Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tự nguyện duy trì các giới hạn đối với kho vũ khí hạt nhân chiến lược được triển khai, gọi đây là "một ý tưởng hay".
Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), ký kết năm 2010, sẽ hết hạn vào tháng 2/2026.
Tháng trước, ông Putin đã đề nghị Nga tự nguyện duy trì các giới hạn về quy mô kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, như quy định trong New START, nếu Mỹ cũng thực hiện tương tự.
Hiệp ước này giới hạn mỗi bên ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai và 800 bệ phóng tên lửa đạn đạo và máy bay ném bom hạng nặng, cả triển khai lẫn không triển khai.
Ngoài ra, hiệp ước cũng cung cấp một hệ thống xác minh lẫn nhau, mặc dù các cuộc kiểm tra đã bị đình chỉ kể từ khi Nga tạm ngừng tham gia hiệp ước 2 năm trước, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Khi được hỏi về đề xuất của ông Putin, Tổng thống Trump hôm 5/10 đã trả lời ngắn gọn khi rời Nhà Trắng: "Nghe có vẻ là một ý tưởng hay đối với tôi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến Căn cứ Elmendorf-Richardson tại Anchorage, Alaska, ngày 15/8/2025. Ảnh: Getty
Đây là lần đầu tiên ông Trump công khai phản hồi về ý tưởng này, sau khi Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia, cho biết Moscow vẫn đang chờ phản hồi từ Washington.
Mặc dù ông Trump và ông Putin đã gặp nhau tại Alaska vào tháng 8 để đàm phán chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, quan hệ giữa hai bên vẫn căng thẳng.
Các báo cáo về việc máy bay không người lái (UAV/drone) được cho là của Nga xâm phạm không phận NATO và cảnh báo của Tổng thống Putin về việc Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine khiến tình hình tăng nhiệt.
Ông Putin nhấn mạnh rằng việc cung cấp các tên lửa này, với tầm bắn 2.500 km, có thể phá hủy mối quan hệ giữa Moscow và Washington, đặc biệt là những tiến triển tích cực gần đây.
Tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc nhận dòng tên lửa trứ danh có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow.
Tuy nhiên, một quan chức Mỹ và 3 nguồn tin khác tiết lộ với Reuters rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk có thể không khả thi do các cam kết hiện tại đối với kho dự trữ cho Hải quân Mỹ và các mục đích sử dụng khác.
New START là một trong những hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng nhất giữa Mỹ và Nga, giúp duy trì sự ổn định chiến lược bằng cách giới hạn số lượng vũ khí hạt nhân được triển khai.
Việc gia hạn hoặc duy trì các giới hạn này được coi là một bước đi quan trọng để tránh một cuộc chạy đua vũ trang mới. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị, đặc biệt liên quan đến Ukraine, đã làm phức tạp các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí.
Lời khen ngợi của ông Trump đối với ý tưởng của ông Putin liên quan New START có thể mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán mới giữa Washington và Moscow.
Tuy nhiên, với bối cảnh quan hệ song phương đang gặp nhiều thách thức, bao gồm cả việc Nga tạm ngừng tham gia hiệp ước và các tranh cãi về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, việc đạt được thỏa thuận cụ thể vẫn còn nhiều trở ngại.
Minh Đức (Theo Reuters, Moscow Times)