Ông Trump nhắc lại lý do Mỹ cần Greenland, Đan Mạch phản ứng gắt

Thứ 2, 05/01/2026 19:24 GMT+7

Ông Trump cho rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland không chỉ phục vụ an ninh quốc gia Mỹ mà còn mang lại lợi ích rộng lớn hơn cho phương Tây.

Tổng thống Donald Trump ngày 4/1 tái khẳng định rằng Mỹ cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia, viện dẫn điều mà ông mô tả là sự hiện diện ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc xung quanh hòn đảo Bắc Cực có vị trí chiến lược này.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một trên đường trở lại thủ đô Washington sau kỳ nghỉ lễ, ông Trump nói Greenland "rất mang tính chiến lược", và tuyên bố rằng hiện tại hòn đảo lớn nhất thế giới này đang bị bao vây bởi các tàu của Nga và Trung Quốc.

Ông Trump cho rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland không chỉ phục vụ an ninh quốc gia Mỹ mà còn mang lại lợi ích rộng lớn hơn cho phương Tây và cụ thể là Liên minh châu Âu (EU), vì Đan Mạch không đủ khả năng bảo vệ.

"Chúng tôi cần Greenland, xét từ góc độ an ninh quốc gia, và Đan Mạch sẽ không thể làm được điều đó", Tổng thống Trump nói khi được hỏi về bất kỳ hành động tiềm năng nào của Mỹ đối với Greenland.

Trước đó, phát biểu với tờ The Atlantic vào ngày 4/1, ông Trump nói: "Chúng ta chắc chắn cần Greenland".

Ông Trump nhắc lại lý do Mỹ cần Greenland, Đan Mạch phản ứng gắt- Ảnh 1.

Những ngôi nhà và khu chung cư được sơn màu ở Nuuk, Greenland. Ảnh: Bloomberg

Greenland là một trong 3 phần tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, với 2 phần còn lại là Đan Mạch và quần đảo Faroe. Greenland – hòn đảo với dân số khoảng 60.000 người, giàu tài nguyên khoáng sản – đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng của ông Trump.

Mỹ có quyền tiếp cận rộng rãi Greenland thông qua thỏa thuận quốc phòng hiện có với Đan Mạch.

Ông Trump gần đây đã bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana, Jeff Landry, làm Đặc phái viên về Greenland.

Ý tưởng mua Greenland của ông Trump đã được ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí đã từng tuyên bố không loại trừ sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.

Phản ứng từ phía Đan Mạch rất gay gắt. Trong một tuyên bố ngày 4/1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen kêu gọi ông Trump "dừng các mối đe dọa" liên quan đến việc giành quyền kiểm soát Greenland.

"Tôi cần phải nói điều này một cách rất thẳng thắn với Mỹ. Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ phần nào trong 3 phần thuộc Vương quốc Đan Mạch", bà Frederiksen nói.

"Vương quốc Đan Mạch – và do đó là cả Greenland – là một phần của NATO, và được bảo vệ bởi sự đảm bảo an ninh của liên minh. Chúng tôi đã có một thỏa thuận quốc phòng giữa Vương quốc và Mỹ, cho phép Mỹ tiếp cận rộng rãi Greenland", Thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh.

"Do đó, tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngừng các mối đe dọa chống lại một đồng minh thân thiết trong lịch sử và chống lại một quốc gia và một dân tộc khác đã nói rất rõ ràng rằng họ không phải để bán", bà bổ sung.

Thời điểm ông Trump đưa ra tuyên bố mới nhất về Greenland gây chú ý vì chỉ vài ngày trước đó Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng vào thủ đô Caracas của Venezuela, bắt Tổng thống Nicolas Maduro và đưa nhà lãnh đạo này tới New York để hầu tòa với cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Minh Đức (Theo Anadolu, CNBC)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.