Ông Zelensky muốn thêm áp lực lên Moscow, Nga nói không trông chờ gì vào phương Tây

Chủ nhật, 09/11/2025 14:20 GMT+7

Ông Zelensky lặp lại lời kêu gọi lâu nay của mình về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga và bổ sung vũ khí cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng chỉ trích phản ứng của phương Tây là quá yếu ớt trước đợt tấn công mới nhất của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine, đồng thời tiếp tục kêu gọi phương Tây gia tăng áp lực lên Điện Kremlin.

"Áp lực lên Nga vẫn chưa đủ mạnh", ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm hôm 8/11.

"Bất kỳ sự suy yếu nào… chỉ khuyến khích Tổng thống Nga Vladimir Putin kéo dài giao tranh, gây thêm thiệt hại cho đất nước, nhân dân chúng tôi và những nước khác trên thế giới", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng lặp lại lời kêu gọi lâu nay của mình về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Moscow và bổ sung vũ khí cho nỗ lực chiến đấu của Kiev.

Chính quyền Ukraine cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào sáng sớm ngày 8/11 đã tăng lên 7 người, trong khi cơ sở hạ tầng năng lượng ở nhiều khu vực đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone) và tên lửa của Nga, gây mất điện khẩn cấp ở nhiều khu vực.

Ví dụ, việc cắt điện đã được thực hiện ở vùng Poltava theo lịch trình khẩn cấp đặc biệt do Ukrenergo chỉ thị, trong đó Kremenchuk – một thành phố có 200.000 người – báo cáo tình trạng mất điện hoàn toàn, buộc phải mở các trung tâm công cộng tạm thời cung cấp nhiệt, điện, Internet, nước và viện trợ cơ bản cho người dân.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 450 UAV và 45 tên lửa các loại vào các tòa nhà dân cư, cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng của đất nước ông.

Ông Zelensky muốn thêm áp lực lên Moscow, Nga nói không trông chờ gì vào phương Tây- Ảnh 1.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường một cuộc tấn công quân sự vào Kiev, Ukraine. Ảnh: United24 Media

Về phần mình, Ukraine cũng tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào các cơ sở năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga, viện dẫn rằng điều này nhằm gây gián đoạn cho nguồn cung nhiên liệu đang rất cần thiết cho các lực lượng chiến đấu của Moscow.

Kiev đã thúc giục Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk để tấn công các mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần phát tín hiệu rằng ông không sẵn sàng chấp thuận việc cung cấp loại vũ khí này.

Moscow đã cảnh báo Washington về việc triển khai tên lửa Tomahawk, và ông Putin gọi động thái này, nếu xảy ra, sẽ là "một bước leo thang hoàn toàn mới" trong quan hệ Mỹ-Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/11 cho biết họ đã phát động "một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không, trên bộ và trên biển" vào các cơ sở sản xuất vũ khí và năng lượng để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự. Ông Rodion Miroshnik, Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga phụ trách các vấn đề liên quan đến chính quyền Kiev, nhấn mạnh rằng Nga tấn công các doanh nghiệp quân sự của Ukraine, chứ không phải người dân.

Trong bối cảnh sức ép từ hàng loạt các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU nhắm vào Moscow vì cuộc xung đột ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 8/11 tuyên bố Nga phải tự lực cánh sinh, không dựa dẫm vào bất kỳ sự thay đổi nào từ phương Tây.

"Chúng ta cần xây dựng chính mình từ bên trong. Những gì chính phủ của chúng ta đang làm dựa trên những chỉ thị mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra, được thể hiện qua các kế hoạch chương trình", bà Zakharova nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TVC của Nga.

"Những chỉ thị mà Tổng thống Nga đưa ra dựa trên kết quả của các diễn đàn lớn, sau đó được đúc kết thành các sáng kiến lập pháp. Chúng ta phải tự củng cố mình. Việc trông chờ vào sự thay đổi của phương Tây là không khôn ngoan", nhà ngoại giao này lưu ý, nhấn mạnh rằng Nga "rõ ràng cần phải tự lực cánh sinh".

Theo bà Zakharova, Nga cũng nên cởi mở với các quốc gia sẵn sàng và mong muốn xây dựng mối quan hệ bình đẳng, phù hợp dựa trên luật pháp quốc tế và tuân thủ các thỏa thuận song phương.

Bà nói thêm rằng việc chờ đợi sự cân bằng và hài hòa trong các tiến trình toàn cầu được khôi phục cũng giống như "chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng", trong khi Nga không có lựa chọn nào như vậy.

Minh Đức (Theo RFE/RL, TASS)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.