Ông Trịnh Văn Quyết nhận mức án 7 năm tù

Đặng Ngọc Thuỷ

Đặng Ngọc Thuỷ

Thứ 5, 26/06/2025 10:49

Toà phúc thẩm tuyên ông Trịnh Văn Quyết mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Sáng 26/6, sau một tuần nghị án, phiên xét xử phúc thẩm 25 bị cáo kháng cáo trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC trở lại với phần tuyên án.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết là người chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm lớn nhất. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục số tiền vượt hậu quả của vụ án, hoạt động từ thiện,…

Ông Trịnh Văn Quyết nhận mức án 7 năm tù- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngoài việc khắc phục thừa nghĩa vụ dân sự, ông Quyết có hơn 5.000 đơn xin giảm án của các đối tác, doanh nghiệp, nhân viên, địa phương, các đơn vị, đoàn thể. Bị cáo này được xét xử vắng mặt trong suốt phiên phúc thẩm do mắc nhiều bệnh, sức khỏe kém. Theo đó, sức khỏe của bị cáo chuyển biến nặng, suy thận, dị ứng thuốc, điều trị lao và nhiều bệnh nền khác.

HĐXX đánh giá, việc ông Quyết khắc phục thừa 22 tỷ đồng, điều này thể hiện rõ thái độ ăn năn hối cải cũng như mong muốn khắc phục hậu quả vụ án của bị cáo. Bị cáo cũng chứng minh số tiền 24,5 tỷ đồng sẵn sàng áp dụng phạt tiền thay phạt tù với tội Thao túng thị trường Chứng khoán. Do đó, có căn cứ giảm nhẹ mức án, đồng thời áp dụng án phạt tiền với tội Thao túng thị trường chứng khoán của bị cáo.

Tương tự, 2 em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga hay bà Hương Trần Kiều Dung - cựu Phó Chủ tịch HDQT Tập đoàn FLC, và nhiều bị cáo khác đều được HDXX chấp nhận như trên.

"Việc khắc phục hậu quả vụ án có vai trò then chốt để xem xét giảm nhẹ mức án đối với các vụ án xâm phạm đến lợi ích kinh tế", HDXX nhấn mạnh.

Ông Trịnh Văn Quyết nhận mức án 7 năm tù- Ảnh 2.

Ông Trịnh Văn Quyết được tuyên 7 năm tù và nộp phạt 4 tỷ đồng.

Căn cứ vào các tình tiết trên, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trịnh Văn Quyết 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 4 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị tuyên 4 năm 6 tháng tù 7 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 3 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán; Trịnh Thị Thúy Nga tuyên bằng thời gian tạm giam, nếu bị cáo không vướng vào vụ án khác có thể thả tự do ngay tại toà, về tội Thao túng thị trường chứng khoán buộc bị cáo nộp 3 tỷ đồng.

Bị cáo Hương Trần Kiều Dung tuyên 3 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phạt 3 tỷ đồng về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Với các bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ mới, song HDXX nhận thấy, phiên phúc thẩm có tình tiết mới chung của vụ án, hậu quả được khắc phục hoàn toàn, nên có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, nhằm cho thấy sự khoan hồng của pháp luật và các bị cáo yên tâm chấp hành án phạt khi thi hành án.

Đối với nhiều bị cáo không kháng cáo nhưng vẫn xuất trình tài liệu, căn cứ giảm nhẹ, trong đó tự nguyện bồi thường thiệt hại vụ án (dù không bị án sơ thẩm buộc bồi thường) đã thể hiện thái độ ăn năn của các bị cáo này. Do đó, có căn cứ giảm nhẹ.

Do hậu quả được khắc phục nên HDXX cũng quyết định gỡ các phong tỏa tài sản cũng như hạn chế giao dịch với các bị cáo.

Nội dung vụ án thể hiện, khi ông Quyết khi làm Chủ tịch tập đoàn FLC và xây dựng hệ sinh thái rất nhiều công ty. Trong đó có Faros được mua lại năm 2011 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng.

Ông Quyết và đồng phạm sau đó dùng thủ đoạn khống vốn lên 4.300 tỷ đồng, đưa lên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE).

Tòa đánh giá đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi cổ phiếu ROS của Faros đã được hơn 25.000 nhà đầu tư bỏ tiền mua, tổng giá trị hơn 3.620 tỷ đồng.

Ngoài ra, 430 triệu cổ phiếu đã phát hành theo vốn điều lệ 4.300 tỷ đồng của Faros, trong đó giá trị nâng khống là 3.102 tỷ đồng. Như vậy mỗi cổ phiếu ROS được niêm yết phát hành có 72,15% nâng khống. Mệnh giá cổ phiếu ROS được chào bán trên thị trường khi đó là 10.000 đồng.

Do đó trên mỗi cổ phiếu, các bị cáo đã nâng khống 7.215 đồng. Các bị cáo sẽ phải đền bù số tiền bị khống ở mỗi cổ phiếu như trên tương ứng với lượng cổ phiếu bị hại đang sở hữu.

Tính đến ngày 5/9/2022 khi ROS bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán, hơn 60.000 nhà đầu tư (không bao gồm các bị cáo) đang giữ tổng cộng hơn 567 triệu cổ phiếu ROS. Trong đó, hơn 27.000 nhà đầu tư có yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Sau phiên sơ thẩm, 3 anh em ông Quyết bị tuyên buộc chịu trách nhiệm liên đới khắc phục toàn bộ hậu quả 2.467 tỷ đồng. Số tiền được vợ ông Quyết thu xếp nộp nhiều lần trước phiên phúc thẩm và còn thừa 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong phiên xét hỏi ở phiên tòa phúc thẩm, luật sư của ông Quyết thông báo vừa nộp thêm 24,5 tỷ đồng vào ngân hàng (như vậy tổng số tiền khắc phục thừa hơn 46 tỷ đồng).

Mục đích nộp thêm 24,5 tỷ đồng là để bảo đảm cho nghĩa vụ nộp tiền phạt của các bị cáo phạm tội Thao túng thị trường chứng khoán đang xin thay đổi hình phạt từ tù sang phạt tiền, nếu được tòa chấp nhận.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.