Ông Trump: Mỹ đang bị “lợi dụng” ở Ukraine

Thứ 2, 25/07/2022 | 00:23
0
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, thật không công bằng khi Mỹ phải chi nhiều tiền hơn so với các đồng minh châu Âu để giải quyết xung đột ở Ukraine.

Ông Trump cho rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden đang phạm nhiều sai lầm trong viện trợ cho Ukraine (ảnh: RT)

RT hôm 24.7 đưa tin, trong bài phát biểu trước Hội nghị thượng đỉnh Sinh viên hành động ở Tampa (bang Florida), cựu Tổng thống Trump nhắc lại cách ông thúc ép các thành viên NATO ở châu Âu tăng chi tiêu quân sự lên mức 2% GDP trong nhiệm kỳ tổng tống của mình.

“Khi đó, Mỹ đang bị châu Âu lợi dụng. Và giờ điều tương tự xảy ra trong vấn đề Ukraine”, ông Trump phát biểu.

“Đến nay, chúng ta đã duyệt chi hơn 60 tỷ USD cho Ukraine. Nhiều nước ở châu Âu, bên bị ảnh hưởng (bởi xung đột) nhiều hơn chúng ta, lại chỉ trao một phần rất nhỏ con số đó”, ông Trump nói.

Ông Trump khẳng định, nếu bản thân còn giữ chức Tổng thống Mỹ, ông sẽ tới châu Âu và nói: “Nghe này, các ông phải chi số tiền ngang bằng hoặc nhiều hơn chúng tôi chứ. Và như vậy họ sẽ vui vẻ đồng ý”.

“Nhưng giờ chúng ta vẫn đang mất tiền. Chúng ta có khoản nợ công khoảng 35 nghìn tỷ USD. Chúng ta có rất nhiều vấn đề cần xử lý”, ông Trump nói, đề cập tới vấn đề lạm phát cao, khủng hoảng năng lượng và nhiều khó khăn khác đối với Mỹ.

Ông Trump cũng bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của khoản viện trợ khổng lồ Mỹ gửi cho Ukraine.

“Vấn đề hiện nay rất khó giải quyết. Nga có hỏa lực mạnh gấp 35 lần Ukraine. Nga cũng tìm cách phá hủy những vũ khí mà chúng ta viện trợ. Rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra”, ông Trump phát biểu.

Cựu Tổng thống Mỹ cho hay, trong nhiệm kỳ của ông, Washington “không gặp vấn đề nào” với Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và “không có ai lo lắng về Ukraine”.

“Nhưng chỉ 2 năm dưới thời ông Biden, Mỹ đã từ vị trí mạnh nhất rơi xuống vị trí thấp nhất. Nói về sự công nhận và tôn trọng của thế giới. Giờ chúng ta không được bất cứ ai tôn trọng nữa”, ông Trump nói.

“Cách đây 2 năm, chúng ta độc lập về năng lượng. Giờ chúng ta như một nước ăn xin. Ông Biden phải khổ sở đi xin năng lượng từ khắp thế giới”, ông Trump nói thêm.

Chính Pháp – RT

Cùng chuyên mục

2024 Bajaj Pulsar N160 - giá chỉ 42 triệu đồng mà cực xịn xò

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:17
2024 Bajaj Pulsar N160 không chỉ đơn thuần là phiên bản cập nhật màu sắc mới, mẫu mô tô này còn được nâng cấp hàng loạt các trang bị ấn tượng.

Xe ga Suzuki Avenis 125 - lựa chọn mẻ có thể thay thế Vision

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:55
Nếu như tại nước ta Suzuki đang ngày càng thu hẹp các dòng sản phẩm xe máy thì ở nhiều quốc gia Đông Nam Á khác thương hiệu Nhật Bản này vẫn hoạt động rất tích cực khi liên tục giới thiệu sản phẩm mới. 

Vòng đeo tay thông minh Huawei Band 9 sạc 45 phút xài 2 tuần

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:55
Thời lượng pin "trâu" tới 2 tuần và thời gian sạc lại chỉ 45 phút, cùng với hơn 100 chế độ luyện tập là những điểm nhấn của Huawei Band 9.

Công nghệ hiển thị này sẽ soán ngôi OLED trong 2 năm nữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:52
Công nghệ thay thế cho OLED sẽ sáng hơn, chống lưu hình ảnh tốt hơn và đặc biệt là giá rẻ hơn.

Vụ shipper "mất cả chì lẫn chài": Món quà bất ngờ từ người lạ

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:45
Biết hoàn cảnh khó khăn của nam shipper bị trộm mất xe và hơn 80 đơn hàng, cộng đồng đã tặng anh món quà bất ngờ.