Ông Trump: Mỹ có thể để Iran suy sụp về kinh tế hoặc "đánh thật mạnh"

Thứ 4, 12/08/2026 10:36 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang cân nhắc tiếp tục gây sức ép kinh tế hoặc tiến hành một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran là những nhà đàm phán khó lường trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời mô tả một số lựa chọn hiện tại của ông trong cuộc xung đột là "cứ tiếp tục như đang làm" và để Tehran suy sụp về kinh tế, hoặc "đánh họ thật, thật mạnh".

Ông Trump: Mỹ có thể để Iran suy sụp về kinh tế hoặc "đánh thật mạnh" - Ảnh 1.

Các công nhân đang làm việc trên cầu Gachin, cây cầu bị hư hại do cuộc không kích của Mỹ, trên tuyến đường giữa Bandar Abbas và Bandar Khamir, ngày 11/8/2026. (Ảnh tư liệu/Nguồn: AFP)

"Đại loại là tôi đang đàm phán", ông Trump nói với Real America's Voice trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại được công bố vào cuối ngày thứ Hai.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2, ông Trump nhiều lần dao động giữa những lời đe dọa leo thang và tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được.

Pakistan hôm thứ Ba cho biết, Mỹ và Iran đang tiến gần tới "một dạng thỏa thuận nào đó", trong khi Qatar cho biết các cuộc đàm phán về việc quản lý eo biển Hormuz đã ở giai đoạn nâng cao, bất chấp những thông tin về các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền trên vùng biển khu vực.

Ông Trump mô tả một trong những chiến lược có thể lựa chọn là: "Làm những gì tôi đang làm hiện nay".

"Về kinh tế, họ đang trong tình trạng hỗn loạn. Họ không thể vay tiền. Chúng tôi kiểm soát tiền của họ, số tiền mà họ từng có, và đó là một khoản rất lớn. Họ từng có rất nhiều tiền, và chúng tôi hoàn toàn kiểm soát số tiền đó", ông nói, đề cập đến các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Một lựa chọn khác là "đánh họ thật, thật mạnh", ông Trump nói.

Ông Trump cũng gạt bỏ những lo ngại về tình trạng thiếu đạn dược, cho rằng Mỹ đang "điên cuồng sản xuất" chúng, đồng thời đổ lỗi cho người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Truyền thông đưa tin vào tuần trước rằng Lục quân Mỹ đã sử dụng phần lớn kho tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc xung đột, làm dấy lên những lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong các cuộc xung đột tương lai.

"Chúng tôi vẫn ổn về đạn dược... Nhưng lý do lượng đạn dược có thể thấp hơn, và chúng tôi đang điên cuồng sản xuất chúng, nhưng lý do nó ở mức thấp là vì ông ấy (Biden) đã trao số vũ khí trị giá 300 tỷ USD cho Ukraine", ông Trump nói.

Thế Hải (Theo Nypost, Trtworld)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.