Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và các đồng minh NATO đang "tăng cường áp lực" lên Nga để chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm tại Ukraine, sau khi nỗ lực của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin không đạt được lệnh ngừng bắn.
"Vâng, chúng tôi đang tăng cường áp lực", ông Trump nói tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm 9/10 khi được một phóng viên AFP hỏi liệu ông có tăng cường nỗ lực cho một thỏa thuận về cuộc xung đột ở châu Âu hay không.
"Chúng tôi đang cùng nhau thực hiện điều này. Tất cả chúng tôi đang cùng nhau tăng cường áp lực. NATO rất tuyệt vời", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Ông cũng ám chỉ khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên Nga. Khi được hỏi về kế hoạch này, ông trả lời: "Tôi có thể sẽ làm vậy".
Ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ không có ý định rút quân khỏi châu Âu, nơi hiện đang có một số lượng lớn binh sĩ Mỹ. "Chúng tôi có rất nhiều quân ở châu Âu, và chúng tôi có thể điều chỉnh một chút, nhưng về cơ bản, chúng tôi sẽ giữ nguyên", ông chủ Nhà Trắng nói.
Tuần này, ông Trump đã làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình ở Gaza giữa Israel và Hamas. Ông từng thừa nhận rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang tỏ ra khó giải quyết hơn.
Tuy nhiên, trong chuyến thăm chính thức tới Washington hôm 9/10, Tổng thống Phần Lan bày tỏ tin tưởng rằng ông Trump có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình tương tự tại Ukraine. "Tôi nghĩ đây sẽ là thỏa thuận lớn tiếp theo", ông Stubb nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng, ngày 9/10/2025. Ảnh: Fox News
Điện Kremlin hôm 8/10 cho biết động lực giải quyết cuộc xung đột Ukraine từ Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Anchorage, Alaska vào tháng 8 đã "phần lớn biến mất".
"Thật không may, chúng ta phải thừa nhận rằng động lực mạnh mẽ mà Anchorage tạo ra để ủng hộ các thỏa thuận… đã phần lớn biến mất", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu, theo các hãng thông tấn Nga.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang cố ý gây "hỗn loạn" bằng cách tấn công vào lưới điện và cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine.
Các cuộc không kích của Nga gần đây đã gia tăng, nhắm vào các cơ sở năng lượng và hệ thống đường sắt, làm gợi nhớ đến các chiến dịch ném bom tương tự trong các mùa đông năm 2022, 2023 và 2024, khiến hàng triệu người Ukraine mất điện để chiếu sáng và sưởi ấm.
Ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga đã gây áp lực lớn lên hạ tầng khí đốt của Ukraine, có thể buộc nước này phải tăng nhập khẩu.
Đồng thời, Ukraine cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone) và tên lửa vào lãnh thổ Nga, làm gián đoạn nguồn cung xăng dầu của Nga. Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công này đã khiến Nga mất khoảng 20% nguồn cung xăng dầu.
Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine làm vỡ một đường ống hiện không còn hoạt động được sử dụng để vận chuyển amoniac của Nga vào Ukraine để xuất khẩu, gây rò rỉ khí độc gần làng Rusin Yar ở vùng Donetsk.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h05 (10h05 giờ GMT) ngày 9/10, khi Ukraine rút lui khỏi khu vực. Bộ này đã đăng tải một đoạn video cho thấy những gì dường như là đám mây hợp chất hóa học phun ra từ một nguồn dưới lòng đất.
Tuy nhiên, chính quyền quân sự Ukraine ở vùng Donetsk xác nhận đường ống bị hư hại nhưng khẳng định không gây nguy hiểm cho người dân sống gần đó.
Minh Đức (Theo RTE, Kyiv Post)