Ông Zelensky nêu 3 ưu tiên nhằm đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập EU

Thứ 4, 05/08/2026 11:30 GMT+7

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nêu ba ưu tiên chính nhằm đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập EU, đồng thời coi việc trở thành thành viên EU là vấn đề an ninh chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế.

Ukraine đã xác định những ưu tiên rõ ràng nhằm đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU, với hai cụm đàm phán được mở từ giữa tháng 6 và bốn cụm khác vẫn đang trong quá trình chuẩn bị.

Ông Zelensky nêu 3 ưu tiên nhằm đẩy nhanh tiến trình Ukraine gia nhập EU - Ảnh 1.

Cờ quốc gia của các nước thành viên EU trước trụ sở Nghị viện châu Âu, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Jean-Christophe VERHAEGEN/AFP qua Kyivpost)

Theo tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba, ngày 4/8, ông đã thống nhất ba ưu tiên với Thủ tướng Serhii Koretskyi, Phó Thủ tướng mới phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương Vsevolod Chentsov, cùng các Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Serhiy Kyslytsya và Ihor Zhovkva. Những ưu tiên này sẽ được triển khai trong thời gian tới.

"Chúng tôi đã xác định các định hướng để tăng cường hơn nữa công việc với EU", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết "về phía chúng tôi, mọi việc đã được thực hiện để bảo đảm quyết định (về việc Ukraine gia nhập EU) là tích cực".

Ba ưu tiên nhằm hội nhập nhanh hơn

Ưu tiên đầu tiên của Ukraine là theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên đầy đủ của EU.

"Chúng tôi coi đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị hay kinh tế, mà còn là một nhiệm vụ an ninh - đối với chúng tôi và đối với EU", ông Zelensky nói.

Kinh nghiệm trên chiến trường của Kyiv trong đối phó với máy bay không người lái và tên lửa Nga đã biến quân đội Ukraine thành một nguồn cung cấp chuyên môn mà EU hiện cần, đặc biệt trong bối cảnh không phận EU liên tục đối mặt với các vụ xâm nhập của máy bay không người lái Nga.

Trong cuối tuần từ ngày 24-26/7, Romania đã bắn hạ ba máy bay không người lái Nga trong ba ngày trên lãnh thổ nước này. Trong khi đó, ngày 31/7, Ba Lan chính thức xác nhận một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga đã xâm nhập không phận nước này trong cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine.

Ưu tiên thứ hai của Ukraine là tận dụng mọi kênh hội nhập theo từng lĩnh vực hiện có, để Ukraine được nhìn nhận là "một bộ phận không thể tách rời của các tiến trình châu Âu quen thuộc", theo ông Zelensky.

Ưu tiên thứ ba là bảo đảm sự hỗ trợ thiết thực từ Brussels và các thủ đô châu Âu, nhằm giúp Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, trong bối cảnh ngày càng lo ngại rằng Nga có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng sưởi ấm và năng lượng, cùng với nguồn cung cấp nước.

Tổng cộng có 6 cụm đàm phán về việc gia nhập EU

Tiến trình xin gia nhập EU của Ukraine được chia thành 6 cụm đàm phán, mỗi cụm tập hợp các lĩnh vực chính sách mà một quốc gia ứng viên phải điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU trước khi có thể hoàn tất nhóm đàm phán đó.

Ukraine đã mở hai cụm đàm phán kể từ giữa tháng 6 và hiện đang thúc đẩy mở thêm hai cụm nữa, mặc dù sự phản đối của Hungary đã khiến việc phê duyệt đợt sàng lọc tiếp theo bị trì hoãn đến ngày 1/9.

Cụm "Các nguyên tắc cơ bản", bao gồm các cải cách về tư pháp và chống tham nhũng, chính thức được mở ngày 15/6. Cụm thứ hai được mở là "Quan hệ đối ngoại" được triển khai vào ngày 14/7.

Thế Hải (Theo Kyivpost, Newsukraine)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.