Biện pháp được đề xuất này có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang thị trường Mỹ đầy tiềm năng nếu Washington quyết định trừng phạt các nước tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga.
Trong bối cảnh đó, cố vấn của Tổng thống Mỹ, ông Peter Navarro, đã tìm cách xoa dịu những lo ngại về tác động đối với quan hệ Ấn Độ - Mỹ. Ông cho biết, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Narendra Modi có "mối quan hệ công việc rất tốt đẹp" và sẽ tự giải quyết vấn đề này với nhau.
"Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Narendra Modi có mối quan hệ công việc rất tốt đẹp. Họ sẽ tự giải quyết vấn đề đó, và đó không phải là việc mà tôi hay bất kỳ ai khác có thể can thiệp vào", ông Navarro nói.
Ông Navarro đưa ra phát biểu này khi trả lời câu hỏi từ hãng tin ANI (Ấn Độ) về dự luật đặt theo tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham.
Những nhận định của vị cố vấn được đưa ra tiếp nối các nỗ lực không ngừng của cả Ấn Độ và Mỹ nhằm thắt chặt quan hệ, đồng thời giải quyết những bất đồng về thương mại, năng lượng và các lĩnh vực then chốt khác.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: News Arena India
Trước đó, vào ngày 7/8, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng về trừng phạt Nga và Iran với tỉ lệ áp đảo 86:11. Biện pháp này nhằm tăng sức ép kinh tế lên Nga và Iran, đồng thời nhắm vào các nước duy trì thương mại năng lượng với Moscow.
Theo đề xuất, Tổng thống Mỹ có quyền quyết định áp thuế tối đa 100% đối với hàng nhập khẩu từ 5 nước mua dầu thô hoặc khí đốt Nga lớn nhất. Ấn Độ và Trung Quốc nằm trong nhóm này.
Biện pháp buộc các nước nhập khẩu năng lượng phải lựa chọn giữa việc tiếp tục mua dầu Nga hoặc giữ quyền tiếp cận thị trường Mỹ.
Dự luật còn đề xuất các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, các quan chức chính trị - quân sự cấp cao, tổ chức tài chính và các công ty năng lượng liên quan đến nỗ lực chiến tranh của Moscow, cũng như các tàu chở dầu cũ kỹ thuộc "hạm đội bóng tối" được dùng để né tránh các lệnh cấm.
Ông Navarro cũng đề cập đến việc Ấn Độ gia tăng mua dầu Nga sau khi xung đột Ukraine bắt đầu vào năm 2022.
Ông nhắc lại bài viết của mình trên Financial Times khoảng 6-8 tháng trước, trong đó chỉ ra rằng trước xung đột, Ấn Độ gần như không tham gia thương mại dầu với Nga, nhưng sau đó đã tham gia mạnh và bán nhiều sản phẩm lọc dầu có nguồn đầu vào từ Nga.
Ông Navarro khẳng định vấn đề này đã được giải quyết và có thể ông đã đóng góp một phần vào đó nhờ bài viết trên Financial Times. Ông cũng kể lại phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng Ấn Độ lúc đó và khuyên không nên phản ứng như vậy vì "đó không phải cách giải quyết vấn đề ở Mỹ".
Theo India Today, Ấn Độ đã gia tăng đáng kể lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga với mức giá ưu đãi sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022.
Động thái này đã giúp các nhà máy lọc dầu của quốc gia Nam Á tiếp cận được nguồn dầu thô với chi phí thấp hơn trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt với nhiều biến động lớn.
Trước đó, Nga vốn không phải là nhà cung cấp dầu thô chủ lực của Ấn Độ. Tuy nhiên, nguồn cung dầu giá rẻ từ gã khổng lồ Á-Âu đã thay đổi cục diện này sau khi chiến sự nổ ra.
Các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ đã tận dụng nguồn dầu giá rẻ này để kiểm soát chi phí đầu vào và duy trì nguồn cung nhiên liệu trong nước giữa bối cảnh thị trường quốc tế đầy biến động.
Sự thay đổi này cũng làm nảy sinh căng thẳng với Washington và các đồng minh; các bên này cho rằng việc mua năng lượng từ Nga mang lại nguồn thu giúp Moscow duy trì nỗ lực chiến tranh.
Trong khi đó, Ấn Độ khẳng định các quyết định mua năng lượng của mình xuất phát từ lợi ích quốc gia và nhu cầu đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa rộng lớn.
Chính vì vậy, dự luật mới được Thượng viện Mỹ thông qua đã một lần nữa đưa vấn đề này trở lại thành tâm điểm chú ý.
Minh Đức (Theo India Today, The Hindu)