Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 12/1 cho biết, ông đã chỉ đạo phái đoàn đàm phán của Ukraine hoàn thiện văn kiện về các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Kiev để được xem xét "ở cấp cao nhất".
Ông Zelensky cho biết, ông đã nhận được báo cáo từ các nhà đàm phán của mình khẳng định rằng "rất nhiều việc đã được thực hiện" và các tài liệu đã được hai bên soạn thảo "phần lớn đã sẵn sàng để ký".
Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng lịch trình cho các cuộc gặp tiếp theo với các đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được thiết lập, nhưng không nói rõ thêm.
Trước đó, ông Trump cũng tỏ ra lạc quan về các tiến triển, nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một vào ngày 11/1 rằng, "Chúng ta đang đạt được tiến bộ hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến".
Tuy nhiên, một nhà ngoại giao cấp cao phương Tây nói với trang Kyiv Post rằng "có sự chuyển biến, nhưng nên nhầm lẫn động lực với việc giải quyết vấn đề… các tín hiệu chính trị là có thật. Nhưng kết cục cuối cùng thì chưa".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty
Trong các phát biểu vào ngày 12/1, ông Zelensky cũng đề cập đến các thỏa thuận kinh tế, yêu cầu các quan chức chính phủ "phân tích nhanh chóng từng văn kiện" để đảm bảo "tất cả các lợi ích của Ukraine đều được tính đến đầy đủ".
"Chúng tôi cũng đang nỗ lực tạo ra các cơ chế hiệu quả để tài trợ cho quá trình phục hồi đất nước", Tổng thống Ukraine nói thêm.
Tháng trước, ông Zelensky cho biết, Kiev đang phát triển 3 hướng nỗ lực chính để chấm dứt cuộc giao tranh, bao gồm kế hoạch tái thiết, đầu tư và đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, hiện ông Zelensky bày tỏ lo ngại sâu sắc khi Moscow vẫn giữ im lặng về các nỗ lực do Mỹ làm trung gian.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng – hòa bình hay tiếp tục chiến sự – phụ thuộc vào các đối tác, đặc biệt là Mỹ và Tổng thống Donald Trump, trong việc gây áp lực lên Nga.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 12/1 đã chính thức xác nhận rằng các nhà đầu tư có liên hệ với Tổng thống Mỹ đã thắng thầu khai thác lithium tại Ukraine.
"Lần đầu tiên tại Ukraine, đơn vị thắng thầu phát triển mỏ lithium đã được lựa chọn theo cơ chế thỏa thuận chia sẻ sản xuất (PSA)", Thủ tướng Ukraine cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
"Dự án thí điểm phát triển khoáng sản là một mỏ lithium tại vùng Kirovograd. Mỏ này sẽ thu hút tối thiểu 179 triệu USD vốn đầu tư, trong đó 12 triệu USD sẽ được phân bổ cho công tác thăm dò địa chất mới và kiểm toán quốc tế về trữ lượng, và 167 triệu USD cho việc tổ chức sản xuất và làm giàu trong trường hợp trữ lượng công nghiệp của mỏ được xác nhận", bà giải thích.
Theo bà Svyrydenko, các công ty Ukraine và nước ngoài có nguồn lực tài chính, năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên đã được mời tham gia quá trình tuyển chọn cạnh tranh.
"Đơn vị thắng thầu là Dobra Lithium Holdings JV, LLC, với các cổ đông là các công ty nổi tiếng quốc tế Techmet và The Rock Holdings", Thủ tướng Ukraine cho biết.
Bà lưu ý rằng các công ty này "có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực khai thác khoáng sản quan trọng, đặc biệt, Techmet sở hữu cổ phần kiểm soát hoặc cổ phần thiểu số chi phối trong 10 tài sản trên 4 châu lục và có kinh nghiệm thực hiện các dự án phức tạp về thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng".
Trước đó, tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ukraine đã trao thầu phát triển mỏ này cho các nhà đầu tư, trong đó có tỷ phú Ronald Lauder, một người bạn của ông Trump, và nhà đầu tư đó là TechMet, một công ty thuộc sở hữu một phần của cơ quan đầu tư chính phủ Mỹ được thành lập trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump.
Minh Đức (Theo Kyiv Post, TASS)
