Ông Trump đồng ý bán tiêm kích F-35 cho “đồng minh tuyệt vời” ở Trung Đông

Thứ 3, 18/11/2025 10:40 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch bán máy bay chiến đấu F-35 Lightning II cho Ả Rập Xê Út.

Nhà lãnh đạo Mỹ công bố quyết định của mình vào ngày 17/11, một ngày trước khi ông gặp Thái tử Mohammed bin Salman (MBS) tại Nhà Trắng.

"Chúng tôi sẽ làm điều đó. Chúng tôi sẽ bán F-35", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi được hỏi về khả năng bán máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Lockheed Martin sản xuất. Ông Trump không cung cấp thông tin cụ thể về thương vụ được đề xuất, bao gồm số lượng máy bay mà Ả Rập Xê Út muốn mua.

Vào ngày 18/11, Thái tử MBS, nhà lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Xê Út, dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng trước khi tham dự một bữa tối chính thức. Ngày hôm sau, sẽ có một hội nghị đầu tư giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út tại Trung tâm Kennedy.

Thỏa thuận F-35 được xem rộng rãi là mục tiêu trong chuyến thăm Mỹ lần này của Thái tử Ả Rập Xê Út, cùng với việc tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ, bao gồm chip máy tính cho trí tuệ nhân tạo (AI) và một thỏa thuận bắt đầu các cuộc đàm phán về hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự, tạp chí Air & Space Forces cho biết.

Chuyến thăm Mỹ của Thái tử MBS là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo này kể từ vụ ám sát nhà báo Jamal Koshigohi năm 2018.

Ông Trump đồng ý bán tiêm kích F-35 cho “đồng minh tuyệt vời” ở Trung Đông - Ảnh 1.

Một chiếc F-35 hạ cánh trên boong tàu sân bay USS George H.W. Bush gần Norfolk, Virginia, tháng 10/2025. Ảnh: Bloomberg

"Họ muốn mua chúng", ông Trump nói thêm về thỏa thuận F-35 với Ả Rập Xê Út. "Họ là một đồng minh tuyệt vời".

Theo tạp chí Air & Space Forces, có thông tin cho thấy Riyadh đang tìm cách mua khoảng 48 chiếc F-35. Chi phí trung bình cho một chiếc thuộc lô F-35 gần đây nhất – trên tất cả các biến thể A, B và C – vào khoảng 100 triệu USD.

Một thỏa thuận như vậy có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quân sự ở Trung Đông, tạp chí Air & Space Forces nhận định.

Theo trang Al-Monitor, thỏa thuận này sẽ đưa Ả Rập Xê Út trở thành quốc gia duy nhất ở Trung Đông ngoài Israel, và là quốc gia Ả Rập đầu tiên, sở hữu máy bay tấn công thế hệ thứ 5 của Lockheed Martin, loại máy bay chiến đấu hàng đầu trong kho vũ khí của NATO.

Chính sách lâu đời của Mỹ, được ghi nhận trong luật, yêu cầu Mỹ phải giúp Israel duy trì ưu thế quân sự ở Trung Đông.

Các quan chức Israel trước đây đã tỏ ra lo ngại về những nỗ lực của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm bán máy bay F-35 cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), mặc dù thỏa thuận đó chưa bao giờ được hoàn tất do những lo ngại về an ninh tại Washington liên quan đến việc chia sẻ công nghệ nhạy cảm của máy bay.

Trong trường hợp của Riyadh, Mỹ có quan hệ an ninh lâu dài với Ả Rập Xê Út, quốc gia thường xuyên tiếp nhận các máy bay phản lực của Không quân Mỹ tại Căn cứ Không quân Prince Sultan. Washington chưa tiết lộ liệu hiện tại họ có bất kỳ máy bay nào đồn trú tại đây hay không.

Vương quốc hàng đầu thế giới Ả Rập hiện cũng đang vận hành các máy bay phản lực do Mỹ sản xuất, bao gồm cả F-15SA, một trong những phiên bản tiên tiến nhất của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4. Tuy nhiên, F-35 sở hữu các cảm biến và công nghệ tàng hình tiên tiến mà Mỹ luôn tìm cách bảo vệ.

Riyadh cũng đang tìm kiếm một bảo đảm quốc phòng từ Washington.

Trong buổi họp báo tại Phòng Bầu dục hôm 17/11, khi được hỏi liệu Tổng thống có ký một sắc lệnh hành pháp tương tự, đảm bảo rằng Mỹ sẽ bảo vệ Ả Rập Xê Út khỏi các cuộc tấn công từ nước ngoài, như ông đã làm với Qatar vào tháng 9 trong một cam kết mang tính bước ngoặt hay không, ông Trump đã trả lời "có" nhưng không làm rõ chi tiết.

Đồng thời, một sắc lệnh hành pháp như vậy không có giá trị như một hiệp ước quốc phòng, vốn phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Minh Đức (Theo Air & Space Forces, Al-Monitor)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.