Ông Zelensky cảnh báo binh sĩ Nga ở nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Chủ nhật, 14/08/2022 | 20:23
0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/8 cảnh báo bất cứ binh sĩ Nga nào bắn vào nhà máy hạt nhân điện Zaporizhzhia hoặc sử dụng nhà máy làm cứ điểm để tổ chức tấn công, sẽ trở thành “mục tiêu đặc biệt” của các lực lượng Ukraine.

Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ canh gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Trong bài phát biểu ngày 13/8, ông Zelensky cũng cáo buộc Nga đang sử dụng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia như một công cụ để gây sức ép, theo Reuters.

Các lực lượng Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở tỉnh cùng tên, miền nam Ukraine kể từ tháng 3. Trong vài ngày qua, nhà máy liên tục trúng phải đạn pháo và đạn rocket, trong khi Nga và Ukraine đổ lỗi lẫn nhau.

Trong tuyên bố mới nhất, ông Zelensky cáo buộc Nga “leo thang khiêu khích” bằng cách bắn vào nhà máy hạt nhân.

Ông Zelensky cũng cho rằng, các lực lượng Nga đang sử dụng nhà máy làm căn cứ để tổ chức tấn công nhằm vào các mục tiêu ở thành phố Nikopol và Marhanets, phía bên kia sông Dnipor.

"Mỗi lính Nga bắn vào nhà máy hoặc sử dụng nhà máy làm chỗ ẩn nấp đều phải hiểu rằng họ sẽ trở thành mục tiêu đặc biệt cho quân đội chúng tôi", ông Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky cho rằng, chừng nào Nga còn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thì “mối đe dọa phóng xạ đối với châu Âu vẫn còn gia tăng”.

"Nga liên tục khiêu khích bằng cách pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân và tăng cường lực lượng ở nhà máy để gây sức ép với chúng ta và phương Tây", ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky cáo buộc Nga tận dụng nhà máy làm bàn đạp tấn công thành phố Nikopol ở phía bên kia sông Dnipro.

Phía Ukraine cáo buộc quân đội Nga bố trí pháo tự hành Pion ở thị trấn gần đó và ngụy tạo bằng chứng bằng cách cắm cờ Ukraine lên khẩu pháo tự hành này để đổ lỗi cho Kiev tấn công nhà máy.

Trong khi đó, Nga bác bỏ các tuyên bố của Ukraine, nói rằng quân đội nước này kiểm soát nhà máy để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ phóng xạ do các cuộc giao tranh ở khu vực. Hôm 7/8, hãng thông tấn TASS dẫn lời chính quyền thân Nga ở Energodar cho rằng, Ukraine đã tập kích nhà máy bằng pháo phản lực Uragan, gây hư hại cho một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, cùng một trạm giám sát bức xạ.

Hôm 11/8, nhóm các nước G7 yêu cầu Nga rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngay lập tức. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) kêu gọi các bên chấm dứt "tất cả các hoạt động quân sự gây nguy hiểm cho an ninh hạt nhân".

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cũng cảnh báo rằng, tình hình tại nhà máy có thể "dẫn đến thảm họa".

Đăng Nguyễn - Reuters, BBC

Cùng chuyên mục

Vụ 7 công nhân tử vong: Khởi tố, bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:05
Cơ quan công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án và bắt một nhân viên nhà máy xi măng Yên Bái để điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong.

Tin tức 24h qua: Sau gần 1 tháng, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn hôn mê

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Phó chủ tịch Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước bị bắt; Sau gần 1 tháng, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn hôn mê… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Động thái mới của Ukraine nhằm buộc nam giới quay về nước nhập ngũ

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:39
Những nam giới trong độ tuổi nhập ngũ sẽ không được các cơ quan ngoại giao Ukraine ở nước ngoài cung cấp giấy tờ liên quan hay cấp mới hộ chiếu.

"Biểu tượng gợi cảm" Diệp Tử My ở tuổi U60 sở hữu vòng eo 50cm nhờ cách ăn này

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Diệp Tử My hài lòng với vóc dáng hiện tại. Ở tuổi 58, cô vẫn chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các phương tiện di chuyển như nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:21
Cục CSGT đã có phương án giải quyết giao thông cho người dân trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.