Ông Trump: Houthi sẽ không tấn công Mỹ, Washington đang liên lạc với lực lượng này

Thứ 2, 21/09/2026 11:15 GMT+7

Tổng thống Donald Trump cho biết, lực lượng Houthi ở Yemen đã đồng ý không tấn công Mỹ, bất chấp việc nhóm này gần đây gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Theo Fox News, ông Trump cho biết, Washington "đang liên lạc thường xuyên với Houthi và lực lượng này đã đồng ý không đối đầu với Mỹ".

Trước đây, ông Trump cũng từng tuyên bố Houthi đang kiềm chế, không tấn công các lực lượng Mỹ trong khu vực.

"Houthi đã gọi cho chúng tôi và họ không muốn đối đầu với chúng tôi", ông Trump nói trong chuyến thăm Ireland ngày 12/9.

"Họ không muốn chúng tôi tấn công họ".

Những tuyên bố mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia liên tục hứng chịu các cuộc tấn công của Houthi, trong đó một tên lửa đã nhắm vào thủ đô Riyadh hôm thứ Bảy.

Ông Trump: Houthi sẽ không tấn công Mỹ, Washington đang liên lạc với lực lượng này - Ảnh 1.

Các tay súng Houthi đứng gác trong cuộc biểu tình phản đối Saudi Arabia tại Sana'a, Yemen, ngày 18/9. (Ảnh: EPA qua Straitstimes)

Về Iran

Ông Trump cảnh báo đã bước vào giai đoạn đưa ra quyết định quan trọng về cuộc xung đột với Iran, đồng thời cảnh báo những diễn biến lớn sẽ xảy ra nếu Tehran không thay đổi cách hành xử.

Khi được hỏi về Tuần lễ Cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bắt đầu từ thứ Hai, ông Trump phát tín hiệu sẵn sàng can dự ngoại giao, cho biết ông "có lẽ sẽ cởi mở" với khả năng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Tehran và ông Pezeshkian chưa lập tức đưa ra phản hồi về phát biểu của ông Trump liên quan đến khả năng diễn ra cuộc gặp.

Tuần lễ Cấp cao của Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA 81) diễn ra từ ngày 18/9 đến 28/9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, trong đó phiên Thảo luận chung Cấp cao diễn ra từ ngày 22 đến 28/9.

Gần đây, ông Trump tuyên bố cuộc xung đột với Iran sẽ "kết thúc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ" vào tháng 11.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm Chủ nhật đã đưa ra cảnh báo đi lại, viện dẫn căng thẳng gia tăng trên toàn khu vực.

Cơ quan này cũng cảnh báo Iran và các nhóm được nước này hậu thuẫn có thể nhằm vào lợi ích, doanh nghiệp và các cơ quan của Mỹ, cũng như những địa điểm có liên quan đến công dân Mỹ trên toàn thế giới.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hồi tháng 2, khiến Tehran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực.

Pakistan đã đóng vai trò trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng, góp phần giúp Washington và Tehran đạt được thỏa thuận vào tháng 6 nhằm chấm dứt các hành động thù địch.

Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó rơi vào bế tắc do bất đồng giữa hai đối thủ liên quan đến Eo biển Hormuz.

Yemen rơi vào xung đột kể từ khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và một số tỉnh vào tháng 9/2014, khiến liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp vào tháng 3/2015 để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận.

Giao tranh giữa Houthi và các lực lượng chính phủ bùng phát trở lại sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 năm sụp đổ vào tháng 7, vài tháng sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông nổ ra.

Trong những ngày gần đây, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ quanh eo biển Bab al-Mandab, cửa ngõ của tuyến hàng hải quan trọng qua Biển Đỏ.

Houthi áp đặt lệnh phong tỏa đường biển nhằm vào Saudi Arabia tại Biển Đỏ hồi tháng 7, nhằm đáp trả điều mà lực lượng này mô tả là hoạt động bao vây Yemen của Saudi Arabia. Riyadh đã bác bỏ cáo buộc này.

Thế Hải (Theo Straitstimes, Trtworld)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.