Ông Rubio: Mỹ cần những đề xuất mới để giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Thứ 6, 24/07/2026 12:00 GMT+7

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt cuộc chiến, nhưng Washington hiện tin rằng có thể cần một cách tiếp cận ngoại giao khác.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Nga đã gặp nhau trong một nỗ lực mới nhằm tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Kiev và Moscow.

Điều này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực làm trung gian hòa giải của Washington bị đình trệ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề một hội nghị khu vực ở Manila, Philippines ngày 23/7 kéo dài khoảng 35 phút được mô tả là "tốt đẹp" và "thẳng thắn".

Sau cuộc gặp, ông Rubio cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt cuộc chiến, nhưng Washington hiện tin rằng có thể cần một cách tiếp cận ngoại giao khác khi các đề xuất trước đó đã không đạt được thỏa thuận có thể chấp nhận được đối với cả Kiev và Moscow.

Ông Rubio: Mỹ cần những đề xuất mới để giải quyết xung đột Nga - Ukraine- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Interfax Ukraine

"Chúng ta sẽ phải tìm ra những đề xuất và ý tưởng mới", ông Rubio nói với các phóng viên, bổ sung thêm rằng các đề xuất trước đó bị Ukraine bác bỏ khó có thể trở nên dễ chấp nhận hơn đối với Kiev hiện nay.

Khi được hỏi liệu cuộc gặp có đạt được bước đột phá nào không, nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Trump bác bỏ kỳ vọng về tiến triển nhanh chóng.

"Các bạn nghĩ chúng tôi có thể giải quyết xong cuộc chiến ở Ukraine chỉ trong 30 phút ở châu Á sao? Mọi chuyện không diễn ra như vậy đâu", ông Rubio nói.

Bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cuối cùng cũng có thể đòi hỏi "những ý tưởng mới và một số khái niệm mới", ông Rubio nói. Ông cho biết Washington sẵn sàng đóng góp các đề xuất, "nếu cơ hội xuất hiện và các điều kiện phù hợp".

Khi được hỏi về cuộc gặp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow không quá lạc quan.

Tuy nhiên, phía Nga cũng sử dụng cuộc hội đàm mới nhất để nhắc lại sự phản đối của mình đối với việc phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov nói với ông Rubio rằng Moscow phản đối việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và cáo buộc các chính phủ châu Âu theo đuổi các chính sách nhằm mục đích gây ra "thất bại chiến lược" cho Moscow.

Washington là nhà cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự lớn nhất cho Kiev kể từ khi cuộc xugn đột bắt đầu ở quốc gia Đông Âu vào tháng 2/2022.

Dòng chảy vũ khí đó đã chậm lại kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, mặc dù nguồn cung vẫn tiếp tục được chuyển qua các đồng minh châu Âu - điều này đã khiến Moscow khó chịu.

Trả lời câu hỏi về việc liệu ông Lavrov có thúc giục Washington ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không, ông Rubio cho biết không có sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ, nói rằng Mỹ tiếp tục bán vũ khí thông qua các cơ chế của NATO đồng thời theo đuổi ngoại giao.

"Chúng tôi muốn cuộc chiến kết thúc", ông Rubio nói. "Chúng tôi sẵn sàng đóng bất kỳ vai trò tích cực nào có thể để chấm dứt chiến tranh".

Minh Đức (Theo Kyiv Post, RFE/RL)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.