này để bảo lãnh cho "khoản vay bồi thường" 90 tỷ Euro cho Ukraine. Tuy nhiên, do lo ngại về cơ sở pháp lý yếu và có thể làm mất lòng tin của nhà đầu tư vào thị trường châu Âu, Bỉ, Italy và một số thành viên khác trong khối 27 quốc gia đã bày tỏ sự phản đối hoặc có những lo ngại nghiêm trọng.
Trên chiến trường, Ukraine ngày 17/12 tuyên bố rằng họ đã chiếm được 90% thị trấn Kupiansk ở vùng Kharkiv, mà Moscow cho biết đã chiếm được vào tháng 11.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov sau đó nói với một cuộc họp được phát trên truyền hình với các quan chức quốc phòng cấp cao rằng các lực lượng Ukraine đang cố gắng nhưng không thành công để giành quyền kiểm soát Kupiansk.
Ngoài bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014, hiện tại Nga kiểm soát toàn khoảng 90% vùng Donbass (bao gồm Donetsk và Luhansk), và 75% Kherson và Zaporizhia. Nga cũng nắm giữ một số lãnh thổ ở các vùng lân cận Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk và Mykolaiv.
Nga và Ukraine cũng đã leo thang việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và nhà máy lọc dầu của nhau trong những tuần gần đây.
Minh Đức (Theo Xinhua, Al Jazeera)