"Họ nên làm điều khôn ngoan, bởi vì chúng tôi không muốn tiến vào... Thực sự là không", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi được hỏi về Iran.

Tổng thống Trump lên chuyên cơ Không lực một vào ngày 24/4/2026 tại căn cứ không quân Joint Base Andrews bên ngoài Washington. (Ảnh: Roberto Schmidt/Getty Images qua Axios)
"Tôi không muốn, điều đó quá khắc nghiệt."
Những phát biểu của ông Trump trái ngược với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người trước đó trong ngày đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tàu thương mại tại Eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội.
"Chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Nhưng Iran cũng không thể được phép ngăn cản các quốc gia không liên quan và hàng hóa của họ đi qua một tuyến hàng hải quốc tế", ông Hegseth nói với báo giới.
"Nếu họ tấn công binh sĩ Mỹ hoặc tàu thương mại vô tội, họ sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo và dữ dội của Mỹ".
Trong khi đó, tướng Dan Caine - sĩ quan quân đội cấp cao hàng đầu của Mỹ - cho biết các lực lượng Mỹ sẵn sàng nối lại chiến dịch tác chiến quy mô lớn chống Iran nếu được lệnh.
"Không ai nên nhầm lẫn sự kiềm chế hiện tại của chúng tôi với việc thiếu quyết tâm", ông Caine nói khi xuất hiện cùng ông Hegseth.
Tuy nhiên, cả ông Caine và Hegseth đều giảm nhẹ mức độ căng thẳng, khi vị tướng này mô tả đây chỉ là "hỏa lực quấy rối ở mức thấp", còn người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng "ở thời điểm hiện tại, lệnh ngừng bắn về cơ bản vẫn được duy trì".
Cảnh báo từ Iran
Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán của Iran cảnh báo, Mỹ không nên tiếp tục leo thang tại Eo biển Hormuz.
Quân đội Mỹ cho biết, các trực thăng Apache và Seahawk đã tấn công sáu tàu Iran bị cho là đe dọa tàu thương mại, đồng thời lực lượng này đã đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hôm thứ Hai; trong khi UAE cũng báo cáo các cuộc tấn công mới từ phía Iran vào lãnh thổ của mình.
Cảnh báo mới nhất của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch dẫn tàu của các quốc gia trung lập rời khỏi vùng Vịnh.
"Chúng tôi hiểu rất rõ rằng việc duy trì hiện trạng là điều không thể chấp nhận đối với nước Mỹ; trong khi chúng tôi thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.
Ông Ghalibaf cho rằng các hành động của Mỹ và đồng minh đã làm suy giảm an ninh hàng hải, nhưng khẳng định "sự hiện diện mang tính tiêu cực" của họ sẽ suy yếu, đồng thời Tehran cam kết không từ bỏ quyền kiểm soát Eo biển Hormuz.
Thế Hải (Theo Euronews, Kyivpost)
