Sáng kiến này được thiết kế nhằm xây dựng một hệ thống phòng không tích hợp trên toàn châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 3/8.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói chuyện với các đại sứ về hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung FREYJA. (Ảnh: Tài khoản Volodymyr Zelensky qua United24media)
Phát biểu tại cuộc họp với các đại sứ Ukraine, ông Zelensky cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đã phát triển các tên lửa đánh chặn và bệ phóng cơ động cho hệ thống, nhưng vẫn cần các linh kiện công nghệ cao chuyên dụng từ nước ngoài.
Tổng thống Ukraine cho biết, Kyiv đang xây dựng một liên minh chống tên lửa đạn đạo gồm các quốc gia đối tác sở hữu những mạng lưới radar, cảm biến mục tiêu và thiết bị điện tử dẫn đường quan trọng cần thiết để đưa hệ thống vào vận hành đầy đủ.
"Những quốc gia hiện chưa có năng lực sản xuất phù hợp, nhưng có tên lửa Patriot và chuyển giao chúng, hãy đầu tư những tên lửa này vào năng lực bảo vệ bầu trời của chúng ta. Chúng tôi rất vui mừng chào đón họ tham gia liên minh chống tên lửa đạn đạo này", ông Zelensky phát biểu.
Sáng kiến này đưa Ukraine tham gia vào thị trường công nghệ quân sự trị giá hàng tỷ USD đang phát triển nhanh chóng tại châu Âu. Sáng kiến cũng đặt các nỗ lực trong nước của Ukraine song hành với những tập đoàn quốc phòng lớn trên thế giới, trong đó có Saab của Thụy Điển, Leonardo của Italy, một số nhà sản xuất hàng đầu của Đức và các công ty Mỹ Lockheed Martin, Raytheon.
Ông Zelenskyy nhấn mạnh, mục tiêu là xây dựng hợp tác chiến lược thay vì cạnh tranh thương mại, đồng thời cảnh báo rằng sự đoàn kết về chính trị có ý nghĩa then chốt để đối phó với những nỗ lực của Nga nhằm gây chia rẽ.
"Người Nga sẽ làm mọi thứ để đưa sự phá hoại vào tiến trình này nhằm trì hoãn việc hợp nhất những công ty hùng mạnh này", ông Zelensky nói thêm, đồng thời chỉ thị các nhà ngoại giao Ukraine tiếp tục làm việc với chính phủ các nước đối tác để thúc đẩy cấu trúc phòng thủ chung.
Sáng kiến ngoại giao này được xây dựng trên nỗ lực trước đó của Kyiv nhằm hoàn thiện một nguyên mẫu hoạt động của hệ thống tên lửa chống đạn đạo Freyja vào nửa đầu năm 2027, như một giải pháp thay thế có chi phí hiệu quả hơn cho các tổ hợp Patriot của Mỹ.
Thế Hải (Theo Euromaidanpress, United24media)
