Ông Rubio: Mỹ có thể xem xét lại tư cách thành viên NATO

Ông Rubio: Mỹ có thể xem xét lại tư cách thành viên NATO

Thứ 4, 01/04/2026 11:39 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đặt câu hỏi về giá trị của NATO sau khi các đồng minh châu Âu chặn Washington sử dụng các căn cứ và không phận trong cuộc xung đột với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sau khi cuộc giao tranh với Iran kết thúc, đất nước ông có thể cần phải đánh giá lại mối quan hệ với NATO, thậm chí bao gồm cả việc xem xét lại tư cách thành viên của Washington trong liên minh này.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 31/3, ông Rubio mô tả NATO hiện tại là "con đường một chiều".

"Nếu liên minh NATO nghĩa là chúng tôi không thể sử dụng các căn cứ đó để bảo vệ lợi ích Mỹ, thì NATO là con đường một chiều. Nếu NATO chỉ đơn thuần là chúng tôi đặt quân ở châu Âu để bảo vệ châu Âu, nhưng khi chúng tôi cần họ cho phép sử dụng căn cứ quân sự thì câu trả lời là không – thì tại sao chúng tôi còn ở trong NATO?", ông Rubio đặt câu hỏi.

Nhà ngoại giao hàng đầu "xứ cờ hoa" nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Donald Trump, nhưng "không nghi ngờ gì, sau khi cuộc xung đột này kết thúc, chúng tôi sẽ phải xem xét lại mối quan hệ đó… Một liên minh phải mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nó không thể là con đường một chiều… Hãy hy vọng chúng ta có thể khắc phục điều đó".

Các phát biểu của ông Rubio liên quan đến việc một số thành viên NATO châu Âu bị cáo buộc thiếu sự hỗ trợ dành cho Washington khi từ chối cho phép các lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ và không phận trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Mục tiêu của các cuộc tấn công là nhằm phá hủy không quân, hải quân, kho tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran. Ông Rubio cho biết, Mỹ đang "đúng tiến độ hoặc vượt tiến độ" trên cả 4 mục tiêu và "có thể nhìn thấy vạch đích".

Ông Rubio: Mỹ có thể xem xét lại tư cách thành viên NATO- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Anadolu

Sự giận dữ của Mỹ tập trung vào Tây Ban Nha, quốc gia đã đóng cửa không phận đối với các máy bay Mỹ tham gia vào cuộc xung đột với Iran, và thậm chí ngăn cản việc sử dụng các căn cứ Mỹ trên lãnh thổ mình.

Ông Trump từ lâu đã chỉ trích NATO, liên tục đặt câu hỏi về tầm quan trọng của tổ chức này và thúc đẩy các đồng minh đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez là một trong những người chỉ trích ông Trump mạnh mẽ nhất ở châu Âu, công khai gọi cuộc chiến là "bất hợp pháp" và từ chối cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt từ ông Trump sau khi ban đầu từ chối yêu cầu sử dụng căn cứ để giúp thực hiện các cuộc tấn công vào Iran, sau đó chỉ cho phép sử dụng hạn chế với mục đích "phòng thủ".

Italy cũng từ chối cho máy bay Mỹ hạ cánh tại căn cứ Sigonella ở Sicily. Các đồng minh khác, bao gồm Pháp và Đức, đã giới hạn vai trò của mình ở việc hỗ trợ phòng thủ cho các đối tác khu vực và liên tục kêu gọi giảm leo thang căng thẳng.

Minh Đức (Theo NY Post, Bloomberg)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.