Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/7 đã bãi nhiệm ông Oleksandr Syrsky khỏi vị trí Tổng tư lệnh của đất nước.
Ông Zelensky đồng thời cũng tuyên bố sẽ thay thế Tướng Syrsky, người đã lãnh đạo quân đội Ukraine từ năm 2024, bằng Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi, Tham mưu trưởng các lực lượng liên hợp.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị theo sau cuộc cải tổ nội các mà ông Zelensky tiến hành.
Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã bất ngờ sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov – một nhân vật được lòng dân nhờ nỗ lực hiện đại hóa quân đội.
Việc sa thải ông Fedorov đã dẫn đến các cuộc biểu tình kéo dài, với việc người dân yêu cầu phải cách chức ông Syrsky. Các cuộc biểu tình này trở thành áp lực lớn buộc ông Zelensky phải hành động.
"Tôi đã quyết định rằng Tổng tư lệnh mới của Các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là ông Mykhailo Drapatyi", ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram. "Tôi biết ơn ông Oleksandr Syrsky và mỗi chiến sĩ của chúng ta vì những vị trí tiền tuyến vững chắc của Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RTE
Ông Syrsky, 60 tuổi, là một trong những chỉ huy giàu kinh nghiệm nhất của Ukraine, từng lãnh đạo việc bảo vệ thủ đô Kiev trong giai đoạn đầu của cuộc chiến toàn diện với Nga.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Syrsky và cựu Bộ trưởng Fedorov đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng. Ông Fedorov cáo buộc ông Syrsky cản trở các cải cách hiện đại hóa quân đội và gây áp lực dẫn đến việc ông bị sa thải – một cáo buộc mà ông Syrsky phủ nhận.
Các phương tiện truyền thông Ukraine từ lâu đã đưa tin về sự bất đồng giữa hai bên. Việc bổ nhiệm ông Drapatyi được xem là chiến thắng của những người biểu tình, vì đây chính là nhân vật mà ông Fedorov mong muốn thay thế ông Syrsky.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau đó, ông Fedorov đã hoan nghênh quyết định này, gọi đây là một "luồng gió mới" và "niềm hy vọng mới" cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine.
Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã đề nghị ông Fedorov đảm nhận một vị trí quan trọng khác, chịu trách nhiệm về thành phần công nghệ của nhà nước.
Được biết, ông Fedorov vẫn chưa chấp nhận chức vụ này. Theo truyền thông Ukraine, vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng cho biết ông sẽ chỉ chấp nhận được phục chức ở vị trí đó.
Từ tuần trước, vị trí này đã được Thiếu tướng Yevhenii Khmara, cựu quan chức cấp cao trong Cơ quan An ninh Ukraine, đảm nhiệm với tư cách tạm quyền.
Thiếu tướng Drapatyi, 44 tuổi, người mà Tổng thống Ukraine đã gặp 2 lần trong vòng 2 ngày, trước đó đã ca ngợi ông Fedorov vì những nỗ lực giải quyết các vấn đề mà "hệ thống đã quen với việc phớt lờ".
"Quân đội cần thay đổi, nhưng nếu không có công lý, thì không có sự thay đổi nào có ý nghĩa đối với những người dân đang gánh vác cuộc chiến này trên vai mỗi ngày", ông Drapatyi viết trên mạng xã hội tuần trước để ủng hộ cựu Bộ trưởng Quốc phòng.
Minh Đức (Theo France24, Telegraph)