Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc tới các nhà lãnh đạo thế giới đang tề tựu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm 24/9, nói rằng Ukraine cần thêm vũ khí để tự vệ thay vì trông đợi vào các thể chế quốc tế.
"Không ai ngoài chúng ta có thể đảm bảo an ninh của chúng ta", ông Zelensky nói trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA). "Luật pháp quốc tế không thể vận hành trọn vẹn nếu không có những người bạn hùng mạnh sẵn sàng bảo vệ nó. Ngay cả khi có bạn bè cũng không thể vận hành nếu không có vũ khí".
"Ngay cả khi là một phần của một liên minh quân sự lâu đời cũng không có nghĩa là bạn sẽ an toàn", ông nói, trích dẫn trường hợp một số máy bay không người lái (UAV/drone) xâm phạm không phận Ba Lan hồi đầu tháng này. "Đó là lý do tại sao ở Ukraine chúng tôi đầu tư vào quốc phòng".
"Chính vũ khí mới quyết định ai sống sót… Đảm bảo an ninh duy nhất là bạn bè và vũ khí", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ngày 24/9/2025. Ảnh: El Pais
Tuy nhiên, ngay cả khi ông Zelensky kêu gọi tái vũ trang, trong bài phát biểu trước UNGA, ông cũng cảnh báo rằng những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ quân sự và trí tuệ nhân tạo (AI), được thúc đẩy bởi cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, đồng nghĩa với việc "vũ khí đang phát triển nhanh hơn khả năng tự vệ của chúng ta".
"Chúng ta hiện đang sống trong cuộc chạy đua vũ trang hủy diệt nhất trong lịch sử loài người", ông nói thêm, đổ lỗi cho Nga. Mỗi ngày giao tranh vẫn tiếp diễn ở Ukraine, kéo theo sự xuất hiện của các công nghệ quân sự mới.
Ukraine đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc phát triển và sử dụng drone giá rẻ, đồng thời đang thử nghiệm những cải tiến này ngay trên chiến trường. Nga cũng đang triển khai các công nghệ mới trong cuộc tấn công quân sự chống lại Ukraine.
Ông Zelensky muốn chứng minh với các nhà lãnh đạo thế giới rằng họ không nên coi cuộc chiến chống lại đất nước ông là một mối đe dọa xa vời mà là một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu.
Ông đã đưa ra hình dung về một thế giới nơi tất cả các cảng biển cần được bảo vệ trước mối đe dọa từ xuồng không người lái, nơi các băng đảng ma túy có thể sử dụng drone để gây ra thảm họa và nơi khủng bố có thể giết người dễ dàng hơn bao giờ hết.
"Bây giờ câu hỏi chỉ là: Ai sẽ là bên đầu tiên tạo ra một UAV có khả năng mang đầu đạn hạt nhân", ông Zelensky nói. Ông cho rằng tương lai sẽ còn nguy hiểm hơn nữa khi trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp vào drone, và ông kêu gọi cần có quy định về công nghệ này.
Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng các drone ngày càng rẻ và dễ tiếp cận đang thay đổi bản chất của chiến tranh, có thể tự động tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc con người mà không cần sự can thiệp của con người.
"Chúng ta cần các quy định về việc sử dụng AI trong vũ khí. Điều này cũng cấp bách như việc ngăn chặn sự lan truyền của vũ khí hạt nhân", ông nói, kêu gọi cộng đồng quốc tế thiết lập các quy tắc về sử dụng AI trong vũ khí.
Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng chia sẻ công nghệ quốc phòng, đặc biệt là các hệ thống drone đã được thử nghiệm trong thực chiến, để giúp các quốc gia khác tăng cường an ninh.
Trong bài phát biểu hôm 24/9, ông Zelensky cũng cảm ơn sự hỗ trợ từ Mỹ, đặc biệt đề cập đến cuộc gặp "rất tích cực" với Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó.
Ông Trump, người từng gợi ý Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình, đã thay đổi quan điểm khi tuyên bố rằng Ukraine có khả năng giành lại toàn bộ lãnh thổ "trong hình thái ban đầu".
Nhưng ông Zelensky dường như vẫn thận trọng, có thể do những thay đổi lập trường trước đây của ông Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska hồi tháng 8.
Minh Đức (Theo NY Times, RTE)