Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tái đắc cử Tổng Giám đốc WHO

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tái đắc cử Tổng Giám đốc WHO

Thứ 4, 25/05/2022 | 15:57
0
Tổng Giám đốc đương nhiệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã tái đắc cử vị trí này với đa số phiếu ủng hộ.

Ngày 24/5, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) lần thứ 75 diễn ra tại Geneva (Thuỵ Sĩ), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tái đắc cử cương vị người đứng đầu cơ quan này nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai.

"Tôi thật sự choáng ngợp trước sự ủng hộ. Sự công nhận này không chỉ dành cho tôi. Tôi tin rằng sự công nhận này dành cho toàn bộ gia đình WHO", ông Tedros nói sau cuộc bỏ phiếu ngày 24/5.

WHO không công bố số phiếu cụ thể, chỉ cho biết ông Tedros được hơn 2/3 phiếu bầu. Trong khi đó, Hãng tin AFP dẫn một số nguồn tiết lộ ông Tedros được 155 phiếu ủng hộ trên tổng số 160 phiếu bầu. Ông Tedros là ứng viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu. Sau khi kết quả được công bố, đại diện nhiều nước thành viên WHO đã chúc mừng ông Tedros.

Năm 2017, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đi vào lịch sử khi trở thành người châu Phi đầu tiên lãnh đạo WHO. Cựu Ngoại trưởng và Bộ trưởng Y tế của Ethiopia này trở thành một trong những gương mặt quen thuộc với thế giới trong 2 năm qua khi nỗ lực dẫn dắt WHO cùng các nước đối phó với đại dịch Covid-19. Ông đã dẫn đầu các phản ứng toàn cầu trước sự lây lan của dịch bệnh mà đến nay vẫn là một vấn đề nóng của thế giới.

Nhiệm kỳ đầu tiên của ông gặp nhiều sóng gió với các bê bối tình dục liên quan đến nhân viên của WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo hay việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Washington khỏi WHO.

Là một "đứa con của chiến tranh" khi sinh trưởng ở Ethiopia, ông Tedros gần đây đã lên tiếng cảnh báo về ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine đối với y tế toàn cầu.

"Một thế giới bị chia rẽ không thể giải quyết được một núi các trường hợp khẩn cấp và thách thức về sức khỏe mà chúng ta phải đối mặt, bao gồm cuộc khủng hoảng Covid-19 và các mối đe dọa đại dịch mới nổi lên", ông nói trong cuộc họp của WHO cuối tuần trước. Ông nói thêm rằng hòa bình "là điều kiện tiên quyết cho sức khỏe".

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Tuổi Trẻ Online)

WHO: Chưa cần tiêm vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Thứ 3, 24/05/2022 | 16:08
Tổ chức WHO cho biết, không cần thiết phải tiêm chủng hàng loạt đối với bệnh đậu mùa khỉ đang bùng phát tại khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.

Tổng Giám đốc WHO: Đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc

Thứ 2, 23/05/2022 | 19:00
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng đại dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc và “sẽ không kết thúc ở riêng nơi nào cho đến khi mọi nơi đều hết dịch”.

WHO: Chưa có vắc-xin cụ thể để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Thứ 2, 23/05/2022 | 14:55
Từ những ca bệnh đầu tiên tại Anh, đậu mùa khỉ dường như đang tạo thành làn sóng dịch bệnh mới với hơn 100 ca mắc và nghi mắc ở nhiều quốc gia chỉ sau vài tuần.

Số ca mắc đậu mùa khỉ gia tăng, WHO họp khẩn

Thứ 7, 21/05/2022 | 14:00
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh các ca bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng nhanh chóng.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.