Ông Zelensky muốn sớm gặp lại ông Trump

Thứ 5, 08/01/2026 14:20 GMT+7

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc gặp nhằm đánh giá mức độ sẵn lòng của ông Trump đối với đề xuất của Ukraine về việc Mỹ cung cấp đảm bảo an ninh cho Kiev trong hơn 15 năm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây bày tỏ mong muốn sớm tổ chức một cuộc gặp mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm thăm dò lập trường của Washington về đề xuất đảm bảo an ninh dài hạn cho Kiev trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.

Thông tin trên được ông Zelensky chia sẻ với các phóng viên vào ngày 7/1 trên ứng dụng trò chuyện WhatsApp.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng cuộc gặp nhằm đánh giá mức độ sẵn lòng của ông Trump đối với đề xuất của Ukraine về việc Mỹ cung cấp đảm bảo an ninh cho Kiev trong hơn 15 năm kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Trước đó, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm quan trọng với ông Trump tại Mar-a-Lago vào ngày 28/12 năm ngoái.

Những điều này diễn ra trong bối cảnh Kiev đang chịu áp lực từ Mỹ để đạt được hòa bình, nhưng đồng thời kiên quyết phản đối các yêu cầu của Nga về lãnh thổ – điểm nghẽn lớn nhất trong tiến triển đàm phán.

Ông Zelensky muốn sớm gặp lại ông Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ở Washington, DC, tháng 8/2025. Ảnh: Xinhua

Ông Zelensky ngày 7/1 cũng kêu gọi ông Trump tăng cường áp lực lên Nga, cho rằng Moscow đang tỏ ra lạnh nhạt với nỗ lực hòa bình do Washington hậu thuẫn, và trong bối cảnh đối phương đang tiếp tục các cuộc tấn công trên không quy mô lớn vào các thành phố và hạ tầng năng lượng của Ukraine.

"Theo quan điểm của tôi, người Mỹ hiện đang làm việc hiệu quả; chúng ta đã đạt được những kết quả tốt… Họ cần gây áp lực lên Nga. Họ có các công cụ và họ biết cách sử dụng chúng", ông Zelensky nhận định.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận của Reuters về đề xuất một cuộc gặp mới giữa ông Zelensky và ông Trump.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine đầu tiên trong năm mới vẫn tiếp diễn ở Paris vào ngày 7/1, sau khi bắt đầu một ngày trước đó.

Theo ông Zelensky, các phái đoàn từ Kiev và Washington đang giải quyết "những vấn đề khó khăn nhất" trong khuôn khổ cơ bản nhằm chấm dứt cuộc giao tranh, bao gồm số phận của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga) và quyền kiểm soát Donetsk (thuộc Donbass).

Ông Zelensky cho biết, đây là phiên đàm phán thứ 3 chỉ trong 2 ngày, sau hội nghị thượng đỉnh "Liên minh những người sẵn sàng" tại Paris ngày 6/1. Tại hội nghị này, các lãnh đạo phương Tây, bao gồm đại diện phía Mỹ là Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, đã thống nhất về các đảm bảo an ninh chính cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể đạt được nếu các đồng minh phương Tây gây áp lực khiến Nga thực sự sẵn sàng kết thúc giao tranh.

Ông cũng đề cập đến các đảm bảo an ninh cụ thể, bao gồm bảo vệ trên bộ, trên không và trên biển, cùng với hỗ trợ phòng không, củng cố quân đội và tài trợ thêm.

Chi tiết về lực lượng đa quốc gia sau ngừng bắn (có thể bao gồm Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ) đã được thảo luận, nhưng cần phê chuẩn từ quốc hội các nước liên quan trước khi công bố.

Mặc dù đàm phán đã đạt được tiến triển cụ thể, nhưng tình hình vẫn phức tạp, đặc biệt là khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố ông không muốn thấy quân đội NATO hiện diện trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng mới của ông Zelensky, cho biết "đã có những kết quả cụ thể", nhưng bổ sung thêm rằng "không phải tất cả thông tin đều có thể được công khai".

Minh Đức (Theo Japan Times, Euronews)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.